xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS thai sản

Sa thải lao động nữ đang nghỉ thai sản, xử phạt thế nào?

Sa thải lao động nữ đang nghỉ thai sản, xử phạt thế nào?

(NLĐO) - Cá nhân người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp sa thải lao động nữ trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản có thể bị phạt tiền từ 10 - 40 triệu đồng

7 nội dung đáng lưu ý trong dự thảo Luật BHXH sửa đổi

7 nội dung đáng lưu ý trong dự thảo Luật BHXH sửa đổi

(NLĐO) - Chính phủ thống nhất báo cáo xin ý kiến Quốc hội đối với 2 phương án về hưởng BHXH một lần. Trong đó có đề xuất người lao động tham gia BHXH từ ngày Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực trở đi (dự kiến ngày 1-7-2025) thì không được rút BHXH một lần

Trợ cấp thai sản cho lao động nữ đóng BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn

Trợ cấp thai sản cho lao động nữ đóng BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn

(NLĐO)- Cần xem xét lại đề xuất lao động nữ tham gia BHXH tự nguyện sinh con được hưởng 2 triệu đồng/con tại dự thảo Luật BHXH sửa đổi, bởi so với mức sống hiện nay mức trợ cấp này khá thấp, không đủ hấp dẫn người tham gia

Ca sĩ Hà Phương “lột xác”, thả dáng bên siêu xe

Ca sĩ Hà Phương “lột xác”, thả dáng bên siêu xe

(NLĐO) – Không còn dịu dàng, đằm thắm bên áo dài hay đầm công chúa bồng bềnh, ca sĩ Hà Phương khiến nhiều người bất ngờ khi “lột xác” bên cạnh diễn viên Thái San trong bộ ảnh mới.

Ngôi sao cùng thời Lê Công Tuấn Anh tái xuất sau thập kỷ biến mất

Ngôi sao cùng thời Lê Công Tuấn Anh tái xuất sau thập kỷ biến mất

(NLĐO) - Diễn viên Thái San, một trong những "nam thần của màn ảnh Việt" thời Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Hoàng Phúc… bất ngờ xuất hiện với việc bắt tay với ca sĩ Phương Thanh.

Cách tính tiền thai sản khi sinh con năm 2023

Cách tính tiền thai sản khi sinh con năm 2023

(NLĐO) - Lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Những lưu ý về chế độ thai sản khi người lao động nhận nuôi con nuôi

Những lưu ý về chế độ thai sản khi người lao động nhận nuôi con nuôi

(NLĐO) - Người lao động nhận nuôi con nuôi khi đáp ứng đủ điều kiện có thể được hưởng chế độ thai sản.

Không ảnh hưởng quyền lợi thai sản

Không ảnh hưởng quyền lợi thai sản

Nguyễn Thị Trâm Anh (TP Hà Nội) hỏi: "Công ty cũ nợ tôi BHXH, hiện tại tôi làm việc công ty mới và đóng BHXH được 1 năm. Tôi đang trong thai kỳ tháng thứ 8, xin hỏi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản?".

Khi nào nhận trợ cấp thai sản?

Khi nào nhận trợ cấp thai sản?

Hoàng Thị Nguyên (TP Hà Nội) hỏi: "Tôi nghỉ thai sản từ tháng 11-2021 đến tháng 5-2022. Ngày 9-11-2021, tôi sinh em bé và đã nộp giấy chứng sinh cho công ty để làm thủ tục thai sản. Cho tôi hỏi khi nào thì sẽ nhận được tiền trợ cấp thai sản?".

Đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản

Đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản

Nguyễn Thị Nụ (huyện Bình Chánh, TP HCM) hỏi: "Tôi làm việc tại công ty và tham gia BHXH từ tháng 4-2019. Đến đầu tháng 7-2020 thì công ty gặp khó khăn và bắt đầu nợ BHXH. Tính đến thời điểm công ty nợ, tôi đã đóng BHXH gần 7 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con. Tuy nhiên, sau khi sinh con đến nay tôi vẫn chưa được công ty giải quyết chế độ thai sản, lý do đang nợ BHXH. Trường hợp tôi có được hưởng chế độ thai sản không?"

Được hưởng chế độ thai sản

Được hưởng chế độ thai sản

Nguyễn Thị Linh (quận Bình Tân, TP HCM) hỏi: "Tôi tham gia BHXH từ năm 2019 và đang mang thai 7,5 tháng. Dịch bệnh nên muốn xin nghỉ thai sản sớm được không? Khi sinh, tôi có được hưởng chế độ thai sản không?"

Được hưởng chế độ thai sản

Được hưởng chế độ thai sản

Phạm Thị Diệp (quận Hà Đông, TP Hà Nội) hỏi: "NLĐ làm việc tại đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất mà sinh con trong thời gian này thì có được hưởng chế độ thai sản?".

Được hưởng chế độ thai sản

Được hưởng chế độ thai sản

Nguyễn Thị Minh Nguyệt (TP Hà Nội) hỏi: "NLĐ làm việc tại đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất mà sinh con trong thời gian này thì có được hưởng chế độ thai sản không?".

Được hưởng chế độ thai sản

Được hưởng chế độ thai sản

Phạm Thị Diệp (quận Hà Đông, TP Hà Nội) hỏi: "Tôi chấm dứt hợp đồng lao động khi mang thai ở tháng thứ 6. Tính đến khi nghỉ, tôi đã đóng BHXH được 1 năm. Trong trường hợp này, tôi có được hưởng chế độ thai sản không?".

Ngăn chặn trục lợi quỹ ốm đau, thai sản

Ngăn chặn trục lợi quỹ ốm đau, thai sản

BHXH Việt Nam vừa có văn bản gửi BHXH các tỉnh, thành phố trên cả nước yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo