
Sau Hội nghị Trung ương sẽ có hội nghị toàn quốc về sáp nhập tỉnh
(NLĐO)- Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, sau Hội nghị Trung ương sẽ có một hội nghị toàn quốc để triển khai sáp nhập tỉnh và sắp xếp lại cấp xã.

Bộ trưởng Nội vụ: Sắp xếp cả nước còn khoảng 2.000 xã, mỗi xã gần như một huyện
(NLĐO) - Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết tại phiên họp chiều 13-3.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ có những cuộc họp "cân não" về tinh gọn bộ máy
(NLĐO)- Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, có những cuộc họp "cân não" về tinh gọn bộ máy, kéo dài nhiều giờ, rất căng thẳng, song đều có kết quả tốt đẹp.

Bộ máy Chính phủ, bộ ngành sẽ được tinh gọn thế nào?
(NLĐO) - Bộ máy của Chính phủ sẽ được tinh gọn từ 30 xuống còn 21 đầu mối (giảm 9 đầu mối) gồm: 13 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 4 cơ quan thuộc Chính phủ.

Bộ trưởng Nội vụ nói về phương án sắp xếp cơ quan báo chí thuộc Chính phủ và bộ, ngành
(NLĐO) - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin về phương án sắp xếp các cơ quan báo chí thuộc Chính phủ và bộ, ngành

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Xem xét tăng lương vào năm 2026
(NLĐO)- Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1-7-2024 thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các cấp

Băn khoăn việc chuyển hơn 7.000 viên chức sang công chức
(NLĐO) - Nếu chuyển hơn 7.000 viên chức sang công chức có ảnh hưởng đến việc tinh giản biên chế công chức hay không và liệu có cần tính đến phương án cơ quan hành chính có nguồn thu thì tính thêm công chức hợp đồng

Sửa luật do thực tế đòi hỏi
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng một trong những lý do dẫn tới việc điều chỉnh luật là để đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội

Chính phủ trình đề xuất tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp từ 1-7
(NLĐO)- Chiều 25-6, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày báo cáo các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1-7

Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng
(NLĐO)- Theo đề xuất của Chính phủ về phương án cải cách tiền lương, từ 1-7, lương cơ sở có thể tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Kịp thời xây dựng lộ trình cải cách tiền lương
(NLĐO)- Để giải quyết tình trạng cán bộ bỏ việc, thôi việc, Bộ Nội vụ cho rằng cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa; thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương

Bộ trưởng Nội vụ: Có thể cải cách tiền lương năm 2024 nếu kinh tế ổn định, phát triển
(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết nếu năm 2023 phát triển kinh tế - xã hội tốt và năm 2024 tăng trưởng kinh tế vĩ mô ổn định, bền vững... thì có thể triển khai được chính sách cải cách tiền lương

Chân dung Bộ trưởng nữ duy nhất trong Chính phủ vừa được kiện toàn
(NLĐO)- Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ kiện toàn vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ngày 8-4.

Bà Phạm Thị Thanh Trà phụ trách lĩnh vực nào ở Bộ Nội vụ?
(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa phân công lĩnh vực phụ trách cho tân Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ
(NLĐO)- Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ là theo yêu cầu nhiệm vụ công tác.