xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS đơn phương

Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng từ 2021

Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng từ 2021

(NLĐO) - Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng, người lao động và người sử dụng lao động cần phải báo trước cho bên còn lại biết trước một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Nguyễn Thị Minh Ngọc (Công ty Việt An; quận Tân Phú, TP HCM) khiếu nại: "Tháng 11-2016, tôi được công ty ký hợp đồng thời hạn 1 năm. Mới làm việc được 3 tháng, công ty yêu cầu tôi viết đơn xin nghỉ việc vì không phù hợp.

Mời đến giải quyết vụ việc

Mời đến giải quyết vụ việc

Nguyễn Thanh Hùng (Công ty Việt An; quận Tân Bình, TP HCM) khiếu nại: “Trước đây, tôi làm việc cho công ty, sau đó do bất đồng với trưởng phòng nên bỏ việc. Công ty còn nợ tôi 1 tháng lương, thưởng 6 tháng đầu năm và tiền phép năm nhưng khi tôi đòi thì không trả…”.

Mỹ dọa đơn phương trừng phạt Triều Tiên

Mỹ dọa đơn phương trừng phạt Triều Tiên

CHDCND Triều Tiên hôm 11-9 yêu cầu Mỹ công nhận họ là “quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hợp pháp” sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân 2 ngày trước đó.

Thu hồi quyết định chấm dứt hợp đồng trái luật

Thu hồi quyết định chấm dứt hợp đồng trái luật

Lê Văn Hoàng (Công ty Lê Huy, quận 11, TP HCM) khiếu nại: “Công ty chấm dứt hợp đồng với tôi ngày 15-5-2016 vì hết hạn hợp đồng trong khi hợp đồng của tôi đã hết hạn từ ngày 31-12-2015 và tôi vẫn tiếp tục làm việc đến khi nhận được quyết định. Tôi đã gửi đơn khiếu nại lên phòng nhân sự nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời...”.

Nhật cảnh báo về ADIZ trên biển Đông

Nhật cảnh báo về ADIZ trên biển Đông

(NLĐO) - Ông Masanori Nishi, cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Gen Nakatani, cảnh báo Trung Quốc có thể lấy các đảo nhân tạo bồi lấn phi pháp ở biển Đông làm tiền đề thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ).

Không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

* Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ tháng 7-2013 đến tháng 7-2014 thì nghỉ việc và nhận BHTN. Tháng 2-2015, tôi làm việc tại một công ty và tiếp tục đóng BHTN đến ngày 31-10-2015 thì đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Không được chấm dứt hợp đồng

Không được chấm dứt hợp đồng

* Xin hỏi khi người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng thời hạn 1 năm mà mắc bệnh phải điều trị dưới 180 ngày thì doanh nghiệp có quyền chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hay không?

Có quyền chấm dứt hợp đồng

Có quyền chấm dứt hợp đồng

* Tôi bị bệnh, điều trị 8 tháng nhưng chưa khỏi. Vừa rồi, công ty đề nghị tôi viết đơn xin nghỉ việc thì sẽ hỗ trợ một khoản chi phí để trị bệnh. Hợp đồng của tôi đến đầu năm 2017 mới hết hạn... Nguyễn Văn Bé Tư (Công ty Hải Hà, quận 7, TP HCM)

Không hủy bỏ đơn phương chấm dứt hợp đồng

Không hủy bỏ đơn phương chấm dứt hợp đồng

* Cho rằng tôi không hoàn thành nhiệm vụ, công ty ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng và báo trước 30 ngày. Đến ngày thứ 25, công ty thông báo hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tôi không đồng ý và vẫn nghỉ việc. Đến nay đã hơn 1 tháng, công ty vẫn không ra quyết định thôi việc và chốt sổ BHXH cho tôi....

Không có mặt đúng hạn

Không có mặt đúng hạn

* Tôi xin tạm hoãn thực hiện HĐLĐ đến ngày 1-8-2015 để tham gia một khóa học nâng cao nghiệp vụ bằng kinh phí tự túc. Do lịch học thay đổi nên tôi không về đúng hạn. Dù tôi có báo cáo nhưng công ty vẫn cho tôi nghỉ việc...

Trung Quốc tiết lộ các công trình xây trái phép ở biển Đông

Trung Quốc tiết lộ các công trình xây trái phép ở biển Đông

(NLĐO) – Chính phủ Trung Quốc hôm 17-6 đã công bố chi tiết những công trình xây dựng trái phép mà nước này đang thực hiện ở biển Đông.

Giúp doanh nghiệp hiểu luật

Giúp doanh nghiệp hiểu luật

Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR) vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Hợp đồng lao động (HĐLĐ) - Lý thuyết và thực thi” với sự tham gia của hơn 200 cán bộ nhân sự.

Mỹ, Nhật, Hàn lo ngại Trung Quốc trên biển Đông

Mỹ, Nhật, Hàn lo ngại Trung Quốc trên biển Đông

(NLĐO) – Các nhà ngoại giao Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng lên tiếng lo ngại về những động thái phi pháp của Trung Quốc trên biển Đông, đồng thời thúc giục Bắc Kinh tôn trọng tự do hàng hải trên tuyến giao thông quan trọng này.

Tòa quốc tế đòi Trung Quốc phản biện vụ kiện trên biển Đông

Tòa quốc tế đòi Trung Quốc phản biện vụ kiện trên biển Đông

(NLĐO)- Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA) thụ lý vụ kiện do Philippines khởi xướng vừa yêu cầu Trung Quốc đưa ra phản biện trước ngày 15-12, dù Bắc Kinh chối bỏ vụ kiện.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo