xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS cử tri đoàn

FBI điều tra âm mưu lao máy bay vào tòa nhà Quốc hội Mỹ

FBI điều tra âm mưu lao máy bay vào tòa nhà Quốc hội Mỹ

(NLĐO) – Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện lời đe dọa lao máy bay vào Điện Capitol (tòa nhà Quốc hội) ngày 6-1.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa nội chiến

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa nội chiến

(NLĐO) - Sự chia rẽ của Đảng Cộng hòa trở nên sâu sắc hơn trước thời điểm Quốc hội Mỹ kiểm đếm lá phiếu của Cử tri đoàn để xác nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 6-1.

Cuộc điện thoại trong đêm của Tổng thống Trump và nghị sĩ Cộng hòa

Cuộc điện thoại trong đêm của Tổng thống Trump và nghị sĩ Cộng hòa

(NLĐO) – Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã tổ chức một cuộc họp hiếm hoi qua điện thoại vào tối 2-1 để bàn về việc lật ngược kết quả của cử tri đoàn vào ngày 6-1 tới.

Đại cử tri đoàn kép trong bầu cử Mỹ

Đại cử tri đoàn kép trong bầu cử Mỹ

(NLĐO) – Trước khi ông Joe Biden được chứng nhận giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, đã có lo ngại 2 nhóm đại cử tri đối lập sẽ làm tình hình trở nên phức tạp.

Bầu cử Mỹ: Xuất hiện sai sót đáng ngờ ở bang Michigan?

Bầu cử Mỹ: Xuất hiện sai sót đáng ngờ ở bang Michigan?

(NLĐO) – Đài Fox 2 Detroit cho biết một báo cáo ngày 13-12 cho thấy tỉ lệ bỏ phiếu sai sót trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 ở hạt Antrim, bang Michigan lên tới hơn 68%.

Bài phát biểu đầu tiên của ông Biden với tư cách tổng thống tân cử

Bài phát biểu đầu tiên của ông Biden với tư cách tổng thống tân cử

(NLĐO) – Sau khi đại cử tri đoàn chính thức xác nhận thắng cử tổng thống Mỹ, ông Joe Biden khẳng định: “Một lần nữa ở Mỹ, pháp quyền, Hiến pháp và ý chí của người dân đã thắng thế. Nền dân chủ cho thấy sự kiên cường, chân chính và mạnh mẽ”.

Chuyển giao quyền lực trong sóng gió: Giết chết tình bạn

Chuyển giao quyền lực trong sóng gió: Giết chết tình bạn

Cuộc chuyển giao tồi tệ nhất giữa 2 đời tổng thống Mỹ có lẽ phải kể tới năm 1860, sau khi ông Abraham Lincoln thắng cử - theo báo Time

Ông Trump chính thức thắng cử tổng thống Mỹ

Ông Trump chính thức thắng cử tổng thống Mỹ

Tình báo Mỹ tin Tổng thống Nga Vladimir Putin “chỉ đạo” chiến dịch can thiệp bầu cử nước này

Tin vui đến với ông Trump từ quốc hội

Tin vui đến với ông Trump từ quốc hội

(NLĐO)- Quốc hội Mỹ ngày 6-1 đã tiến hành kiểm đếm lại số phiếu bầu mà Cử tri đoàn đã bỏ phiếu hồi tháng 12-2016 và chính thức công nhận ông Donald Trump trở thành Tổng thống mới của nước Mỹ.

Sốc cho bà Clinton trong sự kiện bỏ phiếu đại cử tri

Sốc cho bà Clinton trong sự kiện bỏ phiếu đại cử tri

(NLĐO) – Đối thủ của ông Trump, bà Hillary Clinton (đảng Dân chủ), lại bị đại cử tri "bội tín” nhiều hơn. Bà thu được 228 phiếu đại cử tri so với 232 phiếu cam kết trong đêm bầu cử.

Đại cử tri kêu gọi điều tra vụ Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Đại cử tri kêu gọi điều tra vụ Nga can thiệp bầu cử Mỹ

(NLĐO) – Mười đại cử tri vừa ký một lá thư yêu cầu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (NIS) James Clapper cung cấp tài liệu về các cuộc tấn công mạng của Nga trong đợt bầu cử Mỹ ngày 8-11.

Xuất hiện nhóm đại cử tri chống ông Trump

Xuất hiện nhóm đại cử tri chống ông Trump

(NLĐO) - Sau hơn 3 tuần kể từ ngày bầu cử tổng thống Mỹ (8-11), số lượng phiếu phổ thông của ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton dẫn trước Tổng thống đắc cử Donald Trump đang tăng vọt.

Ông Trump: Tôi có thể đã thắng bà Clinton về phiếu phổ thông

Ông Trump: Tôi có thể đã thắng bà Clinton về phiếu phổ thông

(NLĐO) – Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 27-11 cho biết ông đã có thể giành nhiều phiếu phổ thông hơn đối thủ Hillary Clinton nếu như trừ đi hàng triệu cử tri bỏ phiếu bất hợp pháp.

Bà Clinton dẫn ông Trump hơn 2 triệu phiếu phổ thông

Bà Clinton dẫn ông Trump hơn 2 triệu phiếu phổ thông

(NLĐO) – Trang Cook Political Report (CPR) hôm 23-11 đưa ra số liệu mới nhất cho thấy bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ đang dẫn trước ông Donald Trump thuộc phe Cộng hòa hơn 2 triệu phiếu phổ thông trong cuộc bầu cử vừa qua.

Nhiều đại cử tri bị "trút bom giận" trên khắp nước Mỹ

Nhiều đại cử tri bị "trút bom giận" trên khắp nước Mỹ

(NLĐO)- Nhiều đại cử tri ở nhiều bang tại Mỹ cho biết họ đang bị những người ủng hộ bà Hillary Clinton “quấy rối” để vận động họ không bỏ phiếu cho ông Trump trong ngày 19-12 tới.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo