xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tài sản bất minh

Xử nghiêm để giữ lòng tin

Xử nghiêm để giữ lòng tin

54 người do không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm đã bị các cấp thẩm quyền xóa tên khỏi danh sách ứng cử; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, cách chức…

Quyết liệt truy nguồn gốc tài sản bất thường

Quyết liệt truy nguồn gốc tài sản bất thường

Cần công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại nơi cư trú; nâng cao trách nhiệm giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm, tài sản có dấu hiệu bất thường; loại bỏ tình trạng nể nang, bao che...

"Giàu bất thường", quan Thái Lan “ngã ngựa”

"Giàu bất thường", quan Thái Lan “ngã ngựa”

(NLĐO) – Phó tổng thư ký Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC), ông Prayad Puangchampa, đã bị cách chức sau khi bị phát hiện “giàu bất thường”.

Xác minh tài sản cán bộ kê khai: Bốc thăm theo... luật

Xác minh tài sản cán bộ kê khai: Bốc thăm theo... luật

Thanh tra Chính phủ cho rằng việc xác minh tài sản kê khai của cán bộ, công chức bằng hình thức bốc thăm không phải mới, đã được quy định trong Luật Phòng chống tham nhũng

Bỏ cơ quan về ăn cháo gà cùng nguyên bí thư huyện, nữ cán bộ bị kiểm điểm

Bỏ cơ quan về ăn cháo gà cùng nguyên bí thư huyện, nữ cán bộ bị kiểm điểm

(NLĐO) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng kết luận bà T. đã vi phạm nội quy làm việc của cơ quan và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh Sóc Trăng nên bị kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm.

Không hợp pháp hóa tài sản bất minh

Không hợp pháp hóa tài sản bất minh

Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sáng 20-11, đã rút quy định về xử lý tài sản không rõ nguồn gốc do còn nhiều ý kiến khác nhau

Bộ Công an có không quá 199 tướng

Bộ Công an có không quá 199 tướng

(NLĐO)- Luật Công an nhân dân (sửa đổi) vừa được QH thông qua quy định, cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan công an như sau: Đại tướng: Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng: Thứ trưởng Bộ Công an, số lượng không quá 6; Trung tướng: Số lượng không quá 35; Thiếu tướng: Số lượng không quá 157.

Kiểm soát chặt doanh nghiệp “sân sau” để phòng, chống tham nhũng

Kiểm soát chặt doanh nghiệp “sân sau” để phòng, chống tham nhũng

(NLĐO) – Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là trong giao dịch sử dụng ngân sách nhà nước, là biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Giải quyết tài sản bất minh qua tòa án: Không khả thi!

Giải quyết tài sản bất minh qua tòa án: Không khả thi!

Phương án giải quyết thông qua tòa án sẽ làm phức tạp thêm vấn đề, không giúp ngăn chặn hiệu quả tiêu cực, tham nhũng

Đừng chống tham nhũng nửa vời

Đừng chống tham nhũng nửa vời

Kê khai tài sản của người thân cán bộ. Chuyện này đã được đặt ra tại Quốc hội nhằm phòng ngừa quan tham chuyển tài sản tham nhũng cho người thân, qua mặt cơ quan chức năng.

Vì sao chỉ phạt 45% tài sản bất minh?

Vì sao chỉ phạt 45% tài sản bất minh?

Quy định thu thuế thu nhập cá nhân hoặc xử phạt hành chính cùng mức bằng 45% giá trị tài sản không giải trình được nguồn gốc bị cho là tạo kẽ hở cho tham nhũng phát sinh

Tổng Bí thư: Xuyên tạc chống tham nhũng thành “đánh nhau chính trị” là rất nguy hiểm!

Tổng Bí thư: Xuyên tạc chống tham nhũng thành “đánh nhau chính trị” là rất nguy hiểm!

(NLĐO)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều 13-5 lưu ý còn rất nhiều vụ việc đang tiếp tục làm với tinh thần “không đánh ai trong nội bộ”, “ai sai thì phải xử”; cảnh báo xuyên tạc chống tham nhũng thành "đánh nhau chính trị" là rất nguy hiểm.

Tổng Bí thư: "Lò đã nóng rực", chống tham nhũng đến cùng, không bỏ giữa chừng

Tổng Bí thư: "Lò đã nóng rực", chống tham nhũng đến cùng, không bỏ giữa chừng

(NLĐO)- Lắng nghe ý kiến về đấu tranh phòng chống tham nhũng tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 13-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ chống tham nhũng đang thành xu thế, "lò đã nóng rực" và chắc chắn làm đến cùng, không bỏ giữa chừng.

Tịch thu hay đánh thuế tài sản bất minh?

Tịch thu hay đánh thuế tài sản bất minh?

Nhiều ý kiến cho rằng cần tịch thu tài sản bất minh của cán bộ, công chức thay vì đánh thuế 45% như dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) quy định

Cán bộ ta không phải là nghèo nhưng kê khai lại rất nghèo!

Cán bộ ta không phải là nghèo nhưng kê khai lại rất nghèo!

(NLĐO)- Băn khoăn về quy định thẩm tra kê khai tài sản trong dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói: "Có chuyện cán bộ ta không phải là nghèo nhưng kê khai lại rất nghèo. Luật phải thiết kế làm sao có muốn tham nhũng cũng không được".

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo