xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều vấn đề bức xúc về dân sinh

Bài và ảnh: Phan Anh

Các nội dung cử tri kiến nghị giải quyết xoay quanh vệ sinh an toàn thực phẩm, giao thông, ngập nước

HĐND TP HCM vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri TP gửi các sở, ngành trước kỳ họp lần thứ 20 HĐND TP khóa VIII. Nổi lên trong hàng trăm ý kiến của cử tri là sự lo lắng về hàng gian, hàng giả, kém chất lượng, tai nạn giao thông, ngập úng... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người dân.

Nhức nhối chợ Kim Biên

Nhiều nhất các ý kiến cử tri phản ánh là chuyện chợ buôn bán hóa chất Kim Biên đã mất kiểm soát từ nhiều năm qua. Cụ thể, các cử tri quận 4 thẳng thắn nêu tiểu thương chợ Kim Biên bày bán công khai nhiều loại hóa chất không nhãn mác, chủ yếu nhập từ Trung Quốc, dùng để làm chín trái cây, rau củ.

Còn cử tri quận 5 nói chợ Kim Biên bây giờ giống như một kho “bom” hóa chất lớn nhất nước. “Vấn đề này cử tri đã phản ánh rất nhiều nhưng đến nay vẫn chưa được các cấp, các ngành giải quyết triệt để” - cử tri bức xúc.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp xúc cử tri quận 9 trước kỳ họp thứ 20.
Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp xúc cử tri quận 9 trước kỳ họp thứ 20.

Từ thực tế trên, cử tri kiến nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất - kinh doanh vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người dân; ngoài ra cần đầu tư nguồn lực con người, đào tạo chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cử tri còn đề nghị UBND TP có quyết định cấm bán các loại hóa chất độc hại, phụ gia không rõ nguồn gốc tại chợ Kim Biên. Riêng cử tri quận 5 mong muốn TP phải có biện pháp di dời chợ Kim Biên ra khỏi khu dân cư vì hóa chất dễ gây ra cháy nổ.

Bên cạnh đó, cử tri TP còn mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với những trường hợp sử dụng chất cấm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi; tăng cường kiểm tra các trại chăn nuôi dùng chất cấm.

Đặc biệt, khi Tết Nguyên đán đã cận kề, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm càng trở nên cấp bách. Cử tri quận Gò Vấp đã tha thiết yêu cầu TP cần quản lý chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm ở các chợ, cửa hàng, điểm giết mổ, giúp người dân khỏi ăn phải những chất độc hại trong các loại thực phẩm thường dùng.

Quá ngán giao thông

Không chỉ sợ thực phẩm bẩn, cử tri TP còn “ngán” những bất cập trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng. “Kẹt xe; xe buýt phóng bừa, giành đường; việc phân luồng giao thông, đèn tín hiệu giao thông chưa hợp lý; tụ tập đua xe, đánh võng đang từng ngày từng giờ đe dọa tính mạng, tài sản của người dân” là những bức xúc của hầu hết cử tri các quận gửi đến chính quyền TP mong được giải quyết một cách bài bản, hợp lý.

Rất nhiều cử tri các quận, huyện đề nghị ngành giao thông vận tải thanh tra và xử lý nghiêm tình trạng một số cá nhân, doanh nghiệp vận tải tự mua logo dán lên xe không đúng với tải trọng để được chở quá tải, gây bất bình trong dư luận trong thời gian dài.

Riêng cử tri huyện Bình Chánh đề nghị TP lắp đèn giảm tốc, vạch giảm tốc tại các đoạn qua trường học, các đường dân cư ra đường Trần Văn Giàu để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân. Đường Trần Văn Giàu cần được gắn camera để hỗ trợ lực lượng phòng chống buôn thuốc lá lậu và lực lượng giám sát an toàn giao thông vì xe máy (chở thuốc lá lậu từ Long An về) chạy rất nhanh gây tai nạn thường xuyên khiến người dân nơi đây rất bất an mỗi khi ra đường.

Cử tri quận 8 đề nghị TP quan tâm giải quyết tình trạng ngập úng và mất vệ sinh môi trường tại khu vực hồ điều tiết 2 (đường Mễ Cốc); thực hiện việc nạo vét, khai thông dòng chảy đoạn kênh từ cầu Vĩnh Mậu đến cầu Rạch Cát để giảm mùi hôi và bảo đảm vệ sinh môi trường; sớm cải tạo hệ thống thoát nước và nâng cấp tuyến đường An Dương Vương để giảm ngập tại khu vực này; sớm nạo vét rạch Bà Đô (đường Lý Đạo Thành) để khai thông dòng chảy.

Cử tri quận 2 cũng lo lắng về chuyện ngập úng. “Rạch Cá Trê làm nhiệm vụ tiêu thoát nước nhưng từ khi dự án 131 ha được triển khai, con rạch này đã bị mất hoàn toàn, người dân tại khu phố đã đóng góp hàng chục tỉ đồng để nâng cấp đường và cải tạo hệ thống thoát nước nhưng không giảm hiện tượng ngập úng. Do đó đề nghị trả lại hiện trạng cho các con rạch đã bị xóa sổ” - cử tri quận 2 kiến nghị.

Sáng nay, khai mạc kỳ họp thứ 20 HĐND TP HCM

Dự kiến bầu Thường trực UBND TP

Ông Nguyễn Thanh Triều, Chánh Văn phòng HĐND TP HCM, cho biết kỳ họp thứ 20 HĐND TP khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11-12. Kỳ họp sẽ dành một buổi để làm công tác nhân sự. Cụ thể, sẽ bầu Thường trực UBND TP (theo quy định thì có chủ tịch, các phó chủ tịch) và bầu 3 ủy viên UBND TP đối với giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giám đốc Sở Tài chính, Chánh Văn phòng UBND TP.

Cũng theo ông Triều, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn lần này sẽ tiến hành giống như kỳ họp Quốc hội vừa rồi. “Đó là HĐND TP sẽ chất vấn tất cả các vấn đề từ đầu nhiệm kỳ tới giờ, liên quan đến lĩnh vực nào thì sở - ngành phụ trách trả lời. Đại biểu chưa hài lòng về vấn đề nào, lĩnh vực nào có quyền chất vấn bất kỳ giám đốc sở nào hoặc chủ tịch và các phó chủ tịch UBND TP. Đây chính là điểm mới của kỳ họp lần này” - ông Triều nói.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được phát thanh và truyền hình trực tiếp vào ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp, tức ngày 10-12.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo