xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS quốc phỏng

NATO chuẩn bị cho "nguy cơ nghiêm trọng" nếu ông Trump trở lại

NATO chuẩn bị cho "nguy cơ nghiêm trọng" nếu ông Trump trở lại

(NLĐO) – NATO có thể phải đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng là Mỹ rời khỏi liên minh nếu ông Donald Trump tái đắc cử.

Đoàn Việt Nam có nhiều hoạt động tại triển lãm quốc phòng lớn nhất châu Á

Đoàn Việt Nam có nhiều hoạt động tại triển lãm quốc phòng lớn nhất châu Á

(NLĐO)- Triển lãm Hàng không Singapore Airshow là triển lãm về quốc phòng lớn nhất châu Á được tổ chức 2 năm một lần

Tổng thống Putin duyệt tăng chi tiêu quân sự "khủng"

Tổng thống Putin duyệt tăng chi tiêu quân sự "khủng"

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức chấp thuận việc tăng đáng kể chi tiêu quân sự, với khoảng 30% chi tiêu ngân sách năm 2024 của Nga hướng tới các lực lượng vũ trang.

Khai mạc tập huấn cộng tác viên truyền hình toàn quân năm 2023

Khai mạc tập huấn cộng tác viên truyền hình toàn quân năm 2023

(NLĐO) - Sáng 18-9, tại Thành phố Cần Thơ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc tập huấn cộng tác viên truyền hình toàn quân năm 2023, khu vực phía Nam.

Phát huy tinh thần "3 không" về quân sự, quốc phòng

Phát huy tinh thần "3 không" về quân sự, quốc phòng

Ngày 5-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đại biểu Nguyễn Tạo: Có công trình kéo dài 4 khoá Quốc hội, 4 khoá Chính phủ

Đại biểu Nguyễn Tạo: Có công trình kéo dài 4 khoá Quốc hội, 4 khoá Chính phủ

(NLĐO)- Nhiều đại biểu Đại biểu Quốc hội bày tỏ đồng ý, thống nhất việc xây dựng, ban hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Trung Quốc sẽ nâng cao năng lực quân sự, chi thêm 7,2% cho quốc phòng

Trung Quốc sẽ nâng cao năng lực quân sự, chi thêm 7,2% cho quốc phòng

(NLĐO) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh các lượng lượng vũ trang nên nỗ lực "tiến hành các hoạt động quân sự, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đầu và nâng cao năng lực quân sự để hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó."

Hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, bảo đảm quốc phòng - an ninh

Hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, bảo đảm quốc phòng - an ninh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đề nghị các lực lượng quân đội và công an xử lý kiên quyết các hành vi chống phá Đảng, Nhà nước; bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước trong tình hình mới

Người phát ngôn trả lời câu hỏi về khả năng mua tiêm kích tàng hình Su-75 của Nga

Người phát ngôn trả lời câu hỏi về khả năng mua tiêm kích tàng hình Su-75 của Nga

(NLĐO)- Phóng viên nêu câu hỏi liệu Việt Nam có kế hoạch mua loại máy bay siêu âm hạng nhẹ Su-75 Checkmate mới do nhà sản xuất máy bay Sukhoi của Nga chế tạo, chủ yếu hướng tới thị trường Việt Nam, Ấn Độ, Châu Phi.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld qua đời

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld qua đời

(NLĐO) - Ông Donald Rumsfeld, cựu bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thời chính quyền Tổng thống George W. Bush, qua đời hôm 30-6. Ông là nhân vật chính trong việc đưa Mỹ tham chiến ở Iraq và Afghanistan.

Tư lệnh Quốc phòng các nước ASEAN cam kết duy trì tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông

Tư lệnh Quốc phòng các nước ASEAN cam kết duy trì tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông

(NLĐO)- Tuyên bố chung của Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 18 đã nhấn mạnh cam kết của các nước ASEAN trong việc tiếp tục duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đồng thời tăng cường xây dựng lòng tin

Tổng thống Trump phủ quyết dự luật quốc phòng hơn 740 tỉ USD

Tổng thống Trump phủ quyết dự luật quốc phòng hơn 740 tỉ USD

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23-12 phủ quyết dự thảo Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) trị giá 740,5 tỉ USD, bất chấp văn kiện đã được lưỡng viện thông qua với tỉ lệ áp đảo.

Nhật Bản ưu tiên đối phó Trung Quốc

Nhật Bản ưu tiên đối phó Trung Quốc

Theo kế hoạch mới, Nhật Bản sẽ trở thành quốc gia có hạm đội đánh chặn tên lửa lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ

Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Úc… cùng ASEAN thống nhất định hướng hợp tác quốc phòng

Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Úc… cùng ASEAN thống nhất định hướng hợp tác quốc phòng

(NLĐO)- Dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng do Việt Nam chủ trì hôm nay 10-12 có Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và 8 nước mở rộng : Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Ấn Độ và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Châu Á-Thái Bình Dương cần có cấu trúc an ninh mang tính rộng mở

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Châu Á-Thái Bình Dương cần có cấu trúc an ninh mang tính rộng mở

(NLĐO)- Trước sự quan tâm của các nước, trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã tổ chức Chương trình Khách mời của nước Chủ tịch. Đây là lần đầu tiên trong kênh quốc phòng ASEAN hình thức này được tổ chức.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo