xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS cuộc bầu cử

Thông tin mới về tổng tuyển cử Campuchia

Thông tin mới về tổng tuyển cử Campuchia

(NLĐO) - Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền ngày 24-7 tuyên bố giành được 120 trên 125 ghế quốc hội trong cuộc bỏ phiếu trước đó một ngày.

Ông Erdogan chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Erdogan chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ

(NLĐO) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiếp tục ngồi trên chiếc ghế quyền lực sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở nước này.

Phát ngôn gây “sốc” của cựu thủ tướng Ý về xung đột Nga - Ukraine

Phát ngôn gây “sốc” của cựu thủ tướng Ý về xung đột Nga - Ukraine

(NLĐO) - Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi bày tỏ sự cảm thông cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Thêm bằng chứng bất lợi, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ bị truy tố?

Thêm bằng chứng bất lợi, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ bị truy tố?

(NLĐO) - Ủy ban điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol ngày 6-1-2021 phát hiện đủ bằng chứng có thể "truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump".

Đảng Cộng hoà tìm ra bí quyết giành lại lưỡng viện?

Đảng Cộng hoà tìm ra bí quyết giành lại lưỡng viện?

(NLĐO) - Các thành viên đảng Cộng hoà (Mỹ) dự kiến theo đuổi chiến thuật mà doanh nhân Glenn Yongkin sử dụng với hy vọng giành chiến thắng tại Hạ viện và Thượng viện một năm tới.

Tổng thống Haiti "bị tra tấn" trước khi chết

Tổng thống Haiti "bị tra tấn" trước khi chết

(NLĐO) - Thẩm phán Haiti Carl-Henri Destin cho biết Tổng thống Jovenel Moise đã bị tra tấn trong phòng ngủ của ông trước khi bị giết ngày 7-7.

Những người ủng hộ ông Donald Trump “gặp họa”

Những người ủng hộ ông Donald Trump “gặp họa”

(NLĐO) – Các công ty cung cấp hệ thống máy bỏ phiếu Smartmatic và Dominion đòi bồi thường thiệt hại hàng tỉ USD từ những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái.

Tổng thống Trump "tung hỏa mù" về việc tái tranh cử năm 2024

Tổng thống Trump "tung hỏa mù" về việc tái tranh cử năm 2024

(NLĐO) – Tạp chí Politico ngày 14-12 cho biết Tổng thống Donald Trump “nói với các đồng minh rằng ông sẽ ra tranh cử vào năm 2024 nhưng cũng có thể rút lui”.

Tranh cãi quanh việc Tổng thống Trump “thua ông Biden lần hai”

Tranh cãi quanh việc Tổng thống Trump “thua ông Biden lần hai”

(NLĐO) - Tạp chí Time đã vinh danh ông Joe Biden và bà Kamala Harris là “Nhân vật của năm”, đánh bại Tổng thống Donald Trump và bác sĩ Anthony Fauci khiến dấy lên nhiều tranh cãi.

Công ty luật đại diện cho Tổng thống Donald Trump tháo chạy

Công ty luật đại diện cho Tổng thống Donald Trump tháo chạy

(NLĐO) - Công ty luật Porter Wright Morris & Arthur vừa thông báo rút khỏi vụ kiện của phe ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm ngăn kiểm phiếu tại bang Pennsylvania sau cuộc bầu cử qua.

Triều Tiên: "Không muốn trở thành công cụ chính trị của Mỹ"

Triều Tiên: "Không muốn trở thành công cụ chính trị của Mỹ"

(NLĐO) - "Triều Tiên không cảm thấy cần phải đàm phán với Mỹ, điều này sẽ không gì khác hơn là một công cụ chính trị đối với Washington" - một nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên cho biết trước chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ đến Hàn Quốc.

Đến biệt thự Dương Tử Kinh để biết Trung Quốc "giám sát rất kỹ Hồng Kông"

Đến biệt thự Dương Tử Kinh để biết Trung Quốc "giám sát rất kỹ Hồng Kông"

(NLĐO) - Giới lãnh đạo Trung Quốc đã thiết lập một trung tâm xử lý khủng hoảng ngay tại ranh giới giữa Hồng Kông và đại lục, đồng thời xem xét thay đổi cách liên lạc chính thức đối với đặc khu.

Sức ép bủa vây Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Sức ép bủa vây Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Phe đối lập vừa giáng đòn mạnh vào Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khi chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng TP Istanbul lớn nhất nước hôm 23-6.

Tổng thống Trump tái tranh cử trong âu lo

Tổng thống Trump tái tranh cử trong âu lo

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-6 đã chính thức phát động chiến dịch tái tranh cử tại một cuộc tuần hành ở bang Florida giữa lúc xuất hiện dấu hiệu rạn nứt nội bộ sau khi các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ông đang bị đối thủ bỏ xa về tỉ lệ ủng hộ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Philippines: Đếm lại phiếu bầu phó tổng thống sau gần 2 năm

Philippines: Đếm lại phiếu bầu phó tổng thống sau gần 2 năm

(NLĐO) - Philippines hôm 2-4 bắt đầu đếm lại phiếu trong cuộc bầu cử phó tổng thống năm 2016 sau khi con trai cựu Tổng thống Ferdinand Marcos không thừa nhận kết quả bỏ phiếu.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo