xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS ILO

WHO, ILO cảnh báo về thứ gây ung thư nghề nghiệp hàng thứ 3 thế giới

WHO, ILO cảnh báo về thứ gây ung thư nghề nghiệp hàng thứ 3 thế giới

(NLĐO) - Một nghiên cứu vừa công bố bởi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã chỉ ra nguyên nhân đáng sợ gây ra 19.000 cái chết do ung thư chỉ trong 1 năm.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Việt Nam cao hơn tiêu chuẩn Công ước quốc tế

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Việt Nam cao hơn tiêu chuẩn Công ước quốc tế

(NLĐ)- Mức trợ cấp thất nghiệp ở Việt Nam là 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. trong khi mức hưởng BHTN quy định tại Công ước ít nhất 45% tiền lương tháng đóng BHXH

Hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn

Hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn

Tại TP Hà Nội, ngày 9-8, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã tổ chức hội thảo chia sẻ thông tin về Khung hợp tác phát triển bền vững và Chương trình nghị sự về việc làm thỏa đáng.

Lao động nữ di cư chịu nhiều thiệt thòi

Lao động nữ di cư chịu nhiều thiệt thòi

(NLĐO)- Lao động nữ di cư đang phải đối mặt với nhiều thách thức và rào cản hơn nam giới: Ít có khả năng thực hiện di cư hợp thức hơn nam giới, chịu nhiều rủi ro bị bạo lực và lạm dụng tình dục do phân biệt đối xử...

Hải Phòng: Đấu tranh chống lại lao động cưỡng bức dưới mọi hình thức

Hải Phòng: Đấu tranh chống lại lao động cưỡng bức dưới mọi hình thức

LĐLĐ TP Hải Phòng vừa tuyên truyền Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) cho 300 cán bộ Công đoàn.

Covid-19: Rùng mình trước cảnh thất nghiệp hàng loạt và thu nhập lao dốc

Covid-19: Rùng mình trước cảnh thất nghiệp hàng loạt và thu nhập lao dốc

(NLĐO) - Tổng thu nhập của người lao động trên toàn thế giới có thể sẽ giảm từ 860 tỉ USD đến 3.400 tỉ USD vào cuối năm 2020 vì Covid-19

Lợi ích lớn lao

Lợi ích lớn lao

Giảm giờ làm việc là xu thế toàn cầu.

Cán bộ Công đoàn tương lai trong bối cảnh  hội nhập quốc tế

Cán bộ Công đoàn tương lai trong bối cảnh hội nhập quốc tế

(NLĐO)- Chiều 31-5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Văn phòng Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn "Cán bộ Công đoàn tương lai trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng".

Năng suất lao động quá thấp

Năng suất lao động quá thấp

Năng suất lao động của lao động Việt Nam thấp nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chỉ bằng 1/5 Malaysia và 2/5 Thái Lan.

Việt Nam tụt hậu về chế độ thai sản cho nam giới

Việt Nam tụt hậu về chế độ thai sản cho nam giới

Theo báo cáo ngày 13-5 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Việt Nam có chế độ nghỉ thai sản cho các bà mẹ ngang với các nước phát triển nhưng lại không có chế độ thai sản dành cho các bậc làm cha.

Tăng cường cải thiện quan hệ lao động

Tăng cường cải thiện quan hệ lao động

Sáng 19-3, Chương trình Việc làm tốt hơn (Better work) đã khai trương văn phòng tại Hà Nội. Better work Việt Nam là một phần của chương trình hợp tác toàn cầu giữa Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) giúp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành dệt may; tăng cường đối thoại và cải thiện quan hệ lao động, thúc đẩy cộng tác giữa nhà máy, khách hàng, Công đoàn và Chính phủ.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo