xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chiến lược quân sự

25.000 thủy quân lục chiến Mỹ tập kịch bản xung đột trên biển với Trung Quốc và Nga

25.000 thủy quân lục chiến Mỹ tập kịch bản xung đột trên biển với Trung Quốc và Nga

(NLĐO) - Cuộc tập trận lớn nhất của quân đội Mỹ trong một thế hệ diễn ra trong mùa hè năm 2021, với sự tham gia của 25.000 lính thủy quân lục chiến cùng các lực lượng quân sự ở châu Phi, châu Âu và Thái Bình Dương.

Tính toán mới của Tổng thống Joe Biden đối với Trung Quốc

Tính toán mới của Tổng thống Joe Biden đối với Trung Quốc

(NLĐO) – Tổng thống Joe Biden vừa công bố thành lập lực lượng mới của Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách đánh giá chiến lược về Trung Quốc.

Điều tra viên của LHQ: Mỹ giết tướng Soleimani là “phạm pháp”

Điều tra viên của LHQ: Mỹ giết tướng Soleimani là “phạm pháp”

(NLĐO) – Cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 1 ở Iraq giết chết tướng Soleimani của Iran cùng 9 người khác đã vi phạm luật pháp quốc tế, một điều tra viên về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (LHQ) khẳng định hôm 6-7.

Giải mật hành động bất thường của máy bay ném bom Mỹ ở đảo Guam

Giải mật hành động bất thường của máy bay ném bom Mỹ ở đảo Guam

(NLĐO) - Lần đầu tiên sau 16 năm, không quân Mỹ không còn máy bay ném bom hạng nặng nào trên đảo Guam ở Thái Bình Dương, khi 5 chiếc máy bay B-52 rời căn cứ không quân Andersen trên đảo này vào ngày 17-4

Cơn khát tài nguyên biển châm ngòi thế chiến?

Cơn khát tài nguyên biển châm ngòi thế chiến?

Các dự án thăm dò khai thác dưới đáy biển của bất kỳ quốc gia nào cũng đều có thể được chuyển đổi để ứng dụng trong lĩnh vực quân sự

Bộ trưởng Philippines chỉ trích Trung Quốc bắt nạt ở biển Đông

Bộ trưởng Philippines chỉ trích Trung Quốc bắt nạt ở biển Đông

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana hôm 30-7 chỉ trích Trung Quốc về những hành động bắt nạt ở biển Đông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, quyết chiến, quyết thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng, hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng, hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế

(NLĐO) – Chi tiêu quốc phòng trong năm nay của Trung Quốc sẽ tăng thêm 7,5% lên mức 1,19 ngàn tỉ nhân dân tệ (khoảng 177,6 tỉ USD). Mức tăng này giảm nhẹ so với mức tăng 8,1% của năm ngoái.

Triều Tiên bất ngờ bị "khui" một căn cứ tên lửa bí mật

Triều Tiên bất ngờ bị "khui" một căn cứ tên lửa bí mật

(NLĐO)- Các nhà nghiên cứu mới phát hiện một căn cứ tên lửa đạn đạo bí mật của Triều Tiên, theo báo cáo mới công bố hôm 21-1 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS).

Trung Quốc: Biển Nhật Bản không phải của Nhật Bản

Trung Quốc: Biển Nhật Bản không phải của Nhật Bản

(NLĐO) - Tư lệnh Lực lượng Không quân Trung Quốc lên tiếng bảo vệ các cuộc diễn tập quân sự ở biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là biển Đông) khi cho rằng vùng biển này không thuộc về Tokyo.

Lầu Năm Góc gửi Nhà Trắng kế hoạch tiêu diệt IS

Lầu Năm Góc gửi Nhà Trắng kế hoạch tiêu diệt IS

(NLĐO) – Ngày 27-2, Lầu Năm Góc gửi kế hoạch sơ bộ về những phương pháp đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho Nhà Trắng.

Trung Quốc tố Mỹ do thám

Trung Quốc tố Mỹ do thám

Báo Trung Quốc nói Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hành xử không giống một nhân vật sắp trở thành ông chủ Nhà Trắng

Trung Quốc ra điều kiện để trả Mỹ tàu lặn không người lái?

Trung Quốc ra điều kiện để trả Mỹ tàu lặn không người lái?

(NLĐO) - Truyền thông và các chuyên gia Trung Quốc cho rằng tàu lặn không người lái (UUV) bị thu giữ ở biển Đông tuần trước là một phần của nỗ lực do thám của Mỹ ở vùng biển này.

Ông Trump sẽ không thay đổi chính sách biển Đông

Ông Trump sẽ không thay đổi chính sách biển Đông

Ông Donald Trump đắc cử tổng thống không có nghĩa là Mỹ sẽ rút khỏi biển Đông mà sẽ tiếp tục theo đuổi “bá quyền khu vực”.

Nga chuẩn bị tấn công Ukraine?

Nga chuẩn bị tấn công Ukraine?

Truyền thông Mỹ hôm 18-8 đưa tin Nga đang tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới phía Tây khi đưa hàng chục ngàn quân đến các căn cứ mới xây dựng tại những vị trí dễ dàng phát động tấn công Ukraine.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo