xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tướng Iran

Iran: Đánh bom gần mộ tướng Soleimani, hơn 100 người thiệt mạng

(NLĐO) - Ít nhất 103 người đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom gần mộ tướng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Qasem Soleimani đúng dịp 4 năm ngày ông bị ám sát.

Tổng thống Iran ra tối hậu thư, tuyên bố trả thù ông Trump

Tổng thống Iran ra tối hậu thư, tuyên bố trả thù ông Trump

(NLĐO) - Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không bị xét xử, nước này sẽ tiếp tục trả thù cho tướng Qassem Soleimani.

Israel "triển khai chiến dịch phức tạp" bắt cóc tướng Iran

Israel "triển khai chiến dịch phức tạp" bắt cóc tướng Iran

(NLĐO) – Israel mới đây triển khai chiến dịch Mossad nhằm tìm kiếm Trung tá Ron Arad, phi công Israel mất tích kể từ khi máy bay bị bắn hạ trên không phận Lebanon vào năm 1986.

Bê bối gián điệp liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran

Bê bối gián điệp liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran

(NLĐO) – Tòa án tối cao Iran ngày 4-2 kết án tử hình một công dân nước này vì tội làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), hai người khác bị kết án 5 và 10 năm tù.

Iran trách móc Mỹ và khẳng định đã bỏ tù kẻ bắn hạ máy bay Ukraine

Iran trách móc Mỹ và khẳng định đã bỏ tù kẻ bắn hạ máy bay Ukraine

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif mới đây khẳng định người đàn ông bắn nhầm máy bay Ukraine hôm 8-1 khiến 176 người thiệt mạng đã bị bắt giam, theo hãng thông tấn Mehr News Agency (MNA)

Quốc gia Ả Rập và châu Âu bí mật cứu lính Mỹ thoát tên lửa Iran?

Quốc gia Ả Rập và châu Âu bí mật cứu lính Mỹ thoát tên lửa Iran?

(NLĐO) – Gần 8 giờ trước vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào căn cứ al-Assad hôm 8-1, lính Mỹ và Iraq kịp sơ tán và chuyển vũ khí đến các boongke kiên cố, hai sĩ quan Iraq đóng tại căn cứ tiết lộ với hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ "chỏi" Tổng thống Trump về vụ Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ "chỏi" Tổng thống Trump về vụ Iran

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 12-1 tuyên bố ông không tìm thấy bằng chứng Iran đang lên kế hoạch tấn công 4 đại sứ quán Mỹ.

Báo Mỹ hé lộ toàn bộ kế hoạch 18 tháng ám sát tướng Soleimani

Báo Mỹ hé lộ toàn bộ kế hoạch 18 tháng ám sát tướng Soleimani

(NLĐO) - Tờ New York Times đưa tin Lầu Năm Góc đã bí mật thảo luận về việc tiêu diệt Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani trong 18 tháng trước khi hành động.

Mục sở thị tổn thất ở căn cứ Mỹ tại Iraq sau đòn trả đũa của Iran

Mục sở thị tổn thất ở căn cứ Mỹ tại Iraq sau đòn trả đũa của Iran

(NLĐO) – Quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Al-Asad ở Iraq biết trước khoảng 2 giờ rưỡi đồng hồ vụ Iran sẽ bắn tên lửa, đủ để binh sĩ Mỹ trú ẩn, phóng viên đài CNN được thông tin như thế khi đến thăm căn cứ Mỹ sau đòn trả đũa của Iran.

"Sóng gió" chưa yên, thêm chỉ huy cấp cao thân Iran bị ám sát

"Sóng gió" chưa yên, thêm chỉ huy cấp cao thân Iran bị ám sát

(NLĐO) – Một chỉ huy thân Iran thuộc Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) của Iraq đã bị các tay súng không rõ danh tính giết chết.

Mỹ ám sát tướng Soleimani là vì... Trung Quốc?

Mỹ ám sát tướng Soleimani là vì... Trung Quốc?

(NLĐO) – Vụ ám sát tướng Iran Qassem Soleimani được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump biện bạch nhằm ngăn chặn chiến tranh nhưng thực tế, nguyên nhân có thể là vì... Trung Quốc.

Những hình ảnh gây sốc về tướng Soleimani sau cuộc không kích của Mỹ

Những hình ảnh gây sốc về tướng Soleimani sau cuộc không kích của Mỹ

(NLĐO) - Các bức ảnh do đặc nhiệm Mỹ chụp lại sau vụ hạ sát tướng Iran Qassem Soleimani tại sân bay quốc tế Baghdad vừa được đài Fox News công bố.

Cùng ngày sát hại tướng Soleimani, Mỹ giết hụt tướng Iran khác ở Yemen

Cùng ngày sát hại tướng Soleimani, Mỹ giết hụt tướng Iran khác ở Yemen

(NLĐO) – Hai quan chức Mỹ hôm 11-1 cho biết Mỹ đã tiến hành chiến dịch bí mật ở Yemen nhắm mục tiêu một quan chức quân đội Iran tuần trước nhưng bất thành.

Mỹ - Iran muốn tránh xung đột

Mỹ - Iran muốn tránh xung đột

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc khẳng định Washington sẵn sàng đàm phán nghiêm túc với Tehran mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào

Việt Nam nêu quan điểm về cuộc đối đầu Mỹ - Iran

Việt Nam nêu quan điểm về cuộc đối đầu Mỹ - Iran

(NLĐO)- Việt Nam kêu gọi tất cả các bên liên quan đến tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng, không sử dụng vũ lực, bảo vệ thường dân, giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo