xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tiền ngân sách

Làm đường 3,8 tỉ nhưng nghiệm thu khống để chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

Làm đường 3,8 tỉ nhưng nghiệm thu khống để chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

(NLĐO)- Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra xem xét, khởi tố vụ án hình sự việc thi công tuyến đường 3,8 tỉ nhưng nghiệm thu khống chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Một chủ tịch xã bị bắt

Một chủ tịch xã bị bắt

(NLĐO)- Với vai trò là Chủ tịch UBND xã Đông Á, huyện Đông Hưng (Thái Bình), Phí Đức Vui đã chỉ đạo kế toán UBND xã lập khống chứng từ để rút tiền từ ngân sách

Đang xét xử vụ án tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai

Đang xét xử vụ án tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai

(NLĐO) - TAND tỉnh Gia Lai đang xét xử sơ thẩm vụ án từng gây xôn xao dư luận xảy ra tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai.

Phải nhanh chóng chi trả hỗ trợ!

Phải nhanh chóng chi trả hỗ trợ!

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tốc độ triển khai gói hỗ trợ để trong tháng 6-2022 người lao động cơ bản được thụ hưởng chính sách này

Chưa có mặt bằng thi công, nhà thầu vẫn được tạm ứng gần 100 tỉ đồng

Chưa có mặt bằng thi công, nhà thầu vẫn được tạm ứng gần 100 tỉ đồng

(NLĐO) – Dù chưa có mặt bằng thi công nhưng nhiều chủ đầu tư dự án ở tỉnh Bình Định vẫn “mạnh tay” ứng tiền từ ngân sách cho các nhà thầu. Đến nay, khoảng 100 tỉ đồng từ các khoản ứng này quá hạn so với hợp đồng nhưng vẫn chưa được thu hồi theo quy định.

Bắt giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Bắt giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

(NLĐO) - Ông Nguyễn Thanh Quang lợi dụng chức vụ, quyền hạn đã chỉ đạo nhân viên lập và ký toàn bộ hồ sơ quyết toán khống số tiền hơn 300 triệu đồng.

Thiệt hại do mưa lũ 83 triệu đồng, 2 chủ tịch xã kê khống lên hơn 800 triệu

Thiệt hại do mưa lũ 83 triệu đồng, 2 chủ tịch xã kê khống lên hơn 800 triệu

(NLĐO)- Lưu Quang Thượng và Trần Công Oanh, là 2 nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã cấu kết với cán bộ địa chính lập hồ sơ khống để rút trên 800 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước để chi tiêu không đúng mục đích.

Khởi tố vụ án tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Phú Yên

Khởi tố vụ án tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Phú Yên

(NLĐO) – Ngân hàng lấy tiền ngân sách chi tiếp khách đoàn kiểm toán nội bộ Ngân hàng nhà nước “thả ga”, chi khen thưởng lãnh đạo tỉnh vô tội vạ nhưng người nhận lại chẳng hề hay biết.

Vụ xã "mượn tạm" tiền hỗ trợ dùng chung: Có dấu hiệu tội "Tham ô tài sản"?

Vụ xã "mượn tạm" tiền hỗ trợ dùng chung: Có dấu hiệu tội "Tham ô tài sản"?

(NLĐO) – Luật sư phân tích việc cán bộ xã tự ý "mượn tạm" tiền ngân sách, không cấp hỗ trợ cho người dân là đã có dấu hiệu của tội "Tham ô tài sản".

Nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa bị đề nghị 10-12 năm tù

Nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa bị đề nghị 10-12 năm tù

(NLĐO) - Bị cáo Nguyễn Quốc Trâm khi còn là Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, đã làm giả các tài liệu để nữ nhân viên đi Mỹ, lấy tiền ngân sách chi tiêu trái phép

Vì sao thu phí các tuyến đường cao tốc xây dựng bằng tiền ngân sách?

Vì sao thu phí các tuyến đường cao tốc xây dựng bằng tiền ngân sách?

(NLĐO)- Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Chánh văn phòng huyện tham ô 524 triệu rồi làm giả hồ sơ đối phó bị khởi tố

Chánh văn phòng huyện tham ô 524 triệu rồi làm giả hồ sơ đối phó bị khởi tố

(NLĐO) – Sau khi chiếm đoạt tiền ngân sách, chánh văn phòng UBND huyện đã làm giả hồ sơ nhằm hợp thức hóa số tiền khi bị yêu cầu cung cấp hồ sơ.

Người bị liệt tứ chi được xã cho “thoát nghèo”: Làm vậy nhẫn tâm lắm!

Người bị liệt tứ chi được xã cho “thoát nghèo”: Làm vậy nhẫn tâm lắm!

(NLĐO) - Nhiều bạn đọc “cười ra nước mắt” khi nghe câu chuyện người bị liệt tứ chi, đang hưởng bảo trợ xã hội, mọi sinh hoạt từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh phải nhờ người thân nhưng địa phương đã cho ra khỏi diện “hộ nghèo”.

Bi hài huyện "đòi" kiện xã ra tòa

Bi hài huyện "đòi" kiện xã ra tòa

UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xã Thiệu Công hoàn trả hơn 3,1 tỉ đồng trước ngày 15-4, nếu không trả đúng hạn sẽ kiện xã ra tòa.

Phó Chủ tịch TP Hải Phòng nói về việc chi 269 tỉ đồng tặng quà người dân

Phó Chủ tịch TP Hải Phòng nói về việc chi 269 tỉ đồng tặng quà người dân

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng khẳng định sẽ không có việc thất thoát, lãng phí trong việc chi 269 tỉ đồng mua bộ ấm chén và cờ Tổ quốc để tặng quà cho người dân nhân dịp 65 năm giải phóng Hải Phòng.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo