Nhà ở hợp túi tiền: Gấp lắm rồi!
Nhiều người đang rơi vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" do nằm ngoài đối tượng được mua nhà ở xã hội nhưng lại không đủ khả năng để mua nhà thương mại
Bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng căn hộ chung cư
(NLĐO)- Thị trường chuyển nhượng căn hộ tại Hà Nội trong tháng 11 bất ngờ "hạ nhiệt", giảm 22% so tháng 10. Nguyên nhân do đâu?
Nhà trong hẻm khó bán
Nhà riêng lẻ ngày càng kén khách mua do giá cao nhưng thiếu tiện ích
Bất động sản cao cấp chiếm thế áp đảo
Trong bán kính 4-5 km quanh khu trung tâm TP HCM gần như không còn dự án nào có giá dưới 100 triệu đồng/m²
Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM
(NLĐO)- Mặt bằng giá căn hộ đã đẩy lên 100 triệu đồng/m2 dù nguồn cung tại TP HCM tăng đột biến 261% so với cùng kỳ, cao nhất trong 3 năm
Phía sau những màn giành quyền mua căn hộ
Cần quản lý chặt chẽ hơn đối với các dự án, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội và tái định cư, nhằm ngăn chặn tình trạng "sang tay" kiếm lời bất chính
Làm sao để giá nhà chung cư bớt "leo thang"?
(NLĐO)- Chuyên gia bất động sản đề xuất các giải pháp để giá chung cư bớt "leo thang", người dân thu nhập trung bình cũng có cơ hội sở hữu nhà ở
Giá nhà quá cao, mua sao nổi?!
Tại TP HCM, có nhiều dự án căn hộ tăng giá tới 36% chỉ trong 1 năm
Thời cơ của đô thị vệ tinh
Người có nhu cầu ở thực vẫn khó tìm được chỗ "an cư lạc nghiệp" đúng nghĩa do nguồn cung khan hiếm
Nghịch lý thị trường căn hộ
Bài toán nhà ở giá rẻ luôn bị kẹt trong vòng lặp giữa nhu cầu và thu nhập
Mua căn hộ để cho thuê: Qua thời hoàng kim!
Tỉ suất sinh lời từ cho thuê căn hộ hiện chỉ còn 3%-4%, thấp hơn nhiều so với vài năm trước
Biết tiết kiệm, người trẻ có thể mua nhà
(NLĐO) - Theo các chuyên gia, với chính sách hỗ trợ tốt từ ngân hàng, sản phẩm tốt, người trẻ có khả năng mua nhà ở nếu sống tiết kiệm.
Giá chung cư thứ cấp leo thang
Nguyên nhân của đợt tăng giá chung cư thứ cấp đến từ sự mất cân đối cung - cầu
Giảm giá đất để hạ nhiệt giá nhà
Giá căn hộ tăng cao hiện nay được cho là xuất phát từ chi phí đầu vào, trong đó đáng kể nhất là chi phí đất và tiền sử dụng đất
Báo in ngày 23-7: Rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân thôi, chưa đủ!
(NLĐO) - Nếu chi phí tăng mà ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân vẫn giữ nguyên hoặc tăng không đáng kể thì người nộp thuế sẽ bị thiệt