xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Tòa án Trọng tài thường trực

Châu Âu hướng về biển Đông

Châu Âu hướng về biển Đông

Bộ Ngoại giao Anh, Pháp và Đức (nhóm E3) hôm 16-9 trình công hàm chung lên Liên Hiệp Quốc (LHQ) để phản đối lập luận liên quan đến biển Đông được Trung Quốc nêu trong 7 công hàm trước đó.

Nếu bị Trung Quốc tấn công trên biển Đông, Philippines "sẽ gọi Mỹ"

Nếu bị Trung Quốc tấn công trên biển Đông, Philippines "sẽ gọi Mỹ"

(NLĐO) - Ngày 26-8, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jnr tuyên bố Manila sẽ tìm đến sự giúp đỡ từ thỏa thuận quốc phòng với Mỹ nếu bị Trung Quốc tấn công trên biển Đông.

Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa: Việt Nam có chủ quyền xuyên suốt

Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa: Việt Nam có chủ quyền xuyên suốt

Hội thảo khoa học diễn ra ngày 18-8 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định lần nữa: Việt Nam đã xác lập chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa lâu đời, liên tục trong nhiều thế kỷ

Báo chí nước ngoài quan tâm đặc biệt đến vi phạm của Trung Quốc ở Biển Đông

Báo chí nước ngoài quan tâm đặc biệt đến vi phạm của Trung Quốc ở Biển Đông

(NLĐO)- Những diễn biến về tình hình Biển Đông gần đây với việc nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc xâm phạm thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được báo chí nước ngoài liên tục đề cập.

Philippines bác lập trường của Trung Quốc về biển Đông

Philippines bác lập trường của Trung Quốc về biển Đông

(NLĐO) – Trung Quốc tin rằng họ "sở hữu hợp pháp" biển Đông nhưng chính phủ Philippines không công nhận điều này – Điện Malacañang tuyên bố hôm 25-7.

Biểu ngữ "Philippines là một tỉnh của Trung Quốc" châm ngòi phẫn nộ

Biểu ngữ "Philippines là một tỉnh của Trung Quốc" châm ngòi phẫn nộ

(NLĐO) - Biểu ngữ đề “Philippines là một tỉnh của Trung Quốc” xuất hiện bí ẩn trên các cây cầu ở thủ đô Manila - Philippines hôm 12-7 gây ra làn sóng giận dữ trên mạng xã hội.

Trung Quốc "dọa chiến tranh" với Philippines

Trung Quốc "dọa chiến tranh" với Philippines

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 19-5 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo sẽ có chiến tranh nếu Manila cố đòi thực thi phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) và khoan dầu ở phần lãnh thổ tranh chấp ở biển Đông.

Mỹ "dằn mặt" Trung Quốc về phán quyết của tòa án quốc tế

Mỹ "dằn mặt" Trung Quốc về phán quyết của tòa án quốc tế

(NLĐO) – Mỹ hôm 28-4 cảnh báo Trung Quốc có thể tự làm tổn hại “nghiêm trọng” danh tiếng nếu bỏ qua phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague - Hà Lan về các tranh chấp trên biển Đông.

Trung Quốc “tự hại mình”

Trung Quốc “tự hại mình”

“Với sự hung hăng ngày càng tăng trên biển Đông, Trung Quốc đã tự châm ngòi cho việc hình thành một liên minh các nước chống lại chính họ” - cựu cố vấn an ninh quốc gia Philippines, ông Roilo Golez, nhận định hôm 20-2.

Úc ủng hộ vụ kiện biển Đông, Bắc Kinh ra đòn “phủ đầu”

Úc ủng hộ vụ kiện biển Đông, Bắc Kinh ra đòn “phủ đầu”

(NLĐO) – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng Úc “hiểu” vị trí của Trung Quốc trên biển Đông

Ngoại trưởng Úc "khuấy động" vấn đề biển Đông tại Mỹ

Ngoại trưởng Úc "khuấy động" vấn đề biển Đông tại Mỹ

(NLĐO)- Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hôm 26-1 nhấn mạnh vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp biển Đông sẽ xác định dứt điểm việc liệu các bãi đá nhân tạo có tạo nên quyền lãnh hải hay không.

Các nước sắp có "cây gậy đánh Trung Quốc" trên biển Đông

Các nước sắp có "cây gậy đánh Trung Quốc" trên biển Đông

(NLĐO) – “Trung Quốc giả vờ là có thể nhắm mắt làm ngơ dễ dàng nhưng họ sẽ phải trả một cái giá quốc tế" – chuyên gia an ninh Bonnie Glaser nhận đinh về vụ kiện biển Đông của Philippines.

Trung Quốc lưỡng đầu thọ địch

Trung Quốc lưỡng đầu thọ địch

Việc Trung Quốc có chấp nhận phán quyết hay không sẽ cho bên ngoài thấu tỏ về cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế của nước này

Mỹ hoan nghênh vụ xử Trung Quốc về "đường lưỡi bò"

Mỹ hoan nghênh vụ xử Trung Quốc về "đường lưỡi bò"

(NLĐO) – Sau khi Tòa Trọng tài thường trực (PCA) tuyên bố có thẩm quyền xét xử vụ Philippines kiện "đường lưỡi bò" của Trung Quốc trên biển Đông, Bắc Kinh tái khẳng định lập trường "không chấp nhận và không tham gia vào phiên tòa".

Nhật tiếp tục lên tiếng về tuần tra biển Đông

Nhật tiếp tục lên tiếng về tuần tra biển Đông

(NLĐO) - Đô đốc Katsutoshi Kawano, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), tiên lượng Trung Quốc sẽ ngày càng hung hăng ở biển Đông và đó là lý do Tokyo nhiều khả năng sẽ tuần tra và giám sát vùng biển này.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo