xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS hỗ trợ đợt 3

TP HCM còn gần 1,5 triệu người chưa nhận được gói hỗ trợ đợt 3

TP HCM còn gần 1,5 triệu người chưa nhận được gói hỗ trợ đợt 3

(NLĐO) - Một số quận, huyện có tỉ lệ chi hỗ trợ đợt 3 thấp như huyện Bình Chánh mới được 41,1%, quận Bình Tân 49,2%.

Đã có hơn 6 triệu người nhận hỗ trợ đợt 3

Đã có hơn 6 triệu người nhận hỗ trợ đợt 3

HÐND TP HCM vừa có báo cáo kết quả hoạt động giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, các chính sách hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn do tác động của dịch và việc tiếp nhận, giải quyết các thông tin, phản ánh, kiến nghị của nhân dân về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

TP HCM: Lãnh đạo ngành xã hội nói gì về hàng trăm trường hợp "nhận nhầm" tiền hỗ trợ đợt 3

TP HCM: Lãnh đạo ngành xã hội nói gì về hàng trăm trường hợp "nhận nhầm" tiền hỗ trợ đợt 3

(NLĐO) - Vừa qua, huyện Hóc Môn, TP HCM đã phát hiện 714 trường hợp kê khai không chính xác khi nhận tiền hỗ trợ đợt 3. Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Nguyễn Văn Lâm đã thông tin về sự việc trên.

TP HCM: Đã phát hiện hơn 700 người “nhận nhầm” tiền hỗ trợ ở Hóc Môn

TP HCM: Đã phát hiện hơn 700 người “nhận nhầm” tiền hỗ trợ ở Hóc Môn

(NLĐO)- Lãnh đạo huyện Hóc Môn (TP HCM) yêu cầu các trường hợp kê khai không trung thực để nhận tiền tự giác nộp lại trước 27-10. Sau thời gian này sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ông Lê Minh Tấn: TP HCM sẽ kéo dài thời gian chi hỗ trợ đợt 3!

Ông Lê Minh Tấn: TP HCM sẽ kéo dài thời gian chi hỗ trợ đợt 3!

(NLĐO)- Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP HCM Lê Minh Tấn cho biết do còn hơn 1,5 triệu người có trong danh sách chưa được nhận hỗ trợ nên thành phố sẽ kéo dài thời gian chi hỗ trợ đợt 3 đến ngày 31-10

Phát hiện 30 trường hợp ở huyện Hóc Môn khai không trung thực nhận tiền hỗ trợ

Phát hiện 30 trường hợp ở huyện Hóc Môn khai không trung thực nhận tiền hỗ trợ

(NLĐO)- Thông qua Hệ thống quản lý và hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, UBND huyện Hóc Môn (TP HCM) đã đối chiếu và phát hiện 30 trường hợp khai thông tin không trung thực để nhận hỗ trợ đến 2 lần trong gói hỗ trợ đợt 3.

Người các tỉnh đến TP HCM khám chữa bệnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính

Người các tỉnh đến TP HCM khám chữa bệnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính

(NLĐO) - UBND TP HCM đã gửi văn bản tới 5 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An và Tây Ninh để lấy ý kiến dự thảo về phương án tổ chức giao thông cho một số đối tượng giữa TP HCM và các tỉnh này trong giai đoạn hiện nay.

Các địa phương ở TP HCM đang khẩn trương chi gói hỗ trợ đợt 3

Các địa phương ở TP HCM đang khẩn trương chi gói hỗ trợ đợt 3

(NLĐO) - Thời gian thực hiện chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3 bắt đầu từ ngày 1-10 đến 15-10

Chính thức trình HĐND TP HCM chính sách hỗ trợ đợt 3 cho 5 nhóm đối tượng

Chính thức trình HĐND TP HCM chính sách hỗ trợ đợt 3 cho 5 nhóm đối tượng

(NLĐO) - Không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, cận nghèo, khó khăn mà trong đợt 3 này, TP HCM còn hướng đến người phụ thuộc của những đối tượng trên; không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú

[Infographic] TP HCM: 4 nhóm đối tượng sẽ nhận hỗ trợ đợt 3

[Infographic] TP HCM: 4 nhóm đối tượng sẽ nhận hỗ trợ đợt 3

(NLĐO) - Thành viên trong hộ nghèo, người phụ thuộc, người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu lao động nghèo, xóm nghèo,... sẽ được nhận chính sách hỗ trợ của TP HCM trong đợt 3 này.

TP HCM sẽ chi hỗ trợ đợt 3 cho người dân khó khăn vào ngày 22-9

TP HCM sẽ chi hỗ trợ đợt 3 cho người dân khó khăn vào ngày 22-9

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu các quận, huyện và TP Thủ Đức hoàn tất việc phê duyệt danh sách hỗ trợ trước ngày 20-9; Kho bạc Nhà nước TP HCM chuyển tiền về ngân sách quận, huyện và TP Thủ Đức trước ngày 21-9 để kịp thời chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn.

Nhóm đối tượng nào ở TP HCM được hỗ trợ sau ngày 15-9?

Nhóm đối tượng nào ở TP HCM được hỗ trợ sau ngày 15-9?

(NLĐO) - Người lao động mất việc, không có thu nhập, gặp khó khăn; người già, trẻ em là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người lao động bị mất việc không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú đang có mặt tại phường, xã, thị trấn sẽ được TP HCM hỗ trợ sau ngày 15-9 (đợt 3).

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo