xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chế tài xử lý

Hậu quả lớn vì xem áo phao là chuyện nhỏ

Hậu quả lớn vì xem áo phao là chuyện nhỏ

Cần tăng chế tài xử lý đối với người đi ghe thuyền thô sơ không mặc áo phao để hạn chế các vụ tai nạn thương tâm

Trị tiếng ồn trong khu dân cư: Dễ hay khó?: Nâng cao ý thức người dân

Trị tiếng ồn trong khu dân cư: Dễ hay khó?: Nâng cao ý thức người dân

Ý thức của người dân chính là yếu tố gốc rễ và cũng là điều khó thay đổi nhất nhưng quan trọng nhất để xóa bỏ nạn ô nhiễm tiếng ồn tại khu dân cư

Xử nghiêm người uống rượu, bia trong giờ làm việc

Xử nghiêm người uống rượu, bia trong giờ làm việc

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia sẽ có hiệu lực thi hành (hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020), theo đó tại khoản 5, điều 5 cấm cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) sử dụng và uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc và nghỉ giữa giờ sẽ được siết chặt hơn.

Khánh Hòa: Giúp công nhân nắm rõ chính sách, pháp luật

Khánh Hòa: Giúp công nhân nắm rõ chính sách, pháp luật

LĐLĐ TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với BHXH TP tổ chức tư vấn pháp luật và đối thoại cùng hơn 100 công nhân Công ty CP May Cam Ranh.

Chính quyền địa phương ở đâu: Cán bộ phải làm tròn trách nhiệm công vụ

Chính quyền địa phương ở đâu: Cán bộ phải làm tròn trách nhiệm công vụ

Các quy định pháp luật, chế tài xử lý đều có đủ. Vấn đề là việc triển khai, thực hiện của chính quyền cấp cơ sở, có chịu làm và làm quyết liệt, đến nơi đến chốn hay không?

Quốc hội quyết định: Đã uống rượu, bia thì không được lái xe

Quốc hội quyết định: Đã uống rượu, bia thì không được lái xe

(NLĐO) - Với 77,27% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội sáng nay 14-6 đã tán thành đưa hành vi bị nghiêm cấm "Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn" vào Luật Phòng chống tác hại rượu, bia.

Thêm cửa cho sầu riêng, bưởi... vào Trung Quốc

Thêm cửa cho sầu riêng, bưởi... vào Trung Quốc

Trung Quốc mở cửa cho nhiều loại rau củ quả và thủy sản của Việt Nam nhưng lại đòi hỏi cao về chất lượng, nguồn gốc

Chế tài xử lý doanh nghiệp nợ BHXH ra sao?

Chế tài xử lý doanh nghiệp nợ BHXH ra sao?

Tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH tại TP HCM xảy ra khá phổ biến, gây thiệt thòi quyền lợi cho người lao động. Báo Người Lao Động đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, về hướng xử lý vấn đề này

Thủ đoạn mới tuồn phế liệu vào Việt Nam

Thủ đoạn mới tuồn phế liệu vào Việt Nam

Tình trạng nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam đang diễn biến phức tạp

Tăng mức phạt vi phạm giao thông là cần thiết!

Tăng mức phạt vi phạm giao thông là cần thiết!

Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trên địa bàn TP HCM, vi phạm tốc độ là một trong những yếu tố đứng đầu

Lên danh sách "điểm đen" nguy cơ cháy nổ

Lên danh sách "điểm đen" nguy cơ cháy nổ

Ngày 4-4, bên hành lang Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Bùi Văn Thành đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về tình hình cháy nổ thời gian qua trên cả nước.

Vì sao nhiều chủ đầu tư 'đau đáu' muốn 'giải cứu' condotel?

Vì sao nhiều chủ đầu tư 'đau đáu' muốn 'giải cứu' condotel?

Chuyên gia bất động sản cho rằng, vì lợi nhuận bán condotel (gọi là 'căn hộ khách sạn') lớn, trong khi chủ đầu tư không phải đóng tiền sử dụng đất như dự án chung cư bình thường nên họ tìm mọi cách đưa loại hình nhà ở mới này vào luật.

Lao động phi chính thức chịu nhiều thiệt thòi

Lao động phi chính thức chịu nhiều thiệt thòi

Tại hội nghị ngày 28-11, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) cho biết cả nước có hơn 18 triệu lao động đang làm các công việc phi chính thức (chiếm 57% tổng số việc làm phi nông nghiệp).

Siết chặt bảo vệ bí mật nhà nước

Siết chặt bảo vệ bí mật nhà nước

Những nguyên nhân dẫn đến lộ, mất bí mật nhà nước, đe dọa đến an ninh quốc gia thời gian qua là do hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước chưa đồng bộ, các chế tài xử lý còn thiếu và yếu

Mặc quần jeans phù hợp để đi chăn cừu, chăn bò?

Mặc quần jeans phù hợp để đi chăn cừu, chăn bò?

(NLĐO) – Lần 1 nhắc nhở, lần 2 kiểm điểm, nặng hơn sẽ bị xử lý theo pháp luật đối với CB-CC TP Cần Thơ mặc quần jeans, áo thun đi làm.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo