xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tàu quân sự

Mỹ - Anh trút hỏa lực, bác bỏ tin Houthi bắn trúng tàu quân sự Mỹ

Mỹ - Anh trút hỏa lực, bác bỏ tin Houthi bắn trúng tàu quân sự Mỹ

(NLĐO) – Lầu Năm Góc cho biết Mỹ và Anh đã tiến hành một loạt cuộc không kích chung mới nhằm vào 8 mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen.

Đóng góp của người Ý cho World Cup 2022

Đóng góp của người Ý cho World Cup 2022

Mặc dù đội tuyển Ý không đủ điều kiện tham dự ngày hội bóng đá tại Qatar nhưng quốc gia này vẫn có những đóng góp không nhỏ để làm nên sự thành công của kỳ World Cup đầu tiên ở xứ Ả Rập.

Tổng thống Philippines ra tuyên bố rắn với Trung Quốc về biển Đông

Tổng thống Philippines ra tuyên bố rắn với Trung Quốc về biển Đông

(NLĐO) – Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 19-4 cho biết ông chuẩn bị cử tàu quân sự tới biển Đông để “đưa ra yêu sách” về tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản.

Mỹ cải tiến Tomahawk thành tên lửa chống hạm trên Thái Bình Dương

Mỹ cải tiến Tomahawk thành tên lửa chống hạm trên Thái Bình Dương

(NLĐO) – Chỉ huy lực lượng tàu ngầm của Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Daryl Caudle, cho biết Hải quân Mỹ đang thúc đẩy việc trang bị nhiều tên lửa chống hạm hơn cho tàu ngầm ở Thái Bình Dương.

Có biện pháp kiềm chế Trung Quốc ở biển Đông

Có biện pháp kiềm chế Trung Quốc ở biển Đông

Nếu Trung Quốc có những động thái ảnh hưởng đến tự do hàng hải ở biển Đông, họ có nguy cơ đối mặt với những hạn chế về kinh tế, các tàu quân sự và thăm dò khoa học khó quá cảnh khi tiếp cận trực tiếp vào Tây Thái Bình Dương

Tổng thống Trump: Lực lượng Mỹ được phép bắn hạ tàu Iran "quấy rối"

Tổng thống Trump: Lực lượng Mỹ được phép bắn hạ tàu Iran "quấy rối"

(NLĐ) - Lực lượng Mỹ ở Vịnh Persian đã được phép bắn hạ tàu Iran nếu bị chúng "quấy rối", Tổng thống Donald Trump cho biết hôm 22-4 giữa lúc căng thẳng Washington - Tehran tiếp tục leo thang.

Trung Quốc lên tiếng vụ đưa tàu đến gần lãnh hải Mỹ

Trung Quốc lên tiếng vụ đưa tàu đến gần lãnh hải Mỹ

(NLĐO) – Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn hôm 3-9 xác nhận 5 tàu hải quân của nước này đang hoạt động tại biển Bering, ngoài khơi vùng biển bang Alaska – Mỹ cho mục đích tập trận.

5 tàu hải quân Trung Quốc xuất hiện gần lãnh hải Mỹ

5 tàu hải quân Trung Quốc xuất hiện gần lãnh hải Mỹ

(NLĐO) - Lầu Năm Góc hôm 2-9 cho biết lần đầu tiên 5 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động ở biển Bering, ngoài khơi bang Alaska của Mỹ.

Hải quân Việt Nam có thêm 2 tàu tên lửa tấn công nhanh

Hải quân Việt Nam có thêm 2 tàu tên lửa tấn công nhanh

(NLĐO)- Thêm 2 chiếc tàu tên lửa tấn công nhanh hiện đại vừa được Tổng công ty Ba Son hoàn thành và bàn giao để đưa vào trang bị cho Quân chủng Hải quân.

Hải quân có thêm 2 chiến hạm tên lửa nội hiện đại

Hải quân có thêm 2 chiến hạm tên lửa nội hiện đại

(NLĐO)- Sau khi nghiệm thu trên biển và bắn đạn thật, 2 tàu tên lửa tấn công nhanh HQ-379 và HQ-380 hiện đại được đóng tại Tổng công ty Ba Son sẽ được bàn giao cho Hải quân làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Thủ tướng thị sát tiến độ đóng tàu tên lửa tấn công nhanh

Thủ tướng thị sát tiến độ đóng tàu tên lửa tấn công nhanh

(NLĐO)- Chiều 6-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thị sát tiến độ đóng loạt 6 tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya được thiết kế để tiêu diệt các đội hoặc nhóm tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu hộ tống; bảo vệ các tàu ngầm, tàu đổ bộ...

Giàn khoan Hải Dương 981: Sai lầm của Trung Quốc

Giàn khoan Hải Dương 981: Sai lầm của Trung Quốc

Đó là nhận định của nhiều đại biểu tại hội thảo quốc tế về biển Đông lần thứ 6 tổ chức ở Đà Nẵng ngày 17-11 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển ở khu vực”

Những “đồ chơi người lớn” đắt nhất thế giới

Những “đồ chơi người lớn” đắt nhất thế giới

Dù là người lớn hay trẻ em, sự yêu thích dành cho những món đồ chơi đôi khi không có quá nhiều sự khác biệt và người lớn đã chi bao nhiêu tiền cho những món đồ tốn kém nhất thế giới?

Tàu cá Trung Quốc đồng loạt rời khỏi khu vực giàn khoan 981

Tàu cá Trung Quốc đồng loạt rời khỏi khu vực giàn khoan 981

(NLĐO) - Khi cơn bão Rammasun cực mạnh đang tiến vào biển Đông, ngày 15-7, các tàu cá Trung Quốc đã rời khỏi khu vực giàn khoan Hải Dương 981 đang hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam để di chuyển về khu vực đảo Hải Nam, còn các tàu cá Việt Nam vẫn tiến hành đánh bắt thủy sản cách giàn khoan 34-39 hải lý.

Tàu Trung Quốc hung hăng, tàu Việt Nam linh hoạt vòng tránh

Tàu Trung Quốc hung hăng, tàu Việt Nam linh hoạt vòng tránh

(NLĐO) - Ngày 14-7, trước sự hung hăng của các tàu Trung Quốc tăng tốc độ, áp sát tàu Việt Nam để ngăn cản tiếp cận giàn khoan 981 hạ đặt trái phép, lúc gần nhất cách khoảng 100-200 m, các tàu Việt Nam đã chủ động vòng tránh linh hoạt, kiên trì bám trụ để đấu tranh.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo