xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS ông Vũ Tiến Lộc

Tiếp sức doanh nghiệp

Tiếp sức doanh nghiệp

TP HCM sẽ có gói tín dụng 4.000 tỉ đồng, lãi suất 0% để hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Không xin tiền, chỉ xin cơ chế

Không xin tiền, chỉ xin cơ chế

"Mới 2,9% doanh nghiệp (DN) chính thức nhận được sự hỗ trợ từ các chính sách; 64,6% DN biết có các chính sách hỗ trợ nhưng chưa thể tiếp cận" - thông tin này được người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tại hội nghị "Thủ tướng Chính phủ với DN năm 2020", tổ chức ngày 9-5.

Quản hộ kinh doanh bằng luật để giảm thất thu thuế

Quản hộ kinh doanh bằng luật để giảm thất thu thuế

Đưa hộ kinh doanh vào diện quản lý của luật còn giúp bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của khu vực này cũng như các bên có liên quan

Sứ mệnh doanh nhân: Nặng nề mà vẻ vang

Sứ mệnh doanh nhân: Nặng nề mà vẻ vang

Với sự quyết tâm, đồng lòng, chung tay của Chính phủ và người dân; với vai trò tiên phong của các doanh nghiệp - doanh nhân, Việt Nam có cơ sở để tin tưởng về khát vọng hùng cường vào năm 2045

Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển": Doanh nhân đồng hành cùng ngư dân

Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển": Doanh nhân đồng hành cùng ngư dân

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam 2019, Báo Người Lao Động đã phát động Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" với mục đích lan tỏa ý nghĩa đến đội ngũ doanh nhân 3 miền

Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đến với doanh nhân 3 miền

Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đến với doanh nhân 3 miền

(NLĐO) - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân đã giới thiệu về ý nghĩa của Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" tại Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam 2019.

Bất động sản khổ vì quy định chồng chéo

Bất động sản khổ vì quy định chồng chéo

Mới đây VCCI và các cơ quan liên quan tổ chức cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển kinh tế”.

Đối thoại về EVFTA: "Thông thị trường thì phải thoáng thể chế"

Đối thoại về EVFTA: "Thông thị trường thì phải thoáng thể chế"

(NLĐO)- Nhấn mạnh vai trò của cải cách chính sách, môi trường kinh doanh khi EVFTA đã được ký kết, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho rằng đã "thông về thị trường thì phải thoáng về thể chế"

Khi tư nhân đầu tư vào hàng không: Dân là người hưởng lợi nhất

Khi tư nhân đầu tư vào hàng không: Dân là người hưởng lợi nhất

Việc gì tư nhân làm tốt thì để tư nhân làm, việc gì nhà nước làm tốt thì để nhà nước làm. Không nên kỳ thị, cần bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Dùng tiền giữ người, liệu có hiệu quả?

Dùng tiền giữ người, liệu có hiệu quả?

Lương, thưởng không còn là yếu tố hàng đầu để người lao động gắn bó và cống hiến hết sức mình cho doanh nghiệp

Nguyễn Kim, Thiên Ngọc Minh Uy lọt tốp nộp thuế nhiều nhất: “Không phải tôn vinh”?!

Nguyễn Kim, Thiên Ngọc Minh Uy lọt tốp nộp thuế nhiều nhất: “Không phải tôn vinh”?!

(NLĐO) - Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho hay danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất năm 2017 được tính theo giá trị tuyệt đối và xếp theo thứ tự từ trên xuống, không phải mục đích tôn vinh.

Chốt chặn lương tâm

Chốt chặn lương tâm

Chốt chặn an toàn trên xe đầu kéo cũng nhắc nhớ những chốt chặn an toàn khác trong đời sống kinh tế - xã hội, mà người hành xử đã không thực thi

Động lực mới cho kinh tế tư nhân (*): Đông nhưng chưa mạnh

Động lực mới cho kinh tế tư nhân (*): Đông nhưng chưa mạnh

Việt Nam có hơn 500.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động nhưng không đủ làm nên một lực lượng mạnh vì thiếu liên kết, thậm chí nhiều doanh nghiệp không có nhu cầu phát triển hơn

VCCI đề xuất bỏ quy định về nhập ô tô

VCCI đề xuất bỏ quy định về nhập ô tô

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị bãi bỏ quy định về nhập khẩu ô tô tại Thông tư 20 do Bộ Công Thương ban hành năm 2011.

Khốn khổ vì điều kiện kinh doanh

Khốn khổ vì điều kiện kinh doanh

Mới đây, phát biểu trên báo chí, ông Nguyễn Thái Linh, Ủy viên Thường vụ Hiệp hội In Việt Nam, bức xúc nói chính các giấy phép con là cơ sở để sinh ra các cuộc thanh tra, kiểm tra của nhiều ban, ngành. Đáng nói là hàng loạt quy định không còn hợp thời đang gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp (DN).

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo