xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS phí đào tạo

“Chốt” thu phí đào tạo lái xe ôtô hạng B2 là hơn 15,5 triệu đồng

“Chốt” thu phí đào tạo lái xe ôtô hạng B2 là hơn 15,5 triệu đồng

(NLĐO)- Từ năm 2024, phí đào tạo bằng lái xe ôtô hạng B2 ở TP Hà Nội là hơn 15,5 triệu đồng, phí đào tạo sửa chữa xe gắn máy là hơn 5,8 triệu đồng...

Phí sang Nhật thấp kỷ lục

Phí sang Nhật thấp kỷ lục

Chi phí thấp, nhiều hỗ trợ đã tạo động lực cho người lao động sang Nhật Bản làm việc ngày một đông, bất chấp đồng yen đang giảm giá mạnh

Lối mở cho lao động miền núi Quảng Nam

Lối mở cho lao động miền núi Quảng Nam

Đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ theo hợp đồng với thu nhập cao sẽ là lối mở cho lao động miền núi tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam đưa lao động miền núi sang Hàn Quốc làm việc

Quảng Nam đưa lao động miền núi sang Hàn Quốc làm việc

UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) và chính quyền quận Hamyang (tỉnh Gyeongsangnam - Hàn Quốc) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc.

Chắt chiu cơ hội

Chắt chiu cơ hội

"Hài lòng với những gì đang có sẽ khiến các bạn đối diện với nguy cơ mất việc làm, kéo theo là những hệ lụy về đời sống.Do vậy, nếu được tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề, các bạn phải biết tận dụng cơ hội. Các bạn học không chỉ vì sự phát triển của công ty mà còn vì tương lai các bạn".

Cảnh báo công ty đa cấp ép buộc người xin việc nộp các khoản tiền lớn

Cảnh báo công ty đa cấp ép buộc người xin việc nộp các khoản tiền lớn

(NLĐO) - Đưa ra tiêu chí tuyển dụng dễ đáp ứng nhưng lại có thu nhập hấp dẫn rồi dụ dỗ người tuyển dụng đóng các khoản tiền như phí đào tạo kỹ năng, mua tài liệu… là những biểu hiện vi phạm pháp luật của công ty đa cấp.

Phụ nữ làm chủ doanh nghiệp được ngân sách hỗ trợ 100% phí đào tạo

Phụ nữ làm chủ doanh nghiệp được ngân sách hỗ trợ 100% phí đào tạo

(NLĐO)- Ngân sách sẽ hỗ trợ 100% chi phí khóa học nếu học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ khi tham gia khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu

Một nữ chuyên viên ở Ngân hàng Nhà nước bị buộc thôi việc

Một nữ chuyên viên ở Ngân hàng Nhà nước bị buộc thôi việc

(NLĐO)- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có quyết định kỷ luật buộc thôi việc một công chức, đồng thời yêu cầu đền bù chi phí đã đào tạo, bồi dưỡng.

Nhân viên bảo vệ quá thiệt thòi

Nhân viên bảo vệ quá thiệt thòi

Tuyển dụng sơ sài, không qua đào tạo nghiệp vụ, không có hợp đồng lao động khiến nhiều nhân viên bảo vệ phải gánh chịu thiệt thòi

Không yêu cầu bồi hoàn phí đào tạo

Nguyễn Thị An (Công ty Q.T; quận Thủ Đức, TP HCM) thắc mắc: “Khi tôi nộp đơn xin nghỉ việc, giám đốc chấp thuận và đề nghị các bộ phận liên quan giải quyết thủ tục cho tôi. Thế nhưng khi ra quyết định, công ty lại yêu cầu tôi trả lại 10 triệu đồng chi phí đào tạo nghề dù tôi chưa được đào tạo ngày nào...”.

Trường CĐ Viễn Đông tuyển thí sinh từ 20 điểm trở lên

Trường CĐ Viễn Đông tuyển thí sinh từ 20 điểm trở lên

(NLĐO)- Hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông (TP HCM), ông Trần Thanh Hải, cho biết trong kỳ tuyển sinh năm nay, ngành công nghệ thông tin của trường chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh có điểm thi 3 môn từ 20 điểm trở lên (khối A, A1, B1, D1), hoặc có điểm thi môn toán và tiếng Anh từ 13,5 điểm trở lên.

Được cấp học bổng, bị đòi phí đào tạo

Được cấp học bổng, bị đòi phí đào tạo

Được Nhật cấp học bổng nhưng sau khi học không phục vụ công tác đủ thời gian theo yêu cầu, một tiến sĩ bị kiện đòi bồi thường hơn nửa tỉ đồng

3 nữ cán bộ Sở GTVT Nam Định tham ô gần 4 tỉ đồng

3 nữ cán bộ Sở GTVT Nam Định tham ô gần 4 tỉ đồng

(NLĐO)- 3 nữ cán bộ Sở GTVT tỉnh Nam Định đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam vì có dấu hiệu vi phạm tài chính, tham ô gần 4 tỉ đồng tiền đào tạo lái xe, phí cấp bằng lái xe.

Trả bằng cấp cho nhân viên

Trả bằng cấp cho nhân viên

* Tôi ký hợp đồng thử việc 3 tháng với công ty và bị giữ bằng đại học. Một tuần trước khi hết hạn hợp đồng, tôi xin thôi việc nhưng công ty không đồng ý, công ty ra điều kiện nếu nghỉ phải bồi thường chi phí đào tạo, tuyển dụng mặc dù thực tế không có những chi phí này…

Không phải bồi thường chi phí đào tạo

Không phải bồi thường chi phí đào tạo

* Tôi ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trong thời gian làm việc, tôi được cử đi đào tạo tại nước ngoài và có cam kết sẽ làm việc cho công ty ít nhất 5 năm. Đến nay, tôi đã làm việc cho công ty được 3 năm nhưng sắp tới sẽ đi định cư ở nước ngoài nên không thể tiếp tục làm việc tại công ty. Tôi đã làm đơn xin nghỉ việc có báo trước 45 ngày. Công ty yêu cầu tôi phải bồi thường chi phí đào tạo...

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo