xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Đô đốc Harry Harris

Mỹ: Sếp Bộ tư lệnh Thái Bình Dương sang Hàn Quốc làm đại sứ

Mỹ: Sếp Bộ tư lệnh Thái Bình Dương sang Hàn Quốc làm đại sứ

(NLĐO) – Thượng viện Mỹ hôm 28-6 xác nhận Đô đốc Harry Harris, người mãn nhiệm chức Chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, đã được phê chuẩn làm Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc.

“Cánh tay phải” của lãnh đạo Triều Tiên gặp ngoại trưởng Mỹ

“Cánh tay phải” của lãnh đạo Triều Tiên gặp ngoại trưởng Mỹ

(NLĐO) – Một quan chức cấp cao Triều Tiên đang có chuyến thăm hiếm hoi đến Mỹ để thảo luận với Ngoại trưởng Mike Pompeo về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nước.

Mỹ sẽ "diều hâu" hơn ở biển Đông?

Mỹ sẽ "diều hâu" hơn ở biển Đông?

(NLĐO) – Ông Philip Davidson, người được đề cử thay thế Đô đốc Harry Harris làm chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (Mỹ) nhấn mạnh Washington phải duy trì hoạt động đều đặn và thường xuyên ở biển Đông.

Mỹ đưa viên tướng cứng rắn đến "trấn" Triều Tiên?

Mỹ đưa viên tướng cứng rắn đến "trấn" Triều Tiên?

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định đề cử Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, làm đại sứ Hàn Quốc thay vì đại sứ Úc.

Tư lệnh Thái Bình Dương mới của Mỹ có thể khắc chế Trung Quốc?

Tư lệnh Thái Bình Dương mới của Mỹ có thể khắc chế Trung Quốc?

(NLĐO) – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đề cử Đô đốc Phil Davidson, chuyên gia chống tàu ngầm, làm chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ ở Honolulu, Hawaii.

Phát hiện xác tàu sân bay Mỹ từ Thế chiến thứ hai

Phát hiện xác tàu sân bay Mỹ từ Thế chiến thứ hai

(NLĐO) - USS Lexington, tàu sân bay Mỹ bị chìm trong Thế chiến thứ hai, vừa được tìm thấy ngoài khơi bờ biển nước Úc.

Quân đội Mỹ “sợ” tên lửa hành trình mới của Nga

Quân đội Mỹ “sợ” tên lửa hành trình mới của Nga

(NLĐO) – Đài Sputnik hôm 16-2 dẫn lời người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) Lori Robinson cho biết quân đội nước này đang lo ngại về thế hệ tên lửa hành trình mới của Nga.

Mỹ thay đổi chỉ huy của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương

Mỹ thay đổi chỉ huy của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề cử Đô đốc Harry Harris, 61 tuổi, một nhân vật được biết đến với đường lối quân sự cứng rắn với Trung Quốc, làm tân đại sứ tại Úc.

Đô đốc Mỹ vạch mặt Trung Quốc là "thế lực gây rối" tại biển Đông

Đô đốc Mỹ vạch mặt Trung Quốc là "thế lực gây rối" tại biển Đông

(NLĐO)- Người đứng đầu Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của quân đội Mỹ hôm 18-1 gọi Trung Quốc là "thế lực gây rối" tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và hối thúc các quốc gia khác trong khu vực xây dựng năng lực và hợp tác cùng nhau để đảm bảo tự do và rộng mở trên biển.

Mỹ bàn giao tàu Cảnh sát biển cỡ lớn cho Việt Nam

Mỹ bàn giao tàu Cảnh sát biển cỡ lớn cho Việt Nam

(NLĐO)- Đại sứ Việt nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh vừa thăm tàu Cảnh sát biển 8020, chiếc tàu tuần tra cỡ lớn Mỹ bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam, đang neo đậu tại Hawaii.

Mỹ-Úc tập trận lớn chưa từng thấy, gởi thông điệp tới Trung Quốc

Mỹ-Úc tập trận lớn chưa từng thấy, gởi thông điệp tới Trung Quốc

(NLĐO)- Úc và Mỹ ngày 29-6 bắt đầu cuộc tập trận chung lớn chưa từng thấy, chủ yếu trên biển, một hành động được cho là phô trương sức mạnh nhằm gởi thông điệp tới các đồng minh và đối thủ tiềm tàng, trong đó có Trung Quốc.

Mỹ: Đô đốc Harry Harris sắp rời vị trí

Mỹ: Đô đốc Harry Harris sắp rời vị trí

(NLĐO) - Harry Harris, vị đô đốc Mỹ nổi tiếng vì quan điểm cứng rắn với Trung Quốc về vấn đế biển Đông, dự kiến mãn nhiệm vào năm tới.

Tàu chiến Mỹ áp sát đảo nhân tạo của Trung Quốc

Tàu chiến Mỹ áp sát đảo nhân tạo của Trung Quốc

(NLĐO) - Một tàu chiến Mỹ đã đi vào vùng 12 hải lý của một đảo nhân tạo được Trung Quốc xây dựng phi pháp ở biển Đông.

Đô đốc Mỹ: Triều Tiên đe dọa cả Nga và Trung Quốc

Đô đốc Mỹ: Triều Tiên đe dọa cả Nga và Trung Quốc

(NLĐO) - Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, cảnh báo CHDCND Triều Tiên không chỉ là mối đe doạ đối với bán đảo Triều Tiên mà còn cho cả Nga và Trung Quốc.

Mỹ bơm tiền để tăng sức ảnh hưởng ở châu Á

Mỹ bơm tiền để tăng sức ảnh hưởng ở châu Á

(NLĐO) – Lầu Năm Góc vừa ủng hộ kế hoạch rót 7,5 tỉ USD để tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo