xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS rút tiền ngân sách

Khởi tố nữ kế toán trường học tự ý nâng hệ số lương của mình từ 2,72 lên 4,27

Khởi tố nữ kế toán trường học tự ý nâng hệ số lương của mình từ 2,72 lên 4,27

(NLĐO) - Lợi dụng vai trò là kế toán trường THCS, Lê Phương Thảo đã tự ý nâng hệ số lương của mình, rút tiền ngân sách để tiêu xài cá nhân

Bắt hiệu trưởng tham ô hơn 2 tỉ đồng tiền hỗ trợ học sinh vùng khó khăn

Bắt hiệu trưởng tham ô hơn 2 tỉ đồng tiền hỗ trợ học sinh vùng khó khăn

(NLĐO) - Với cương vị là hiệu trưởng, sau khi rút tiền ngân sách hỗ trợ cho nhà trường, Nguyễn Như Thành không chi trả đầy đủ cho học sinh mà lập chứng từ khống để chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỉ đồng

Cựu chủ tịch xã cùng 2 thuộc cấp "rút ruột" tiền chống dịch tả lợn châu Phi

Cựu chủ tịch xã cùng 2 thuộc cấp "rút ruột" tiền chống dịch tả lợn châu Phi

(NLĐO)- Lợi dụng địa bàn xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi, cựu chủ tịch xã Ngô Xuân Khải đã chỉ đạo 2 thuộc cấp lập khống 11 bộ hồ sơ, chứng từ, hợp thức hoá thủ tục rút gần 280 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.

Lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách, nguyên hiệu trưởng cùng kế toán bị khởi tố

Lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách, nguyên hiệu trưởng cùng kế toán bị khởi tố

(NLĐO)- Từ tháng 8-2020 đến tháng 8-2021, nguyên hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi (Hải Phòng) và kế toán đã lập khống hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình để rút tiền ngân sách nhà nước, trái với quy định về quản lý tài chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Khởi tố vụ lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách tại THPT

Khởi tố vụ lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách tại THPT

(NLĐO)- Công an TP Hải Phòng xác định từ tháng 8-2020 đến 8-2021, tại Trường THPT Nguyễn Trãi đã xảy ra việc lập khống hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình để rút tiền ngân sách nhà nước, trái với quy định về quản lý tài chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Bi hài huyện "đòi" kiện xã ra tòa

Bi hài huyện "đòi" kiện xã ra tòa

UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xã Thiệu Công hoàn trả hơn 3,1 tỉ đồng trước ngày 15-4, nếu không trả đúng hạn sẽ kiện xã ra tòa.

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị chỉ đạo lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị chỉ đạo lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách

(NLĐO)- Giám đốc và phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành (Hải Dương) vừa bị cách chức vì chỉ đạo lập khống hồ sơ, giả mạo chứng từ... để rút tiền ngân sách.

Hải Phòng: Bắt 1 cán bộ rút ruột ngân sách 350 triệu đồng

Hải Phòng: Bắt 1 cán bộ rút ruột ngân sách 350 triệu đồng

(NLĐO)- Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 1 cán bộ Công ty Cổ phần xây dựng tổng hợp huyện Tiên Lãng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rút 350 triệu đồng từ ngân sách.

Một hiệu trưởng bị giáng chức vì lập chứng từ khống rút ngân sách

Một hiệu trưởng bị giáng chức vì lập chứng từ khống rút ngân sách

(NLĐO) – Hiệu trưởng này đã thông đồng với kế toán của trường lập chứng từ khống để rút ruột ngân sách và quỹ phụ huynh học sinh.

Biến tướng của “học tập, trao đổi kinh nghiệm”

Biến tướng của “học tập, trao đổi kinh nghiệm”

Cần có quy định nghiêm cấm việc tổ chức các chuyến tham quan, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước

Xã chi ngoài sổ sách hơn nửa tỉ đồng tiền đóng góp của dân

Xã chi ngoài sổ sách hơn nửa tỉ đồng tiền đóng góp của dân

(NLĐO)- Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị kỷ luật khiển trách do nhiều năm liền thu, chi ngoài sổ sách hơn nửa tỉ đồng tiền đóng góp tự nguyện và thuế đất của nhân dân.

Cảnh cáo Chủ tịch xã lập hồ sơ khống rút tiền ngân sách

Cảnh cáo Chủ tịch xã lập hồ sơ khống rút tiền ngân sách

(NLĐO)- Ông Đỗ Văn Tám - Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa - vừa bị cơ quan cấp trên kỷ luật cảnh cáo do để xảy ra nhiều sai phạm, trong đó có việc lập hồ sơ khống rút tiền ngân sách.

“Kiên cố hóa” sao quá... sơ sài!

“Kiên cố hóa” sao quá... sơ sài!

Không đồng ý với kết luận thanh tra về những sai phạm của bản thân, một chủ tịch xin từ chức và đề nghị điều tra vì cho rằng còn nhiều người liên quan

Làm đề tài khống để rút tiền ngân sách

Làm đề tài khống để rút tiền ngân sách

Để doanh nghiệp thử nghiệm mô hình gây thiệt hại cho dân rồi bỏ trốn, phó chủ tịch huyện chỉ đạo cấp dưới làm đề tài khoa học về mô hình đã thất bại nhằm rút tiền ngân sách để bù đắp

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo