xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tín nhiệm

Dần hình thành văn hóa từ chức

Dần hình thành văn hóa từ chức

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng rất hiếm cán bộ từ chức do nhiều yếu tố, trong đó có vấn đề về quyền lợi, danh dự, ảnh hưởng đến gia đình, người thân...

TP HCM: Có ứng cử viên đại biểu Quốc hội chỉ đạt tín nhiệm 2%

TP HCM: Có ứng cử viên đại biểu Quốc hội chỉ đạt tín nhiệm 2%

(NLĐO) - TP HCM vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với đại biểu Quốc hội, trong đó có 1 người chỉ đạt 2% tín nhiệm

Bối rối về tình hình sức khỏe của ông Donald Trump

Bối rối về tình hình sức khỏe của ông Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tín nhiệm vào thời điểm ông cần niềm tin của người dân nhất

Chủ tịch xã bắt gỗ lậu về biếu cán bộ lại được… tín nhiệm cao!

Chủ tịch xã bắt gỗ lậu về biếu cán bộ lại được… tín nhiệm cao!

(NLĐO) - Cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi bắt gỗ lậu về biếu cán bộ nhưng Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm vẫn được giới thiệu và bầu giữ chức vụ quan trọng

Chủ tịch xã có 60,8% phiếu tín nhiệm thấp ở Thanh Hóa được sắp xếp làm phó bí thư

Chủ tịch xã có 60,8% phiếu tín nhiệm thấp ở Thanh Hóa được sắp xếp làm phó bí thư

(NLĐO)- Ông Đặng Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Anh (TP Thanh Hóa), có phiếu tín nhiệm thấp lên tới 60,8% vừa được bố trí, sắp xếp đi làm Phó Bí thư phường khác

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 48 người được Quốc hội bầu và phê chuẩn

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 48 người được Quốc hội bầu và phê chuẩn

(NLĐO)- Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn theo 3 mức: "Tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp" đã được Ban Kiểm phiếu công bố từ lúc 14 giờ chiều nay 25-10.

Chọn tín nhiệm thấp nếu các đại biểu hứa suông

Chọn tín nhiệm thấp nếu các đại biểu hứa suông

Nội dung lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục được Quốc hội thực hiện theo quy trình trong hôm nay, 25-10

Trên 50% không tín nhiệm, không từ chức không được

Trên 50% không tín nhiệm, không từ chức không được

(NLĐO)- Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có hơn 50% tổng số đại biểu QH bỏ phiếu không tín nhiệm nếu không xin từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền có trách nhiệm trình QH xem xét, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm.

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam 2 năm liền tín nhiệm thấp nhất

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam 2 năm liền tín nhiệm thấp nhất

(NLĐO) – Sáng 11-12, HĐND tỉnh Quảng Nam công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 14/18 chức danh lãnh đạo UBND và HĐND tỉnh do HĐND bầu. Kết quả cho thấy Giám đốc Sở Nội vụ có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất trong 2 năm qua.

Chỉ nên quy định 2 mức tín nhiệm

Chỉ nên quy định 2 mức tín nhiệm

“Có phải Quốc hội quá lo cho sự an toàn của người được lấy phiếu?” - một đại biểu băn khoăn khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ quan điểm lấy phiếu tín nhiệm 3 mức thay vì 2

Lấy phiếu tín nhiệm: Muốn thấy bộ trưởng, trưởng ngành làm việc quyết liệt hơn

Lấy phiếu tín nhiệm: Muốn thấy bộ trưởng, trưởng ngành làm việc quyết liệt hơn

(NLĐO) - Nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra những ý kiến thẳng thắn đánh giá về kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa được công bố chiều nay 15-11 và chuyển biến của những lãnh đạo cấp cao so với lần lấy phiếu trước.

Bi hài đời trưởng thôn

Bi hài đời trưởng thôn

Không quyền cao chức trọng, lương bổng cũng chẳng đáng là bao nhưng nhiều trưởng thôn (ấp/xóm/khu phố) trên khắp cả nước vẫn ngày ngày cần mẫn “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Gắn với những con người bình dị này là vô số câu chuyện ít ai ngờ

Ông Obama: Tổng thống Mỹ “tệ” nhất từ năm 1945

Ông Obama: Tổng thống Mỹ “tệ” nhất từ năm 1945

(NLĐO) – Một cuộc thăm dò mới do Đại học Quinnipiac – Mỹ công bố hôm 2-7 cho thấy 33% người được hỏi xem Tổng thống Barack Obama là nhà lãnh đạo “tệ” nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc.

Cần đổi mới cách tiếp cận tín dụng

Cần đổi mới cách tiếp cận tín dụng

Chỉ có khoảng 32% trong tổng số 500.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ có khả năng tiếp cận và được vay vốn thường xuyên

Từ chức đúng lúc là tự trọng

Từ chức đúng lúc là tự trọng

Ông Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - đánh giá như vậy khi trao đổi với Báo Người Lao Động xung quanh nghị định về từ chức đang dự thảo

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo