xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS nguyễn hạnh phúc

Quốc hội dự kiến chất vấn trực tuyến các "tư lệnh" ngành

Quốc hội dự kiến chất vấn trực tuyến các "tư lệnh" ngành

(NLĐO)- Quốc hội dự kiến sẽ duy trì 2 hình thức họp trực tuyến và tập trung, trong đó tiến hành chất vấn trực tuyến các thành viên Chính phủ.

Nâng chất lao động làm việc ở nước ngoài

Nâng chất lao động làm việc ở nước ngoài

Bên cạnh việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, cần có chính sách để lao động Việt Nam ở nước ngoài nâng cao trình độ chuyên môn

Uỷ ban Tư pháp chưa có báo cáo phiên họp về vụ án Hồ Duy Hải

Uỷ ban Tư pháp chưa có báo cáo phiên họp về vụ án Hồ Duy Hải

(NLĐO)- Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Uỷ ban Tư pháp đã họp phiên toàn thể về vụ án Hồ Duy Hải vào ngày 16-6 và hiện chưa có báo cáo lên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Ngày 19-5, Quốc hội (QH) đã họp phiên trù bị cho kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV chính thức khai mạc sáng nay (20-5) và dự kiến sẽ làm việc trong 19 ngày.

Hậu giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải: Quốc hội và Viện trưởng VKSND Tối cao lên tiếng

Hậu giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải: Quốc hội và Viện trưởng VKSND Tối cao lên tiếng

Viện trưởng VKSND Tối cao khẳng định kháng nghị của viện về vụ án Hồ Duy Hải không sai, còn Quốc hội đang giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý

Rất khó để xác định đại biểu Quốc hội được "lobby", phát biểu theo "đơn đặt hàng"

Rất khó để xác định đại biểu Quốc hội được "lobby", phát biểu theo "đơn đặt hàng"

(NLĐO)- Đó là quan điểm của Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khi trả lời câu hỏi của báo chí về việc có hay không đại biểu Quốc hội được "lobby", đặt hàng để phát biểu về một vấn đề phục vụ cho nhóm lợi ích nào đó.

Tổng Thư ký Quốc hội nói về nhân sự Bộ trưởng Y tế sau khi miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Tổng Thư ký Quốc hội nói về nhân sự Bộ trưởng Y tế sau khi miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến

(NLĐO)- Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chiều nay 27-11 cho biết nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế (sau khi Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ này với bà Nguyễn Thị Kim Tiến) sẽ do Chính phủ lựa chọn, trình để Quốc hội phê chuẩn.

Đề xuất hợp nhất 3 văn phòng ở cấp tỉnh

Đề xuất hợp nhất 3 văn phòng ở cấp tỉnh

Ngày 18-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã họp cho ý kiến vào Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng (VP) đoàn đại biểu (ĐB) QH, VP HĐND và VP UBND cấp tỉnh.

Vụ ông Vũ Huy Hoàng: Kỷ luật nghiêm nhưng phải đúng pháp luật

Vụ ông Vũ Huy Hoàng: Kỷ luật nghiêm nhưng phải đúng pháp luật

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định khi phát hiện sai phạm bất cứ vào thời điểm nào đều xử lý, bất luận đó là ai

Đại biểu QH giơ biển tranh luận với bộ trưởng tại hội trường

Đại biểu QH giơ biển tranh luận với bộ trưởng tại hội trường

(NLĐO)- Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc điểm mới trong hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, QH khóa XIV là các đại biểu QH có thể giơ biển tranh luận với bộ trưởng tại hội trường.

Sau bà Nguyệt Hường, vẫn tiếp tục rà soát đại biểu QH

Sau bà Nguyệt Hường, vẫn tiếp tục rà soát đại biểu QH

(NLĐO)- Sau bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, việc rà soát đại biểu QH vẫn được duy trì, nếu xác định trường hợp vi phạm như bà Đặng Thị Hoàng Yến, Châu Thị Thu Nga thì vẫn tiến hành bãi miễn.

Đến 14 giờ, 80,51% cử tri cả nước đã đi bầu cử

Đến 14 giờ, 80,51% cử tri cả nước đã đi bầu cử

(NLĐO)- Tính đến 14 giờ ngày 22-5, tổng số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử là 51.593.536/68.089.084 cử tri, đạt tỉ lệ 80,51% trên tổng số hơn 69 triệu cử tri.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước ứng cử khác địa phương

Lãnh đạo Đảng, nhà nước ứng cử khác địa phương

11 người tự ứng cử chính thức vào danh sách 870 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV * 175 người ứng cử đại biểu HĐND TP HCM

Tổng thư ký QH nói về việc đại biểu chụp hình lúc tuyên thệ

Tổng thư ký QH nói về việc đại biểu chụp hình lúc tuyên thệ

(NLĐO)- Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết trong Lễ tuyên thệ nhậm chức của các nhà lãnh đạo, các đại biểu QH rất muốn có hình ảnh kỷ niệm, muốn ghi lại dấu ấn.

Từ 4 đến 16-4, Quốc hội xem xét công tác nhân sự Nhà nước

Từ 4 đến 16-4, Quốc hội xem xét công tác nhân sự Nhà nước

(NLĐO)- Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết QH khóa XIII tại phiên họp thứ 11 sẽ dành 12 ngày, từ ngày 4 đến 16-4 tới, để làm việc về công tác nhân sự Nhà nước.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo