Chương trình nghệ thuật "Tết rộn ràng khắp nơi" do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất sẽ được phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán trên kênh VTV1 và VTV5. Chương trình hướng tới mục tiêu giáo dục thẩm mỹ, bồi đắp tình yêu văn hóa truyền thống cho giới trẻ trong không khí Tết đoàn viên, ấm áp.
Mang lại nhiều cảm xúc
"Tết rộn ràng khắp nơi" được thiết kế với nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng, đặc sắc. Trong đó, nổi bật là nhạc kịch dân gian đương đại, các màn trình diễn thời trang với chủ đề ngựa ô, những tiết mục nghệ thuật dân tộc tiêu biểu của 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng các phần ca múa nhạc đón xuân, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.
Mỗi phần trình diễn được dàn dựng như một bức tranh mùa xuân sống động. Với "Tết rộn ràng khắp nơi", khán giả có thể cảm nhận vẻ đẹp văn hóa của các dân tộc Việt Nam trong không khí Tết đầy sắc màu.

Dàn diễn viên phim “Nàng dâu miệt vườn”. (Ảnh: NHÀ SẢN XUẤT CUNG CẤP)
Chương trình Gala Nhạc Việt Tết 2026 "Năm mới khởi sắc" sẽ phát sóng trên kênh YouTube Gala Nhạc Việt và HTV7 - Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM. Phần 1 phát sóng vào đêm 11-2, còn phần 2 vào đêm Giao thừa (16-2).
Gala Nhạc Việt Tết 2026 chọn chủ đề "Năm mới khởi sắc" không chỉ đơn thuần là một lời chúc, mà còn là nguồn năng lượng tinh thần mạnh mẽ, cổ vũ mọi người gạt bỏ lo toan năm cũ để "phi nhanh như ngựa", đón nhận những vận hội rực rỡ phía trước. Với hơn 10 ca khúc độc quyền được đặt hàng sáng tác riêng cho Tết Bính Ngọ, chương trình được kỳ vọng sẽ khơi dậy nhiều sắc thái cảm xúc.
Tổng đạo diễn Trần Thành Trung, người sáng lập Gala Nhạc Việt, tiết lộ nếu như những năm trước, chương trình Tết chỉ tập trung vào các ca khúc về mùa xuân thì năm nay, chủ đề được mở rộng. Không chỉ hát về mùa xuân, các nghệ sĩ còn thể hiện những ca khúc về xã hội, về tình yêu đôi lứa… để mang đến một chương trình đa dạng, nhiều cảm xúc.
Trong khi đó, các chương trình "Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh" được tổ chức tại nhiều phường, xã, khu công nghiệp, ký túc xá, trường học, nhằm phục vụ nhiều đối tượng công chúng. Các phường - xã: Phước Thắng, Thủ Đức, Long Điền, Long Phước, Phước Long, Linh Xuân, Nhà Bè, Cát Lái, An Nhơn Tây, Hòa Hiệp, Tân Uyên, Vĩnh Hội, Bình Châu, Cần Giờ, Hồ Tràm, An Thới Đông, Hưng Long… sẽ tổ chức chương trình này.
Kịch Tết rộn ràng
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Nhà hát kịch IDECAF (TP HCM) trình làng 3 vở mới: "Quạ hồng tung cánh", "Hồn ai nấy giữ" và "Làng Vô Tặc".
Đáng chú ý, vở "Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử" là điểm nhấn của kịch lịch sử dịp Tết năm nay tại TP HCM, công diễn đúng ngày Khai hạ ở Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt.
Sân khấu Thiên Đăng cũng có mùa kịch Tết rộn ràng nhất từ trước đến nay với 4 vở mới: "Chung nhà", "Trò chơi hoàn hảo", "Người đi ngược dòng" và "Ngôi nhà không có đàn ông", bên cạnh vở diễn quen thuộc "13 đức thầy - đức thầy 13". Dịp này, Sân khấu Thế Giới Trẻ giới thiệu các vở: "Ông già đoàn lô tô", "Escape room: Căn nhà ma quái", "Gánh hát về khuya" và "Sinh nhật triệu đô".

Một cảnh trong vở “Xóm phông bạt” của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM. (Ảnh: THANH HIỆP)
Với khán giả thích "xem kịch mà khóc", Sân khấu Hoàng Thái Thanh vẫn là lựa chọn quen thuộc. Sân khấu này ra mắt vở "Hẹn nhau ở cuối con đường", đồng thời tái dựng vở "29 anh về" với sự tham gia của NSƯT Phương Hồng Thủy.
Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP HCM (5B) cũng gây chú ý khi lần đầu tiên giới thiệu 2 vở thiếu nhi mới: "Náo động rừng cổ tích", "Bí mật rạp xiếc và con ngựa thần", bên cạnh vở mới dành cho người lớn "Xóm phông bạt". Sân khấu lầu 1 (5B Võ Văn Tần) thì biểu diễn chương trình kịch ngắn duyên dáng với chủ đề "Những câu chuyện tình yêu".
Dịp Tết năm nay, Sân khấu Hồng Vân giới thiệu các vở: "Tương đối rối tương phùng", "Bắt cá hai tay", "3D cung tâm kế" và "Ảnh ảo". Tết 2026 cũng đánh dấu sự trở lại của Nhà hát Kịch TP HCM sau 7 năm gián đoạn với 2 vở đậm không khí xuân: "Mã đáo khai xuân" và "Ra giêng anh cưới em", mang lại nhiều kỳ vọng cho khán giả yêu kịch chính thống. Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh thì trình diễn các vở: "Tứ Trạng đăng khoa", "Cầu dừa đủ xài", "Lụa máu", "Con gái chị Hằng", "Ngăn lạnh số 44".
Tại Hà Nội, sân khấu năm nay tập trung vào các chương trình tổng hợp, kết hợp hài kịch và âm nhạc. Trong đó, "Xuân phát tài 16" tiếp tục quy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc, ghi hình tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, giữ sức hút nhờ các tiểu phẩm gia đình giàu cảm xúc. "Tết vạn lộc 2026" thì đi theo hướng tối giản nhưng vẫn đầy đủ các gương mặt gạo cội, mang thông điệp đoàn viên.
Nhà hát Tuổi Trẻ dịp này giới thiệu chương trình "Phố cười" - mô hình gần với nhạc kịch, kết nối các câu chuyện gia đình nhiều thế hệ, hứa hẹn tạo làn gió mới cho sân khấu thủ đô dịp đầu năm.
Thỏa sức xem phim
Ngay đầu năm mới, 4 tác phẩm điện ảnh sẽ ra rạp vào mùng 1 Tết (ngày 17-2). Trong đó, "Thỏ ơi!" do Trấn Thành đạo diễn, tham gia viết kịch bản, sản xuất kiêm diễn xuất. Thuộc thể loại tâm lý, lãng mạn, chính kịch, phim này quy tụ các diễn viên: Trấn Thành, Văn Mai Hương, Lyly, Pháo, Vĩnh Đam, Quốc Anh, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Ngọc Nguyễn… "Thỏ ơi!" gợi mở một thế giới mà mỗi nhân vật đều có một chiếc mặt nạ che chắn giữa điều được nhìn thấy và điều đang bị che giấu.
Phim "Nhà ba tôi một phòng" do Trường Giang đạo diễn, sản xuất kiêm diễn xuất. Phim quy tụ dàn diễn viên: Trường Giang, Anh Tú Atus, Đoàn Minh Anh, Lê Khánh… "Nhà ba tôi một phòng" thuộc thể loại tình cảm, hài hước, mang đến một lát cắt gần gũi về gia đình Việt hiện đại, nơi sự yêu thương bắt đầu từ việc thấu hiểu.

Phim “Mùi phở”. (Ảnh: NHÀ SẢN XUẤT CUNG CẤP)
Phim "Mùi phở" do Minh Beta đạo diễn, với sự góp mặt của các diễn viên: NSƯT Xuân Hinh, Thu Trang, Quốc Tuấn, Bảo Nam, Thanh Thanh Hiền, Tiến Lộc, Hà Hương, Cường Cá… Phim kể câu chuyện xoay quanh ông Mùi (NSƯT Xuân Hinh đóng) và gia đình ông. Ông Mùi bán phở lâu năm, quán có danh tiếng. Sự mâu thuẫn giữa bố chồng và nàng dâu từ âm ỉ ban đầu dần leo thang thành căng thẳng, làm xáo trộn, rối tung cả gia đình.
Trong khi đó, "Báu vật trời cho" do Lê Thanh Sơn đạo diễn, với nhiều diễn viên tham gia: Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Võ Tấn Phát, bé Mì Gói, Trung Dân, La Thành, Hưng Nguyễn… Phim kể câu chuyện về Ngọc (Phương Anh Đào đóng) là mẹ đơn thân, có con nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Nhiều tình huống dở khóc, dở cười đan xen những cảm xúc, sự lắng đọng đong đầy tình thân - món quà quý giá của gia đình.
Ngoài ra, từ mùng 10 tháng giêng (ngày 26-2), phim "Nhà mình đi thôi" của đạo diễn Trần Đình Hiền sẽ được công chiếu. Các diễn viên: Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh, NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân, Michelle Lai… góp mặt trong phim này.
Từ ngày 27-2, khán giả mê điện ảnh có thêm lựa chọn khi phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" của đạo diễn Chung Chí Công ra rạp. Phim xoay quanh hành trình đầy cảm xúc của những người trẻ đi tìm đáp án cho câu hỏi: Ước mơ là gì? Phim quy tụ các diễn viên: Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng, Nguyễn Hùng…
Thú vị màn ảnh nhỏ
Trên màn ảnh nhỏ, phim "Tết này em nổi tiếng" (đạo diễn Thái Hoàng Thanh Thảo, VTV9) khai thác mặt trái của mạng xã hội qua câu chuyện cô gái quê bất ngờ thành "hiện tượng" vì clip riêng tư bị phát tán. Cô buộc phải đối diện với áp lực dư luận và giá trị thật - giả của danh tiếng.
Trái lại, phim "Tết ở viện dưỡng lão" của Trác Huỳnh Nhựt Tân đạo diễn (SCTV14) chọn bối cảnh lặng lẽ hơn, xoáy vào nỗi cô đơn của người già. Phim có sự góp mặt của các diễn viên: Kiều Mai Lý, Công Ninh, Phương Dung, Thụy Mười, Phi Phụng, Mai Dũng và nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương. Cũng đạo diễn này, "Màu Tết hương quê" (HTV7) đưa khán giả về miền Tây với nhịp sống chậm rãi, qua các hoạt động trên sông nước, đờn ca tài tử...
Truyền hình Vĩnh Long 1 giới thiệu phim "Tết này có em" (22 tập), kể về cuộc sống của gia đình ông Bảy - chủ nhà xe Bội Thu nhiều đời chạy xe khách tuyến Vĩnh Long - Sài Gòn năm xưa. Tiếng cười trong phim đến từ những tình huống đối đầu hài hước giữa cha con nhà ông Bảy với nhà xe đối thủ Phát Tài, qua những chiêu trò cạnh tranh.
Truyền hình Vĩnh Long dịp này cũng phát sóng phim "Nàng dâu miệt vườn" (21 tập). Phim mang đậm màu sắc miền Tây; quy tụ các diễn viên: Hoài Linh, Lương Thế Thành, Thanh Duy, Lê Thu… "Nàng dâu miệt vườn" khai thác đề tài áp lực hôn nhân đối với phụ nữ nông thôn, xung đột giữa lối sống thành thị và làng quê, được kể bằng giọng điệu nhẹ nhàng, hài hước.
Ở mảng web-drama, không khí Tết cũng rộn ràng với sự trở lại của nhiều chương trình quen thuộc. Trong đó, "Cậu Út cậu con Cúc" phần 5 do Huỳnh Lập thực hiện tiếp tục khai thác câu chuyện gia đình nhiều thế hệ, giữ chất hài dân gian pha màu sắc hiện đại. "Gia đình Cục Súc" của Võ Tấn Phát vẫn trung thành với lát cắt đời sống lao động nghèo, xóm trọ bình dân, nơi những va chạm thường nhật được kể bằng tiếng cười ấm áp, đề cao tình làng nghĩa xóm.
Trong khi đó, "Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân" (20 giờ ngày 29 Tết trên VTV) kết hợp âm nhạc, kịch và nhạc kịch. Chương trình có sự tham gia của Hồng Vân, Chí Trung, Isaac, Hoàng Hải… cùng dàn MC Tuấn Dương, Thúy Hằng, Phí Linh.
Bên cạnh đó, "Gala Cười 2026" tiếp tục mang tiếng cười đầu năm với những gương mặt quen thuộc như Quang Thắng, Ốc Thanh Vân, Hứa Minh Đạt… Ngoài ra, "Táo Xuân" với chủ đề "Xuân mới vươn mình" trên Truyền hình Vĩnh Long trở lại với góc nhìn hài hước, tái hiện những sự kiện nổi bật của năm 2025 qua lăng kính châm biếm nhẹ nhàng, gần gũi; từ đó gửi gắm thông điệp lạc quan, tích cực.
Ở mảng văn học, những hoạt động giới thiệu tác giả, tác phẩm, giao lưu của các đại sứ văn hóa đọc diễn ra liên tục tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ và Đường sách TP HCM. Ngoài các triển lãm tư liệu, công chúng còn được trải nghiệm sách nói, sách điện tử (ebook), ATM sách nghĩa tình…
Nghệ sĩ tuổi Ngọ chúc xuân trên HTV
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, chương trình "Nghệ sĩ và sàn diễn" của Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM (HTV) hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Trong đó, "Nghệ sĩ tuổi Ngọ mừng xuân" là cuộc hội ngộ ấm áp, rộn ràng giữa những tiếng đàn, câu vọng cổ và nhiều câu chuyện nghề đầy cảm xúc.

Các nghệ sĩ tuổi Ngọ trong chương trình đặc biệt của HTV. (Ảnh: THANH HIỆP)
Chương trình quy tụ các nghệ sĩ cải lương thuộc nhiều thế hệ như: NSND Phượng Loan, NSƯT Phượng Hằng, NSƯT Kim Tử Long... và các gương mặt trẻ Phương Cẩm Ngọc, Diễm Kiều (Chuông vàng vọng cổ, Bông lúa vàng). Khán giả sẽ được thưởng thức những tiết mục ca diễn đậm sắc xuân như: "Tình xuân", "Nồng nàn hương xuân", "Thương quá Việt Nam"; lắng nghe cuộc trò chuyện duyên dáng xoay quanh "năm Ngọ" bền bỉ, mạnh mẽ trong hành trình gắn bó với sân khấu cải lương.
Trong phần giao lưu "Bình lộc xuân", các nghệ sĩ chia sẻ kỷ niệm về nghề, về chuyện Tết và những dự định mới bằng tiếng cười, sự ngẫu hứng và cả những câu vọng cổ ứng biến mộc mạc, chân tình. Qua đó, khán giả cảm nhận rõ hơn một "cái Tết rất nghệ sĩ" - Tết trong ánh đèn sân khấu, trong sự gắn bó giữa nghệ sĩ và công chúng.
Chương trình "Nghệ sĩ tuổi Ngọ mừng xuân" phát sóng lúc 10 giờ 25 phút mùng 2 Tết (18-2) trên kênh HTV; phát lại lúc 14 giờ 30 phút ngày 20-2.
H.Thuận
Bình luận (0)