xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS thưởng

Thị trường lao động toàn cầu thiếu hụt nhân tài trầm trọng, bất chấp sa thải hàng loạt

Thị trường lao động toàn cầu thiếu hụt nhân tài trầm trọng, bất chấp sa thải hàng loạt

(NLĐO) - Thiếu hụt nhân tài đã đẩy doanh nghiệp khắp Châu Á vào thế "hao mòn lao động" - tình trạng người lao động nghỉ việc nhưng doanh nghiệp không thể tìm được ứng viên thay thế cho vị trí đã bỏ trống

Ca sĩ Quang Lê được fan nữ treo thưởng 1 tỉ nếu "mất" 15 kg

Ca sĩ Quang Lê được fan nữ treo thưởng 1 tỉ nếu "mất" 15 kg

(NLĐO) - Hình ảnh ca sĩ Quang Lê nặng nề vì quá cân đang được thay bằng ảnh 6 múi, gọn gàng khỏe khoắn khiến cư dân mạng bán tín bán nghi.

An tâm lương, thưởng

An tâm lương, thưởng

Việc doanh nghiệp sớm công bố lương, thưởng và kế hoạch chăm lo Tết khiến người lao động phấn khởi và an tâm làm việc

10 điểm mới về lương, thưởng từ năm 2021

10 điểm mới về lương, thưởng từ năm 2021

(NLĐO) - Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021) quy định nhiều điểm mới về tiền lương, thưởng mà người lao động cần phải biết.

Lương mới của HLV Park Hang-seo, chuyện nhỏ!

Lương mới của HLV Park Hang-seo, chuyện nhỏ!

Nhiều khả năng VFF và HLV Park Hang-seo sẽ tìm được tiếng nói chung ở mức lương khoảng 50.000 USD/tháng. Nhưng nhà cầm quân này cũng không đặt nặng vấn đề lương - thưởng khi đang sở hữu những nguồn thu quảng cáo "khủng"

Tặng phần thưởng vàng cho nhân viên

Tặng phần thưởng vàng cho nhân viên

Công ty TNHH Thời trang và Xe đạp Martin 107 đã tổ chức trao phần thưởng vàng cho nhân viên xuất sắc vào ngày 6-2.

Thưởng 20.000 đồng khuyến khích được cái gì?

Thưởng 20.000 đồng khuyến khích được cái gì?

Theo Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ LĐ-TB-XH), báo cáo tổng hợp mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho thấy sự chênh lệch "khủng khiếp" giữa khối trong - ngoài nhà nước, giữa doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài và DN trong nước, giữa các địa phương,...

Bà Park bị chồng chất thêm tội

Bà Park bị chồng chất thêm tội

Các công tố viên Hàn Quốc hôm 4-1 đã buộc tội cựu Tổng thống Park Geun-hye nhận hối lộ khoảng 3,65 tỉ won từ Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) trong giai đoạn từ tháng 5-2013 đến tháng 9-2016.

Trả lại lương cho nhân viên

Trả lại lương cho nhân viên

Một số nhân viên (Công ty Nam Thuận, tỉnh Bình Dương) phản ánh: “Suốt một năm qua, chúng tôi làm việc ngày lễ, Tết không được thưởng mà còn bị trừ 10%-20% lương hằng tháng. Công ty giải thích trích lương để chi phí vào tiền đồng phục, nghỉ mát, thưởng lễ, Tết. Thế nhưng, đồng phục, nghỉ mát không thấy, Tết vừa rồi chúng tôi cũng không có thưởng...”.

Trả thưởng sau Tết có trái quy định?

Trả thưởng sau Tết có trái quy định?

Một số công nhân (Công ty T.V; huyện Hóc Môn, TP HCM) phản ánh: “Công ty công bố thưởng Tết 1 tháng lương cơ bản nhưng chỉ trả 50% trước Tết, 50% còn lại trả vào đầu tháng 3-2017. Công ty giữ lại tiền thưởng của NLĐ có trái quy định của pháp luật?”.

Không cắt tiền thưởng

Không cắt tiền thưởng

Một số nhân viên (Công ty Cát Tường, quận 1, TP HCM) thắc mắc: “Công ty thông báo thưởng Tết bình quân 1 tháng lương nhưng khi nhận tiền thưởng có người chỉ được 0,7 tháng lương; có người lại được hơn 1 tháng lương. Tại sao công ty lại cắt thưởng của chúng tôi?”.

Đại gia địa ốc Sài Gòn thưởng xe hơi và nhà cho nhân viên

Đại gia địa ốc Sài Gòn thưởng xe hơi và nhà cho nhân viên

(NLĐO) - Hơn 800 CBNV và khách mời của C.T Group đã choáng ngợp trước mức thưởng Tết của năm 2016 lên đến 12 tỉ đồng .

Vượt định mức, sao không thưởng?

Vượt định mức, sao không thưởng?

Nguyễn Võ Kim Ngân (Công ty Phát Việt; quận 1, TP HCM) khiếu nại: “Tôi làm việc từ tháng 6-2016 ở vị trí cửa hàng trưởng Nature Shop tại Aeon Bình Tân. Thời điểm đó, quản lý thông báo chỉ tiêu doanh số và đề nghị công ty thưởng khi đạt hoặc vượt. Thực tế doanh số tháng 7-2016 vượt chỉ tiêu nhưng đến ngày 15-9, tôi nghỉ việc và bàn giao đầy đủ nhưng vẫn không được nhận tiền thưởng, sau này công ty có đề nghị trả thưởng nhưng quá thấp nên tôi không đồng ý. Tiền lương tháng 9 và tiền ký quỹ công ty vẫn giữ lại…”.

Không thể chần chừ

Không thể chần chừ

Mới đây, hơn 1.000 công nhân (CN) Công ty Keo Hwa Vina (100% vốn Hàn Quốc; xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM) lâm vào cảnh trắng tay khi ông Koo Sun Heau, giám đốc công ty, đột ngột bỏ về nước, nợ hơn 19,2 tỉ đồng tiền lương và BHXH.

Không được thưởng vì đã nghỉ việc

Không được thưởng vì đã nghỉ việc

* Cuối tháng 1-2015, tôi xin nghỉ việc và được công ty chấp nhận. Tuy nhiên đến nay, công ty vẫn không trả tiền thưởng tháng 12 và tiền thưởng bù tháng 10-2014 cho tôi?

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo