xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS quốc hội khoá 14

Phải thẳng thắn, trách nhiệm

Phải thẳng thắn, trách nhiệm

Giải pháp tháo gỡ tình trạng doanh nghiệp cắt giảm lao động, chính sách hỗ trợ người mất việc; làm sạch, khôi phục hoạt động đăng kiểm là 2 trong 4 vấn đề "nóng" sẽ được chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Trình sửa Luật Đất đai vào tháng 5-2022

Trình sửa Luật Đất đai vào tháng 5-2022

Nhiều đại biểu Quốc Hội đề nghị nội dung giám sát cần gọn hơn và quan tâm khâu hậu giám sát, không bỏ lửng

Sẵn sàng kịch bản ứng phó dịch Covid-19 trong kỳ họp của Quốc hội

Sẵn sàng kịch bản ứng phó dịch Covid-19 trong kỳ họp của Quốc hội

Sau 2 ngày làm việc, ngày 14-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc tại phiên họp 58.

CLIP: Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

CLIP: Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

(NLĐO)- Sáng nay 5-4, sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ nhậm chức.

Quốc hội thực hiện đúng lời hứa với cử tri

Quốc hội thực hiện đúng lời hứa với cử tri

Từng đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, cơ quan của Quốc hội thực hiện đúng lời hứa với cử tri, đó là hành động vì lợi ích của nhân dân, quốc gia và dân tộc

Quốc hội bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo bộ máy nhà nước tại kỳ họp tháng 3

Quốc hội bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo bộ máy nhà nước tại kỳ họp tháng 3

(NLĐO)- Kỳ họp 11 Quốc hội XIV diễn ra cuối tháng 3, đầu tháng 4 tới sẽ thực hiện việc bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo trong bộ máy nhà nước.

Bộ Công an hay Bộ GTVT cấp giấy phép lái xe?

Bộ Công an hay Bộ GTVT cấp giấy phép lái xe?

(NLĐO)- Trước ý kiến còn khác nhau về trách nhiệm quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe nên giao cho Bộ Công an hay GTVT, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị cần nghiên cứu kỹ lưỡng để bảo đảm tính khả thi, thuận lợi cho người dân.

Bộ Luật Lao động (sửa đổi): Mong đại biểu cân nhắc khi biểu quyết

Bộ Luật Lao động (sửa đổi): Mong đại biểu cân nhắc khi biểu quyết

Theo ông Mai Đức Chính, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, không nên tăng giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm và cần xóa bỏ bất bình đẳng về giờ làm việc giữa người lao động ở doanh nghiệp và ở cơ quan hành chính nhà nước

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, 50 tuổi, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, 50 tuổi, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh

(NLĐO)- Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, 50 tuổi, đại biểu Quốc hội đoàn TP HCM, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

(NLĐO)- Từ 8 giờ sáng nay 30-10, Quốc hội bắt đầu thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Hôm nay bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Hôm nay bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Sáng 13-6, với tỉ lệ 91,32% tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt tán thành, QH đã thông qua Luật Quản lý thuế sửa đổi.

Đề nghị chất vấn bộ trưởng GTVT và bộ trưởng GD-ĐT

Đề nghị chất vấn bộ trưởng GTVT và bộ trưởng GD-ĐT

(NLĐO)- Cử tri Hà Nội đề nghị Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào ngày mai 22-10.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói gì về vụ cây "quái thú" lọt trạm 16 tỉnh, thành?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói gì về vụ cây "quái thú" lọt trạm 16 tỉnh, thành?

(NLĐO)- Trả lời chất vấn sáng nay 4-6 tại QH, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã trả lời đại biểu QH về vụ việc cây "quái thú" lọt qua nhiều trạm CSGT của 16 tỉnh, thành.

Phải coi tăng biên chế là tham nhũng

Phải coi tăng biên chế là tham nhũng

Đã đến lúc siết lại việc tinh giản biên chế, có ghè đá dưới chân cũng phải làm. Chỉ khi nào coi việc tăng biên chế, phình bộ máy như một dạng tham nhũng thì lúc đó mới giải quyết nổi

Xây dựng Luật Quy hoạch: Gấp nhưng phải chặt chẽ!

Xây dựng Luật Quy hoạch: Gấp nhưng phải chặt chẽ!

Nhà nước không quy hoạch "cây, con" nữa, thay vào đó chỉ làm công tác dự báo, thông tin thị trường đối với các sản phẩm, ngành nghề.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo