xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS giải pháp ngoại giao

Cuộc nói chuyện "khó khăn" của Mỹ với phe đảo chính Niger

Cuộc nói chuyện "khó khăn" của Mỹ với phe đảo chính Niger

(NLĐO) – Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland đã gặp một số thành viên của phe đảo chính ở Niger vào ngày 7-8. Cuộc nói chuyện được cho là “thẳng thắn và khá phức tạp”.

Thổ Nhĩ Kỳ dự báo "như đinh đóng cột" về xung đột Nga - Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ dự báo "như đinh đóng cột" về xung đột Nga - Ukraine

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 23-11 cho biết ông tin rằng Nga và Ukraine chắc chắn sẽ phải giải quyết xung đột trên bàn đàm phán chứ không phải trên mặt trận.

Liên Hiệp Quốc lên tiếng chính thức về việc Nga sáp nhập bốn vùng của Ukraine

Liên Hiệp Quốc lên tiếng chính thức về việc Nga sáp nhập bốn vùng của Ukraine

(NLĐO) – Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) kêu gọi tất cả các nước không công nhận động thái sáp nhập của Nga.

Căng thẳng ở Ukraine: Pháp tiết lộ ý định mới của Tổng thống Putin

Căng thẳng ở Ukraine: Pháp tiết lộ ý định mới của Tổng thống Putin

(NLĐO) - Trong bối cảnh leo thang căng thẳng ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron rằng ông có ý định rút quân khỏi Belarus ngay khi các cuộc tập trận hiện nay kết thúc.

Khủng hoảng Ukraine: Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Kiev

Khủng hoảng Ukraine: Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Kiev

(NLĐO) – Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo đóng cửa đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kiev của Ukraine và tạm di dời các nhân viên ngoại giao sang TP Lviv ở miền Tây Ukraine.

Tổng tham mưu trưởng Nga đến Belarus, binh sĩ dồn về biên giới Ukraine

Tổng tham mưu trưởng Nga đến Belarus, binh sĩ dồn về biên giới Ukraine

(NLĐO) – Lầu Năm Góc hôm 9-2 cho biết Nga tiếp tục tăng cường lực lượng dọc theo biên giới với Ukraine và hiện đã triển khai hơn 100.000 binh sĩ ở khu vực biên giới.

Bất ngờ tung đòn với Iran, Mỹ vờn Triều Tiên?

Bất ngờ tung đòn với Iran, Mỹ vờn Triều Tiên?

(NLĐO) – Cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) giết chết tướng Iran Qassem Soleimani của Mỹ có thể làm ảnh hưởng tới giải pháp ngoại giao đối với Triều Tiên.

Iran tiết lộ lý do bắt tàu chở dầu của Anh

Iran tiết lộ lý do bắt tàu chở dầu của Anh

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Hunt hôm 20-7 cho biết nước ông sẽ không xem xét lựa chọn quân sự, thay vào đó tìm giải pháp ngoại giao sau vụ Iran bắt tàu chở dầu Anh ở Eo biển Hormuz.

Cánh cửa ngoại giao Mỹ - Iran đóng vĩnh viễn?

Cánh cửa ngoại giao Mỹ - Iran đóng vĩnh viễn?

Động thái trừng phạt mới nhất của Mỹ đe dọa giảm đi cơ hội cho giải pháp ngoại giao hoặc xuống thang căng thẳng với Iran

Afghanistan - "tàu sân bay" lỗi thời

Afghanistan - "tàu sân bay" lỗi thời

Afghanistan giống như những tàu sân bay khổng lồ, cực kỳ đắt đỏ nhưng đang lỗi thời trong thời đại công nghệ tên lửa tinh vi và vũ khí siêu thanh

Canh bạc của tổng thống Hàn Quốc

Canh bạc của tổng thống Hàn Quốc

Nếu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cải thiện quan hệ với Triều Tiên mà thiếu đi sự tiến triển trong phi hạt nhân hóa, quan hệ giữa Seoul và Washington sẽ rạn nứt

Tổng thống Trump và "sàn diễn" New York

Tổng thống Trump và "sàn diễn" New York

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ trao cho ông Donald Trump lá thư của ông Kim Jong-un khi hai người gặp nhau bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sắp tới

Cựu chỉ huy NATO: Các nước cần đoàn kết đối phó Trung Quốc ở biển Đông

Cựu chỉ huy NATO: Các nước cần đoàn kết đối phó Trung Quốc ở biển Đông

(NLĐO) - Cựu chỉ huy NATO phát biểu tại diễn đàn ở Đài Bắc rằng sự bành trướng quân sự của Bắc Kinh ở biển Đông là "thách thức địa chiến lược lớn nhất trong khu vực".

Mỹ làm căng, Trung Quốc không lùi

Mỹ làm căng, Trung Quốc không lùi

Washington đang kêu gọi giảm 100 tỉ USD trong mức thâm hụt thương mại kỷ lục 375 tỉ USD với Bắc Kinh

Ông Trump và Lầu Năm Góc điện đàm “kép” với Hàn Quốc về Triều Tiên

Ông Trump và Lầu Năm Góc điện đàm “kép” với Hàn Quốc về Triều Tiên

(NLĐO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28-4 nói rằng cuộc gặp với Triều Tiên sẽ diễn ra vào 3-4 tuần tới.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo