xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Tiếng Hát Mãi Xanh

Cục Nghệ thuật biểu diễn máy móc đến cố chấp!

Cục Nghệ thuật biểu diễn máy móc đến cố chấp!

Vậy là ngoài "Nối vòng tay lớn" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, "Còn thương rau đắng mọc sau hè" của nhạc sĩ Bắc Sơn và nhiều ca khúc khác đang lưu hành bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn xem là phổ biến "chui" mấy chục năm qua?

Ca sĩ Tuấn Ngọc: Vẫn sống an nhiên, tự tại

Ca sĩ Tuấn Ngọc: Vẫn sống an nhiên, tự tại

(NLĐO)- Ca sĩ Tuấn Ngọc nói anh là người mê nhạc, đến giờ vẫn còn được gắn với âm nhạc là hạnh phúc quá còn gì. Anh vẫn hi vọng mình còn được hát 25 năm nữa, bằng với tuổi TonyBennett bây giờ

Nguyễn Duy Dũng trở thành "Quán quân xanh"

Nguyễn Duy Dũng trở thành "Quán quân xanh"

(NLĐO) - Mộc mạc, dung dị trong từng câu hát, Nguyễn Duy Dũng – quán quân "Tiếng hát mãi xanh" 2013 tiếp tục chiếm trọn trái tim người yêu âm nhạc để vượt qua 4 quán quân Tiếng hát mãi xanh còn lại trở thành "Quán quân xanh" cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 5 năm.

U60 Đinh Văn Long đăng quang "Tiếng hát mãi xanh" 2015

U60 Đinh Văn Long đăng quang "Tiếng hát mãi xanh" 2015

(NLĐO) - Với 70.14% tin nhắn bình chọn, thí sinh Đinh Văn Long (57 tuổi – TP HCM) trở thành quán quân "Tiếng hát mãi xanh" 2015. Đêm chung kết chương trình này diễn ra tối 4-7 tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh - TP HCM.

9 thí sinh vào chung kết “Tiếng hát mãi xanh 2015”

9 thí sinh vào chung kết “Tiếng hát mãi xanh 2015”

Chín thí sinh xuất sắc nhất của 3 bảng sẽ tranh tài vòng chung kết cuộc thi “Tiếng hát mãi xanh 2015”, do Đài Truyền hình TP HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 12-6 tại Nhà hát Truyền hình HTV (TP HCM).

Giọng ca Huyên Chí Bình đăng quang Tiếng hát mãi xanh 2014

Giọng ca Huyên Chí Bình đăng quang Tiếng hát mãi xanh 2014

(NLĐO)- Với lượng tin nhắn bình chọn từ khán giả chiếm tỷ lệ 32,63%, thí sinh nhì bảng B - Huyên Chí Bình (58 tuổi, ngụ TP HCM) đã vượt qua 3 thí sinh nhất 3 bảng để giành danh hiệu quán quân Tiếng hát mãi xanh 2014 trong đêm chung kết 6-6 giàu cảm xúc.

Số 07 có làm nên chuyện ở "Tiếng hát mãi xanh" 2014?

Số 07 có làm nên chuyện ở "Tiếng hát mãi xanh" 2014?

(NLĐO) - Thái Thanh Hiệp rồi đến Nguyễn Duy Dũng, quán quân liên tiếp của 2 mùa giải Tiếng hát mãi xanh (THMX) 2012, 2013 đều mang số báo danh 07. Năm nay, Đinh Phú Vinh (MS 07, bảng C) có thể lặp lại thành tích này?

“Tiếng hát mãi xanh” mang âm nhạc đến viện dưỡng lão

“Tiếng hát mãi xanh” mang âm nhạc đến viện dưỡng lão

(NLĐO) – Đang trong giai đoạn tập dợt chuẩn bị cho đêm chung cuộc ngày 6-6, chín gương mặt vào chung kết "Tiếng hát mãi xanh" 2014 vẫn hướng về cộng đồng. Họ mang âm nhạc đến Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ Người già khuyết tật Thạnh Lộc (Q. Bình Thạnh, TP HCM).

Gala "Tiếng hát mãi xanh": Vui nhộn bữa tiệc không sao!

Gala "Tiếng hát mãi xanh": Vui nhộn bữa tiệc không sao!

(NLĐO) - Các giọng ca lọt vào chung kết cuộc thi Tiếng hát mãi xanh (THMX) qua 4 mùa giải cùng chia sẻ tình yêu âm nhạc và hướng về tổ quốc trong đêm gala biểu diễn trước đêm thi chung cuộc của THMX 2014.

“Tiếng hát mãi xanh” lộ diện tốp 4 sau “Đêm tình ca”

“Tiếng hát mãi xanh” lộ diện tốp 4 sau “Đêm tình ca”

(NLĐO) - Sau đêm chung kết 3 chương trình "Tiếng hát mãi xanh" (THMX) 2014 với chủ đề “Đêm tình ca”, tốp 4 đã được xác định và đó đều là những gương mặt xứng đáng nhất.

Chung kết 2 "Tiếng hát mãi xanh": Ngợi ca tổ quốc!

Chung kết 2 "Tiếng hát mãi xanh": Ngợi ca tổ quốc!

(NLĐO) – Trong đêm chung kết 2 cuộc thi "Tiếng hát mãi xanh" (THMX) 2014 với chủ đề "Đêm ca khúc hát về quê hương đất nước, âm hưởng dân ca" diễn ra tối 9-5, cả 9 thí sinh đều thể hiện hết mình những nhạc phẩm ca ngợi tổ quốc và biển đảo.

Nghệ sĩ Hồng Nga tái xuất cùng Tiếng hát mãi xanh

Nghệ sĩ Hồng Nga tái xuất cùng Tiếng hát mãi xanh

Tại đêm chung kết 2 của cuộc thi Tiếng hát mãi xanh với chủ đề Hát về quê hương, đất nước, âm hưởng dân ca, nghệ sĩ Hồng Nga sẽ trở lại sân khấu với ca khúc Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang (Vũ Đức Sao Biển) - bài hát bà rất thích và từng thể hiện mấy chục năm trước, nay lại được dịp hát lại.

Nồng nàn những tiếng hát mãi xanh

Nồng nàn những tiếng hát mãi xanh

(NLĐO)- 9 thí sinh ở 3 bảng đã lần lượt tranh tài trong đêm chung kết 1 cuộc thi Tiếng hát Mãi Xanh 2014 với chủ đề Đêm thể hiện mình, diễn ra tối 2-5 tại Nhà hát Truyền hình TPHCM. Dù vẫn còn căng thẳng, hồi hộp vì đều là “những người ngoại đạo” trong âm nhạc nhưng các thí sinh đã thể hiện được tinh thần “hát cho niềm đam mê, hát cho đời mãi xanh” và tạo được ấn tượng đẹp.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo