Theo đánh giá của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), trong thời gian vừa qua, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, tróng đó số lượng lao động tăng mạnh, chất lượng lao động Việt Nam không ngừng được nâng cao.
Cả năm 2024, cả nước đưa được 158.588 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 126,9% kế hoạch năm. Hiện nay có khoảng 700.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở 40 nước và vùng lãnh thổ, hàng năm mang về lượng kiều hối khoảng 4 tỉ USD.
Cũng theo Bộ LĐ-TB-XH, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng góp phần giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho người lao động và đào tạo cho Việt Nam đội ngũ lao động hiểu biết về khoa học, công nghệ, tác phong lao động công nghiệp góp phần phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.
Bước sang năm 2025, hoạt động xuất khẩu lao động được dự báo sẽ rất sôi động khi các hoạt động hợp tác về lao động việc làm giữa Việt Nam và các nước ngày càng sâu sắc. Bộ LĐ-TB-XH cho biết cùng với ổn định, duy trì các thị trường lao động ngoài nước truyền thống, việc phát triển, mở rộng thị trường có thu nhập cao, phù hợp với trình độ, kỹ năng của người lao động Việt Nam sẽ được đẩy mạnh trong năm 2025.
Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn lao động, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Đảm bảo tất cả người lao động đều được giáo dục định hướng theo quy định về phong tục, tập quán, pháp luật có liên quan của nước tiếp nhận lao động. Đặc biệt, tăng cường công tác bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, doanh nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước.
Thị trường khu vực châu Âu được đánh giá là thị trường tiềm năng, có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam. Các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc,...cũng mở rộng ngành nghề tiếp nhận cũng như trình độ tăng lên.
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Bá Hoan cho biết thị trường xuất khẩu lao động năm 2024 có nhiều điểm sáng, một trong những điểm sáng phải kể đến là mở ra thị trường lao động nông nghiệp ở Úc, thúc đẩy nhiều thị trường khác chuẩn bị đưa vào khai thác.
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, việc phát triển thị trường xuất khẩu lao động cũng tồn tại một số khó khăn. Trong đó, một số thị trường mới đòi hỏi trình độ ngoại ngữ cao, đặc biệt là các nước châu Âu như Đức, Áo… đều yêu cầu trình độ ngoại ngữ B1, B2 khung châu Âu. Tại thị trường Nhật Bản cũng yêu cầu người lao động phải đạt trình độ tiếng Nhật nhất định…
Bên cạnh đó, việc tuyển chọn nguồn lao động cũng đối mặt với không ít khó khăn. Ngoài ra, một bộ phận nhỏ người lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa chấp hành tốt kỷ luật lao động, trong đó có thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản… Do đó, Bộ LĐ-TB-XH chỉ đạo quyết liệt các doanh nghiệp phải tuyển chọn kỹ và đào tạo bài bản trước khi xuất cảnh.
"Đa số các doanh nghiệp dịch vụ được cấp phép thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp Luật, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ, phục vụ công tác đào tạo lao động trước khi phái cử. Nhiều doanh nghiệp cũng đã hướng đến những thị trường cao hơn, chú trọng chất lượng hơn số lượng và đưa được những lao động có trình độ, tay nghề cao ra nước ngoài" - Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chia sẻ.
Về thị trường xuất khẩu lao động 2025, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết giữa tháng 1-2025, Việt Nam với Phần Lan đã ký Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác về dịch chuyển chuyên gia, lao động có kỹ năng nghề, lao động thời vụ đi làm việc tại Phần Lan.
Tiếp theo, sẽ hướng đến ký Bản ghi nhớ với Ba Lan, Hy Lạp… Đồng thời đẩy mạnh hợp tác với Đức, trong đó có diễn đàn lao động Việt Nam với Đức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức.
Thị trường Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) cũng rất tiềm năng đối với lao động Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đang tích cực phối hợp với các cơ quan đang triển khai nhiều giải pháp để trong thời gian tới được tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại UAE với số lượng càng nhiều càng tốt.
Dự kiến trước mắt có thể đưa 10.000 lao động Việt Nam sang làm việc. Nhu cầu về lao động Việt Nam ở UAE rất cao và càng ngày càng tăng. UAE rất cần lao động trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ cao, phần mềm, máy tính... Với lao động chất lượng cao, UAE có những ưu đãi rất đặc biệt, trả lương rất cao.
Với lao động chất lượng cao thì thu nhập có thể lên đến 200.000 USD/năm/người. Ngoài lương, lao động chất lượng cao cũng còn có những ưu đãi khác về y tế, cho con cái học hành, tiền nhà...
Bình luận (0)