xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS đặc nhiệm Mỹ

Mỹ đột kích tiêu diệt 3 thành viên IS cấp cao ở Syria

Mỹ đột kích tiêu diệt 3 thành viên IS cấp cao ở Syria

(NLĐO) - Đặc nhiệm Mỹ mở 2 cuộc không kích liên tiếp tiêu diệt 3 thành viên cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria hôm 6-10.

Tổng thống Mỹ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh IS tại Syria

Tổng thống Mỹ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh IS tại Syria

(NLĐO) - Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi rạng sáng 3-2, sau cuộc không kích lớn nhất kể từ năm 2019 tại Syria.

Những hình ảnh gây sốc về tướng Soleimani sau cuộc không kích của Mỹ

Những hình ảnh gây sốc về tướng Soleimani sau cuộc không kích của Mỹ

(NLĐO) - Các bức ảnh do đặc nhiệm Mỹ chụp lại sau vụ hạ sát tướng Iran Qassem Soleimani tại sân bay quốc tế Baghdad vừa được đài Fox News công bố.

Mỹ nhanh chóng thuỷ táng thủ lĩnh tối cao IS trong bí mật

Mỹ nhanh chóng thuỷ táng thủ lĩnh tối cao IS trong bí mật

(NLĐO) - Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết thi thể thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đã được thuỷ táng nhưng tất cả ảnh và video trong vụ đột kích và thuỷ táng đều được giữ bí mật.

Thủ lĩnh tối cao IS mất mạng vì trợ lý "đâm sau lưng"

Thủ lĩnh tối cao IS mất mạng vì trợ lý "đâm sau lưng"

(NLĐO) - Một trong những trợ lý hàng đầu của thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đã cung cấp thông tin cho tình báo Iraq, giúp lần ra nơi ẩn náu của y.

Tổng thống Trump tuyên bố thủ lĩnh tối cao IS đã chết

Tổng thống Trump tuyên bố thủ lĩnh tối cao IS đã chết

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump hôm 27-10 tuyên bố thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Abu Bakr al-Baghdadi, đã thiệt mạng sau cuộc đột kích của quân đội Mỹ ở Syria.

Đặc nhiệm Seal kỳ cựu "khát máu", bị cấp dưới lén chỉnh súng bắn tỉa

Đặc nhiệm Seal kỳ cựu "khát máu", bị cấp dưới lén chỉnh súng bắn tỉa

(NLĐO) - Edward Gallagher, cựu chỉ huy chiến dịch đặc biệt binh của Hải quân Mỹ, bị cáo buộc giết thường dân Iraq, đâm chết một tù nhân tuổi vị thành niên cùng nhiều tội danh khác.

Chỉ nửa năm, Mỹ đã triển khai đặc nhiệm tới 133 nước

Chỉ nửa năm, Mỹ đã triển khai đặc nhiệm tới 133 nước

(NLĐO) - Chỉ trong nửa đầu năm 2018, các lực lượng đặc biệt của Mỹ đã được triển khai tới 133 quốc gia, tăng mạnh so với cùng kỳ các năm trước.

Syria: Tố bị gián điệp Mỹ hại, Nga cảnh báo đáp trả thẳng tay

Syria: Tố bị gián điệp Mỹ hại, Nga cảnh báo đáp trả thẳng tay

(NLĐO) – Hôm 21-9, Nga cảnh báo sẽ tấn công lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở Syria nếu binh sĩ của họ bị “chơi xấu”, điều mà Moscow khẳng định đã xảy ra 2 lần.

Cựu binh Mỹ liều mình cứu bé gái trong bom đạn

Cựu binh Mỹ liều mình cứu bé gái trong bom đạn

(NLĐO) – Khoảnh khắc cựu binh sĩ của Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ liều mình cứu một bé gái ở chiến trường Mosul – Iraq khiến nhiều người cảm phục.

Ông Duterte nói không hề biết Mỹ hỗ trợ chống phiến quân

Ông Duterte nói không hề biết Mỹ hỗ trợ chống phiến quân

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 11-6 nói rằng ông “không hề hay biết” sự giúp đỡ của lực lượng đặc biệt Mỹ trong cuộc chiến với phiến quân thân IS (Nhà nước Hồi giáo tự xưng) ở TP Marawi.

Nguy cơ IS sử dụng vũ khí hóa học

Nguy cơ IS sử dụng vũ khí hóa học

Đặc nhiệm Mỹ hồi cuối tháng 2 đột kích thị trấn Badoosh ở phía Tây Bắc TP Mosul, thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc Iraq.

Đặc nhiệm Mỹ đến Hàn Quốc đối phó Triều Tiên

Đặc nhiệm Mỹ đến Hàn Quốc đối phó Triều Tiên

(NLĐO) – Giới chức quân sự Mỹ - Hàn ngày 4-2 cho biết các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã đến Hàn Quốc để sẵn sàng đối phó trước nguy cơ Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa.

Đặc nhiệm "tìm diệt IS" của Mỹ đến Iraq

Đặc nhiệm "tìm diệt IS" của Mỹ đến Iraq

(NLĐO) – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 13-1 thông báo một lực lượng mới chuyên trách các hoạt động đặc biệt của Mỹ đã đến Iraq để chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

200 tay súng IS đã về Đức

200 tay súng IS đã về Đức

(NLĐO) – Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức, trong số 760 công dân Đức gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), đã có 200 tay súng trở về nước.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo