xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ - Iran căng thẳng

Ông Trump bị Thượng viện "trói tay", Iran dọa tấn công Mỹ

Ông Trump bị Thượng viện "trói tay", Iran dọa tấn công Mỹ

(NLĐO) – Thượng viện Mỹ hôm 13-2 thông qua nghị quyết giới hạn quyền hạn lực của tổng thống liên quan đến vấn đề Iran, với 55 phiếu thuận và 45 phiếu chống.

Hơn 100 binh sĩ Mỹ chấn thương não từ vụ tấn công của Iran

Hơn 100 binh sĩ Mỹ chấn thương não từ vụ tấn công của Iran

(NLĐO) – Quân đội Mỹ hôm 10-2 cho biết số binh sĩ chấn thương não từ vụ tấn công của Iran hồi tháng trước đã tăng thêm 50% lên tổng số hơn 100 người.

Iran trách móc Mỹ và khẳng định đã bỏ tù kẻ bắn hạ máy bay Ukraine

Iran trách móc Mỹ và khẳng định đã bỏ tù kẻ bắn hạ máy bay Ukraine

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif mới đây khẳng định người đàn ông bắn nhầm máy bay Ukraine hôm 8-1 khiến 176 người thiệt mạng đã bị bắt giam, theo hãng thông tấn Mehr News Agency (MNA)

Tổng thống Trump: 11 binh sĩ Mỹ bị thương trong vụ tấn công của Iran

Tổng thống Trump: 11 binh sĩ Mỹ bị thương trong vụ tấn công của Iran

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump hôm 22-1 xác nhận 11 binh sĩ bị thương trong vụ tấn công đáp trả của Iran nhằm vào 2 căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq. Tuy nhiên, chấn thương không quá nghiêm trọng.

Nga: Iran bắn nhầm máy bay Ukraine "có thể do F-35 xuất hiện"

Nga: Iran bắn nhầm máy bay Ukraine "có thể do F-35 xuất hiện"

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 17-1 cho biết Iran vô tình bắn hạ chiếc máy bay của Ukraine vào thời điểm Tehran lo lắng với thông tin máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến của Mỹ đang ở trong khu vực.

Iran thiệt đơn thiệt kép, bị Anh-Pháp-Đức quay lưng

Iran thiệt đơn thiệt kép, bị Anh-Pháp-Đức quay lưng

(NLĐO) – Anh-Pháp-Đức hôm 14-1 chính thức cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân 2015, vốn ra đời để hạn chế chương trình hạt nhân của nước này.

Bí mật về hầm trú ẩn giúp binh sĩ Mỹ thoát chết trước tên lửa Iran

Bí mật về hầm trú ẩn giúp binh sĩ Mỹ thoát chết trước tên lửa Iran

(NLĐO) – Các binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân Iraq bị Iran tấn công hồi tuần rồi cho biết họ đã bị sốc trước mức độ gây thiệt hại của các tên lửa sau khi rời khỏi hầm trú ẩn.

Quốc gia Ả Rập và châu Âu bí mật cứu lính Mỹ thoát tên lửa Iran?

Quốc gia Ả Rập và châu Âu bí mật cứu lính Mỹ thoát tên lửa Iran?

(NLĐO) – Gần 8 giờ trước vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào căn cứ al-Assad hôm 8-1, lính Mỹ và Iraq kịp sơ tán và chuyển vũ khí đến các boongke kiên cố, hai sĩ quan Iraq đóng tại căn cứ tiết lộ với hãng tin Reuters.

Tổng thống Trump "nói lại" về vụ ám sát tướng Soleimani

Tổng thống Trump "nói lại" về vụ ám sát tướng Soleimani

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump hôm 13-1 gây tranh cãi liên quan đến quyết định ám sát Thiếu tướng Qassem Soleimani khi nói rằng ông không quan tâm lắm đến việc liệu Tư lệnh Lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran có phải là một mối đe dọa khẩn cấp hay không.

Iran muốn xuống thang với Mỹ, các lực lượng ủy nhiệm vẫn gầm gừ

Iran muốn xuống thang với Mỹ, các lực lượng ủy nhiệm vẫn gầm gừ

(NLĐO) – Thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Lebanon cảnh báo các cuộc tấn công tên lửa của Iran vào hai căn cứ Iraq có binh sĩ Mỹ đồn trú chỉ là khởi đầu của loạt hành động trả đũa việc Washington giết chết tướng Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ "chỏi" Tổng thống Trump về vụ Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ "chỏi" Tổng thống Trump về vụ Iran

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 12-1 tuyên bố ông không tìm thấy bằng chứng Iran đang lên kế hoạch tấn công 4 đại sứ quán Mỹ.

Mỹ ám sát tướng Soleimani là vì... Trung Quốc?

Mỹ ám sát tướng Soleimani là vì... Trung Quốc?

(NLĐO) – Vụ ám sát tướng Iran Qassem Soleimani được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump biện bạch nhằm ngăn chặn chiến tranh nhưng thực tế, nguyên nhân có thể là vì... Trung Quốc.

Từ vụ máy bay Ukraine rơi, quá khứ đau thương của Iran vang vọng

Từ vụ máy bay Ukraine rơi, quá khứ đau thương của Iran vang vọng

(NLĐO) - Cáo buộc của phương Tây rằng Iran đã bắn hạ máy bay chở khách của Ukraine làm chết 176 người có thể là sự nhắc nhớ oan nghiệt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này, vốn từng là nạn nhân trong vụ Mỹ bắn rơi máy bay hơn 30 năm trước.

Chẳng những không rút, Mỹ còn muốn NATO thêm quân tới Iraq

Chẳng những không rút, Mỹ còn muốn NATO thêm quân tới Iraq

(NLĐO) – Mỹ hôm 10-1 bác yêu cầu của Iraq rút quân khỏi nước này, đồng thời đang cân nhắc khả năng mở rộng sự hiện diện của NATO tại đây.

Cùng ngày sát hại tướng Soleimani, Mỹ giết hụt tướng Iran khác ở Yemen

Cùng ngày sát hại tướng Soleimani, Mỹ giết hụt tướng Iran khác ở Yemen

(NLĐO) – Hai quan chức Mỹ hôm 11-1 cho biết Mỹ đã tiến hành chiến dịch bí mật ở Yemen nhắm mục tiêu một quan chức quân đội Iran tuần trước nhưng bất thành.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo