xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS nhà thầu quân sự

"Trùm" Wagner lọt vào tầm ngắm của Mỹ

"Trùm" Wagner lọt vào tầm ngắm của Mỹ

(NLĐO) – Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland tuyên bố coi Yevgeny Prigozhin, nhà sáng lập nhà thầu quân sự Nga Wagner đang tham chiến ở Ukraine, là tội phạm chiến tranh.

Lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện “kình” ông Trump những ngày cuối cùng

Lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện “kình” ông Trump những ngày cuối cùng

(NLĐO) – Đề xuất hỗ trợ một lần 2.000 USD/người cho đại đa số người dân Mỹ bị ảnh hưởng vì Covid-19, tăng thêm so với mức 600 USD/người như yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, “đã chết”.

Giận dữ trước quyết định của ông Trump, Iraq đòi ông Biden ra mặt

Giận dữ trước quyết định của ông Trump, Iraq đòi ông Biden ra mặt

(NLĐO) – Người dân Iraq phẫn nộ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá cho 4 nhân viên của nhà thầu quân sự tư nhân Blackwater - ngồi tù vì liên quan đến việc giết hại dân thường trong vụ thảm sát năm 2007 ở Baghdad.

Máy bay Nga xuất hiện bất thường tại Venezuela

Máy bay Nga xuất hiện bất thường tại Venezuela

(NLĐO) – Sự xuất hiện bất thường của một máy bay thương mại Nga tại Caracas làm dấy lên nhiều đồn đoán về nhiệm vụ của nó. Trước đó, Moscow tuyên bố ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chống lại sức ép của Mỹ.

Tại sao Lầu Năm Góc chế máy giúp không khí biết nói tiếng người?

Tại sao Lầu Năm Góc chế máy giúp không khí biết nói tiếng người?

(NLĐO)- Một trong những dự án mới nhất của Lầu Năm Góc là tạo ra giọng nói phát ra từ không khí, sử dụng các tia laser để làm cho âm thanh đó giống tiếng của con người.

Điềm chẳng lành cho Mỹ

Điềm chẳng lành cho Mỹ

Hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ (IP) giúp Trung Quốc cải thiện đáng kể sức cạnh tranh về kỹ thuật, từ đó trở thành một trong những mối đe dọa lớn trên không gian mạng đối với Mỹ.

Tướng Mỹ: Nga “vừa phóng hoả, vừa dập lửa” ở Syria

Tướng Mỹ: Nga “vừa phóng hoả, vừa dập lửa” ở Syria

(NLĐO) - Một tướng lĩnh cấp cao Mỹ ngày 27-2 cáo buộc Nga góp phần gây ra tình trạng bất ổn ở Syria trong bối cảnh lệnh ngừng bắn do Moscow đơn phương tuyên bố ở Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus, bị sụp đổ.

300 tay súng Nga thiệt mạng và bị thương ở Syria?

300 tay súng Nga thiệt mạng và bị thương ở Syria?

(NLĐO) – Ba nguồn tin của Reuters tiết lộ khoảng 300 người làm việc cho một công ty quân sự tư nhân Nga có liên quan đến Điện Kremlin đã thiệt mạng hoặc bị thương ở Syria chỉ riêng trong tuần trước.

Cố vấn quân sự Nga thiệt mạng khi Mỹ không kích Syria?

Cố vấn quân sự Nga thiệt mạng khi Mỹ không kích Syria?

(NLĐO) - Theo vài nguồn tin, một số người Nga đã thiệt mạng trong các vụ không kích, tấn công pháo binh của Mỹ nhằm vào lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad ở tỉnh Deir Ezzor hôm 7-2.

Mỹ bắt cựu nhân viên CIA bán tin mật cho Trung Quốc

Mỹ bắt cựu nhân viên CIA bán tin mật cho Trung Quốc

(NLĐO) - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 22-6 thông báo nước này đã bắt giữ và buộc tội một cựu nhân viên chính phủ vì để lộ thông tin tuyệt mật cho Trung Quốc.

Nghi vấn Nga đưa lực lượng vào Libya qua ngả Ai Cập

Nghi vấn Nga đưa lực lượng vào Libya qua ngả Ai Cập

(NLĐO) – Nga dường như đã triển khai các lực lượng đặc biệt tới căn cứ không quân ở phía Tây Ai Cập, gần biên giới với Libya trong những ngày gần đây.

James Comey, người thích đi dây

James Comey, người thích đi dây

Giám đốc FBI James Comey từng nổi danh là “người đặc biệt”. Không chỉ có ngoại hình “khủng” (cao 2,04 m), ông còn thích hành động theo điều mà mình tự cho là đúng, bất chấp thị phi

3 nhà thầu Mỹ bị bắn chết ở Afghanistan

3 nhà thầu Mỹ bị bắn chết ở Afghanistan

(NLĐO) – Giới chức Mỹ cho biết 3 nhà thầu quốc phòng của nước này giúp huấn luyện nhân viên của lực lượng không quân Afghanistan bị bắn chết tại sân bay quốc tế Kabul hôm 29-1.

Trung Quốc “không ngại” máy bay giám sát Mỹ

Trung Quốc “không ngại” máy bay giám sát Mỹ

(NLĐO) – Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, tuyên bố tiếp tục ngăn chặn các máy bay giám sát Mỹ một khi chúng tiếp cận bờ biển nước này. Tuy nhiên, ông Ngô nói rằng không muốn tái diễn một vụ chạm trán như 13 năm trước, khiến một phi công Trung Quốc thiệt mạng.

Mỹ tố tin tặc Trung Quốc “tấn công” nhà thầu quân sự

Mỹ tố tin tặc Trung Quốc “tấn công” nhà thầu quân sự

(NLĐO) – Tin tặc có liên hệ với chính phủ Trung Quốc đã liên tục đột nhập hệ thống máy tính của các công ty hàng không, vận tải biển và công nghệ thông tin chịu trách nhiệm vận chuyển nhân sự và vũ khí cho quân đội Mỹ.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo