xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS cảnh giác cao độ

Ấn Độ chạy đua kiểm soát virus "sát thủ" hơn cả SARS-CoV-2

Ấn Độ chạy đua kiểm soát virus "sát thủ" hơn cả SARS-CoV-2

(NLĐO) - Cơ quan chức năng tại bang Kerala - Ấn Độ đang chạy đua để kiểm soát sự bùng phát của virus Nipah.

Cảnh giác cao độ, sẵn sàng chống dịch

Cảnh giác cao độ, sẵn sàng chống dịch

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, phát hiện ca bệnh là ra quân nhanh nhất, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm; tình hình Bắc Giang, Bắc Ninh rất nóng, các lực lượng đang tập trung toàn lực để chống dịch

Mỹ: Bi kịch của 2 cảnh sát tham gia chống bạo động ở điện Capitol

Mỹ: Bi kịch của 2 cảnh sát tham gia chống bạo động ở điện Capitol

(NLĐO) - Ngày 26-1, Quyền Cảnh sát trưởng Washington DC Robert J. Contee nói với Ủy ban Phân bổ ngân sách Hạ viện rằng 2 cảnh sát đã tự sát kể từ khi đến chống cuộc bạo động ở điện Capitol vào ngày 6-1.

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2: Châu Á cảnh giác cao độ

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2: Châu Á cảnh giác cao độ

Trước đà lây lan của biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19, bắt đầu từ ngày 28-12-2020 cho tới hết ngày 31-1-2021, Nhật Bản cấm nhập cảnh tất cả người nước ngoài không cư trú.

Cướp biển gia tăng ở châu Á

Cướp biển gia tăng ở châu Á

Số vụ cướp biển và cướp có vũ trang nhằm vào tàu thuyền tại châu Á trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 5 năm qua.

Ảnh vệ tinh: Trung Quốc vẫn âm thầm lấn tới ở biên giới Trung - Ấn

Ảnh vệ tinh: Trung Quốc vẫn âm thầm lấn tới ở biên giới Trung - Ấn

(NLĐO) - Một số hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao chụp hôm 22-6 dường như cho thấy sự hiện diện của các cấu trúc do Trung Quốc xây ở cả hai bên của đường kiểm soát thực tế (LAC) tại thung lũng Galwan, phía Đông vùng Ladakh.

Giai đoạn "mới và nguy hiểm" của dịch Covid-19

Giai đoạn "mới và nguy hiểm" của dịch Covid-19

WHO thúc giục các nhà lãnh đạo trên thế giới và công chúng cần phải cảnh giác cao độ trước đại dịch Covid-19

Covid-19: Khó tránh đợt lây nhiễm thứ hai

Covid-19: Khó tránh đợt lây nhiễm thứ hai

Câu hỏi lúc này không phải là liệu đợt lây nhiễm tiếp theo có xảy ra hay không mà là chính phủ và người dân các nước có thể chuẩn bị như thế nào để ứng phó tốt hơn đợt lây nhiễm thứ nhất

Triều Tiên khai hỏa lần thứ hai trong vòng một tuần

Triều Tiên khai hỏa lần thứ hai trong vòng một tuần

(NLĐO) - Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã bắn 3 vật thể bay chưa xác định từ bờ biển phía Đông hôm 9-3 (giờ địa phương).

Nhiều người sập bẫy "chiêu trò" bán đất qua giấy ủy quyền

Nhiều người sập bẫy "chiêu trò" bán đất qua giấy ủy quyền

Sử dụng hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền giao dịch… nhiều đối tượng đã lừa bán đất thành công với số tiền lên đến cả tỉ đồng.

Ngăn chặn hiểm họa thùng container

Ngăn chặn hiểm họa thùng container

Mới đây, thùng container của một chiếc xe đầu kéo rơi xuống đường đè chết hai vợ chồng đang chạy xe máy trên đường ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã khiến nhiều người tham gia giao thông cảm thấy bất an.

Đông Nam Á ngăn chặn IS trả thù

Đông Nam Á ngăn chặn IS trả thù

Nhiều khả năng một làn sóng những kẻ trung thành với IS sẽ đổ vào Philippines, nơi duy nhất ở Đông Nam Á chúng có thể nắm quyền kiểm soát một phần lãnh thổ

Nỗi lo bạo loạn tại nhà tù IS sau cái chết của al-Baghdadi

Nỗi lo bạo loạn tại nhà tù IS sau cái chết của al-Baghdadi

(NLĐO) - Lực lượng người Kurd tại Syria hôm 28-10 cho biết đang tăng cường an ninh tại các nhà tù giam giữ hàng chục ngàn tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và những người ủng hộ IS sau cái chết của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi.

Thông báo khẩn: Học sinh TP HCM có thể nghỉ học nếu bão số 9 phức tạp

Thông báo khẩn: Học sinh TP HCM có thể nghỉ học nếu bão số 9 phức tạp

(NLĐO) - Trường học tại TP HCM dừng tất cả các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, tham quan, dã ngoại, tiết học ngoài nhà trường trong thời gian bão số 9 di chuyển vào đất liền.

Trốn gần 30 năm, yêu cầu được quỳ trước mẹ mới đầu thú

Trốn gần 30 năm, yêu cầu được quỳ trước mẹ mới đầu thú

Sau thời gian được vận động, Vi Văn Học đồng ý về Việt Nam đầu thú với điều kiện quỳ gục xuống chân người mẹ già hơn 90 tuổi sau gần 30 năm xa cách xin được tạ tội.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo