xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS bí mật thương mại

Cựu nhân viên Apple trộm công nghệ sang Trung Quốc

Cựu nhân viên Apple trộm công nghệ sang Trung Quốc

(NLĐO) - Mỹ hôm 16-5 đã công bố các cáo buộc liên quan đến nỗ lực đánh cắp công nghệ để mang lại lợi ích cho Trung Quốc, Nga và Iran, trong đó có một cựu kỹ sư của Apple mang công nghệ trốn sang Trung Quốc.

Apple tham gia vụ kiện gây “rúng động”

Apple tham gia vụ kiện gây “rúng động”

(NLĐO)- Apple đã gửi đơn tố cáo liên quan đến nhân viên cũ “đánh cắp bí mật thương mại của hãng” cho công ty mới.

Gián điệp kinh tế Trung Quốc nhận tội “trộm” bí mật của Mỹ

Gián điệp kinh tế Trung Quốc nhận tội “trộm” bí mật của Mỹ

(NLĐO) - Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một công dân Trung Quốc đã nhận tội hôm 6-1 tại tòa án bang Missouri về âm mưu đánh cắp bí mật thương mại của Công ty nông nghiệp Monsanto vì lợi ích của chính phủ Trung Quốc.

Nhân viên Trung Quốc bị tố trộm bí mật vắc-xin Covid-19 của Pfizer

Nhân viên Trung Quốc bị tố trộm bí mật vắc-xin Covid-19 của Pfizer

(NLĐO) - Hãng dược Pfizer (Mỹ) cáo buộc một nhân viên người Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại liên quan đến vắc-xin Covid-19 và các loại thuốc khác.

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo về Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo về Trung Quốc

(NLĐO) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Trung Quốc đang hành động mạnh mẽ hơn ở nước ngoài và ngày càng hành xử theo hướng muốn đối đầu.

Hai nhà nghiên cứu Trung Quốc liên tiếp sa lưới tại Mỹ

Hai nhà nghiên cứu Trung Quốc liên tiếp sa lưới tại Mỹ

(NLĐO) - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 28-8 thông báo một nhà nghiên cứu Trung Quốc tại trường ĐH California (Mỹ) bị bắt vì cáo buộc tiêu hủy chứng cứ trong lúc bị điều tra.

Nhà nghiên cứu Trung Quốc nhận tội đánh cắp bí mật từ bệnh viện nhi đồng Mỹ

Nhà nghiên cứu Trung Quốc nhận tội đánh cắp bí mật từ bệnh viện nhi đồng Mỹ

(NLĐO) - Một nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thừa nhận tại tòa án liên bang Mỹ tội đánh cắp bí mật thương mại khoa học vì lợi ích cá nhân và đất nước của bà ta, trong khi làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng Nationwide, TP Columbus.

Ngoại trưởng Mỹ công kích Trung Quốc dữ dội

Ngoại trưởng Mỹ công kích Trung Quốc dữ dội

(NLĐO) – Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo một lần nữa chĩa mũi dùi công kích Trung Quốc, kêu gọi Mỹ và đồng minh phải sử dụng những cách thức “sáng tạo và cương quyết hơn” để buộc Trung Quốc thay đổi đường lối.

"Moi" tiền tài trợ của Mỹ, nhà nghiên cứu Trung Quốc sa lưới

"Moi" tiền tài trợ của Mỹ, nhà nghiên cứu Trung Quốc sa lưới

(NLĐO) - Một nhà nghiên cứu Trung Quốc làm việc tại các trường đại học Mỹ bị cáo buộc lừa đảo tiền tài trợ để phát triển chuyên môn khoa học cho chính phủ quê nhà.

Nhà khoa học Trung Quốc đánh cắp bí mật tỉ USD của công ty Mỹ

Nhà khoa học Trung Quốc đánh cắp bí mật tỉ USD của công ty Mỹ

(NLĐO) - Một nhà khoa học người Trung Quốc bị kết án 2 năm tù giam vì đánh cắp các bí mật thương mại trị giá đến 1 tỉ USD từ một công ty dầu khí Mỹ nơi ông này làm việc.

Mỹ “vừa đánh vừa xoa” Huawei

Mỹ “vừa đánh vừa xoa” Huawei

(NLĐO) – Các công tố viên Mỹ hôm 13-2 cáo buộc Huawei đánh cắp bí mật thương mại và giúp Iran theo dõi những người biểu tình trong cáo trạng mới nhất nhằm vào công ty Trung Quốc này, góp phần leo thang cuộc chiến giữa Washington và nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới.

Trung Quốc cam kết gì trong thỏa thuận thương mại ký với Mỹ?

Trung Quốc cam kết gì trong thỏa thuận thương mại ký với Mỹ?

(NLĐO) - Theo thỏa thuận thương mai giai đoạn 1 Mỹ - Trung vừa được ký kết hôm 15-1, Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỉ USD sản phẩm, dịch vụ Mỹ trong 2 năm tới.

FBI giăng "hòm thư chết" bẫy trúng gián điệp Mỹ gốc Hoa

FBI giăng "hòm thư chết" bẫy trúng gián điệp Mỹ gốc Hoa

(NLĐO) – Một chủ công ty kiêm hướng dẫn viên du lịch 56 tuổi người Mỹ gốc Hoa vừa nhận tội làm gián điệp cho các cơ quan tình báo Trung Quốc.

Mỹ bắt công dân Trung Quốc ngay trước khi lên máy bay

Mỹ bắt công dân Trung Quốc ngay trước khi lên máy bay

(NLĐO) - Một công dân Trung Quốc làm việc cho Công ty Hóa chất Monsanto đã bị buộc tội ăn cắp bí mật thương mại cho Trung Quốc tại TP St. Louis, bang Missouri - Mỹ hôm 21-11, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Công dân Trung Quốc ăn cắp bí mật thương mại "tỉ USD" của Mỹ

Công dân Trung Quốc ăn cắp bí mật thương mại "tỉ USD" của Mỹ

(NLĐO) – Một công dân Trung Quốc hôm 12-11 đã nhận tội ăn cắp bí mật thương mại của Công ty xăng dầu Phillips 66, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo