xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS thị trường Đài Loan

Xử phạt 5 doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Xử phạt 5 doanh nghiệp xuất khẩu lao động

(NLĐO) - Kết luận thanh tra nêu rõ những quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa được các doanh nghiệp thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ

Masan lên tiếng về 1.440 kg mì Omachi bị tiêu hủy ở Đài Loan

Masan lên tiếng về 1.440 kg mì Omachi bị tiêu hủy ở Đài Loan

(NLĐO)- Masan Consumer khẳng định không trực tiếp xuất khẩu hoặc bán sản phẩm mì Omachi Xốt tôm chua cay cho Công ty Qianyu để xuất khẩu cho thị trường Đài Loan.

Điểm lại những thị trường xuất khẩu lao động "mở cửa"

Điểm lại những thị trường xuất khẩu lao động "mở cửa"

Nhiều thị trường lao động như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... bắt đầu mở cửa trở lại đón lao động nước ngoài, trong đó có lao động người Việt Nam.

Chính sách mới về bảo hiểm, lao động có hiệu lực từ tháng 2 - 2022 người lao động cần biết

Chính sách mới về bảo hiểm, lao động có hiệu lực từ tháng 2 - 2022 người lao động cần biết

(NLĐO) - Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng.

Lao động sang Đài Loan làm việc được mua bảo hiểm Covid-19

Lao động sang Đài Loan làm việc được mua bảo hiểm Covid-19

Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), cơ quan này vừa nhận được thông tin từ Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) về một số quy định mới liên quan đến lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc).

Siết chặt quy định về xuất khẩu lao động

Siết chặt quy định về xuất khẩu lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều kiện đi Đài Loan làm việc

Điều kiện đi Đài Loan làm việc

Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) trong những năm qua luôn được đánh giá là thị trường xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhiều tiềm năng và ổn định đối với người lao động (NLĐ) Việt Nam.

Dịch Covid-19: Đài Loan tạm dừng tiếp nhận lao động từ 19-3

Dịch Covid-19: Đài Loan tạm dừng tiếp nhận lao động từ 19-3

(NLĐO)- Từ ngày mai 19-3, Đài Loan (Trung Quốc) tạm dừng tiếp nhận lao động sang làm việc, nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Việc tạm dừng này kéo dài vô thời hạn, đến khi có thông báo mới

Những “miền đất hứa” của lao động Việt

Những “miền đất hứa” của lao động Việt

Thời gian qua, ngoài những thị trường xuất khẩu lao động truyền thống như: Đài Loan, Malaysia, Thái Lan, nhiều thị trường trọng điểm mới đang nổi lên như một “vùng đất hứa” với lao động Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Úc...

Giới siêu giàu kín tiếng ở Đài Loan

Giới siêu giàu kín tiếng ở Đài Loan

Quảng bá cho bức họa Mark Rothko 50 triệu USD sắp đấu giá tại New York, Sotheby mang nó đến châu Á để thu hút sự chú ý của giới giàu có. Ngoài trụ sở chính khu vực đặt tại Hồng Kông, tác phẩm chỉ được mang đi triển lãm duy nhất một nơi khác. Đó không phải Thượng Hải, Tokyo hay Singapore mà là Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc).

Nhiều cơ hội sang nước ngoài làm việc

Nhiều cơ hội sang nước ngoài làm việc

Với những chính sách tốt từ các nước và vùng lãnh thổ tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam như Nhật Bản, Đài Loan - Trung Quốc cùng những thị trường mới đầy tiềm năng, 2019 hứa hẹn sẽ là một năm "bội thu" của xuất khẩu lao động

Nhiều cơ hội việc tốt, lương cao cho lao động xuất khẩu

Nhiều cơ hội việc tốt, lương cao cho lao động xuất khẩu

Những nới lỏng điều kiện đón lao động nước ngoài sang làm việc của một số quốc gia sẽ mở ra cơ hội rộng mở cho lao động Việt Nam đi xuất khẩu.

Nhật Bản đang là lựa chọn số 1 của lao động Việt Nam

Nhật Bản đang là lựa chọn số 1 của lao động Việt Nam

Theo báo cáo từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11-2018 là 13.064 người.

Lao động Việt gửi về nước mỗi năm từ 2-2,5 tỉ USD

Lao động Việt gửi về nước mỗi năm từ 2-2,5 tỉ USD

Đây là thông tin tại báo cáo kết quả giám sát chuyên đề người lao động (NLĐ) Việt Nam làm việc ở nước ngoài (giai đoạn 2010-2017) của Ủy ban Về các vấn đề xã hội.

Không có chuyện Đài Loan "cấm cửa" lao động Việt Nam

Không có chuyện Đài Loan "cấm cửa" lao động Việt Nam

(NLĐO)- Từ 1-3-2018, tiền làm thêm 2 giờ đầu của người lao động (NLĐ) sẽ được tính bằng tiền công giờ làm việc bình thường x 2,34 lần x 2 giờ; còn tiền làm thêm từ giờ thứ ba trở đi bằng tiền công giờ làm việc bình thường x 2,67 lần.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo