xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS kiểm soát tài sản

Câu hỏi từ khối tài sản khổng lồ của bị can Đỗ Hữu Ca

Câu hỏi từ khối tài sản khổng lồ của bị can Đỗ Hữu Ca

(NLĐO) - Với đồng lương thiếu tướng cộng các phụ cấp khác (nếu có), làm sao vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca có khối tài sản lớn đến thế?

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký quyết định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký quyết định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TP Hà Nội

Khó thu hồi tài sản tham nhũng do người khác đứng tên

Khó thu hồi tài sản tham nhũng do người khác đứng tên

Nhiều đại biểu Quốc hội chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong về giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng, trong đó có tài sản do người thân của đối tượng tham nhũng đứng tên

Những ngạch công chức sẽ phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm

Những ngạch công chức sẽ phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm

(NLĐO) - Dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang được Thanh tra Chính phủ lấy ý kiến.

Cả nước có 10 người vi phạm kê khai tài sản

Cả nước có 10 người vi phạm kê khai tài sản

(NLĐO)- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết năm 2019, số người đã kê khai tài sản, thu nhập là hơn 1,08 triệu người. Qua xác minh đã phát hiện 10 trường hợp vi phạm, tăng 4 trường hợp so với năm 2018. Trong đó, đã xử lý kỷ luật 8 trường hợp, đang xem xét xử lý kỷ luật 2 trường hợp.

Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc, chỉ trích lãnh đạo Trung Quốc hủy cam kết

Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc, chỉ trích lãnh đạo Trung Quốc hủy cam kết

(NLĐO) - Bộ Tài chính Mỹ đã thêm 2 công ty và 3 công dân Trung Quốc vào danh sách trừng phạt, đồng thời chỉ trích Chủ tịch Tập Cận Bình từ bỏ cam kết chặn hoạt động xuất khẩu opioid tổng hợp.

Mỹ trừng phạt Bộ trưởng Ngoại giao Iran

Mỹ trừng phạt Bộ trưởng Ngoại giao Iran

(NLĐO) - Chính phủ Mỹ hôm 31-7 áp đặt lệnh trừng phạt tài chính đối với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif nhằm gia tăng áp lực đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Nhiều cậu ấm, cô chiêu có biệt phủ, dự án đất vàng, đất kim cương

Nhiều cậu ấm, cô chiêu có biệt phủ, dự án đất vàng, đất kim cương

(NLĐO)- Bàn về biện pháp kiểm soát tài sản trong Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi, ĐBQH tỉnh Gia Lai Đinh Duy Vượt thẳng thắn nói: "Dự án đất kim cương, đất vàng, biệt phủ, xe sang được cho là của các thái tử, phò mã, cậu ấm, cô chiêu còn rất trẻ như trơ trơ thách thức dư luận".

Thanh tra Chính phủ: Cả nước có 24 trường hợp nộp lại quà tặng, giá trị 421 triệu đồng!

Thanh tra Chính phủ: Cả nước có 24 trường hợp nộp lại quà tặng, giá trị 421 triệu đồng!

(NLĐO)- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết năm 2018, cả nước đã có 24 trường hợp nộp lại quà tặng, với tổng giá trị là 421 triệu đồng.

Những gia tộc giàu nhất thế giới

Những gia tộc giàu nhất thế giới

Gia đình Walton sở hữu Walmart và anh em Koch quản lý Koch Industries có số tài sản lên tới cả trăm tỉ USD.

Bố làm quan, con phải kê khai

Bố làm quan, con phải kê khai

Tài sản tham nhũng thường được cất giấu, gửi ngân hàng hoặc do người thân như bố mẹ, anh chị em, con cháu đứng tên… Do vậy, cần phải bịt lỗ hổng pháp luật, kiểm soát cho được kê khai tài sản, thu nhập

Vì sao chỉ phạt 45% tài sản bất minh?

Vì sao chỉ phạt 45% tài sản bất minh?

Quy định thu thuế thu nhập cá nhân hoặc xử phạt hành chính cùng mức bằng 45% giá trị tài sản không giải trình được nguồn gốc bị cho là tạo kẽ hở cho tham nhũng phát sinh

Mỹ "ngáng đường" các thương vụ vũ khí Nga-Ấn Độ

Mỹ "ngáng đường" các thương vụ vũ khí Nga-Ấn Độ

(NLĐO) - Các biện pháp trừng phạt tài chính của Mỹ đã tác động đến thương vụ vũ khí của Nga và Ấn Độ sau khi các ngân hàng từ chối chuyển tiền đến Moscow vì lo ngại bị ảnh hưởng.

Hơn 1,1 triệu người kê khai tài sản nhưng chỉ 3 thiếu trung thực

Hơn 1,1 triệu người kê khai tài sản nhưng chỉ 3 thiếu trung thực

(NLĐO)- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chiều 5-9 cho biết năm 2016 cả nước có hơn 1,1 triệu người kê khai tài sản, trong đó xác minh có 3 trường hợp thiếu trung thực, gồm cán bộ cao cấp ở Yên Bái và Đồng Nai.

Bị phạt vì làm ăn với Nga, Exxon Mobil kiện ngược chính phủ Mỹ

Bị phạt vì làm ăn với Nga, Exxon Mobil kiện ngược chính phủ Mỹ

(NLĐO) – Nhà sản xuất dầu mỏ Exxon Mobil Corp ngày 20-7 kiện chính phủ Mỹ về khoản tiền phạt 2 triệu USD đối với liên doanh giữa công ty này và Tập đoàn Rosneft của Nga.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo