xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tinh gọn bộ máy

Số học sinh tăng mạnh nhưng TP HCM phải giảm biên chế giáo dục

Số học sinh tăng mạnh nhưng TP HCM phải giảm biên chế giáo dục

(NLĐO)- Ông Nguyễn Hải Hiệu, Phó trưởng Phòng Hành chính, Sở Nội vụ TP HCM, cho rằng tính riêng số học sinh (HS) TP HCM năm học 2022-2023 là hơn 1,6 triệu HS. Con số này lớn hơn dân số nhiều tỉnh, thành nhưng thành phố vẫn phải thực hiện tinh gọn bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập.

Mạnh dạn bỏ chế độ "viên chức suốt đời"

Mạnh dạn bỏ chế độ "viên chức suốt đời"

Đề xuất bỏ chế độ hợp đồng không xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới được nhiều người ủng hộ nhằm tạo môi trường làm việc cạnh tranh, thu hút người tài

Quyết tâm hợp nhất văn phòng UBND, HĐND, đoàn ĐBQH

Quyết tâm hợp nhất văn phòng UBND, HĐND, đoàn ĐBQH

Việc hợp nhất 3 văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng HĐND và văn phòng UBND nhằm tinh giản đầu mối, biên chế; nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh: Tinh gọn bộ máy công an xác định cần sự "hy sinh"

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh: Tinh gọn bộ máy công an xác định cần sự "hy sinh"

(NLĐO)- Cho rằng tinh gọn bộ máy Bộ Công an là "một cuộc cách mạng về mặt tổ chức", Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an), cho rằng tinh gọn bộ máy như vậy phải xác định sự "hy sinh".

Bỏ cấp tổng cục, Bộ Công an có thể thừa cấp phó đến năm 2021

Bỏ cấp tổng cục, Bộ Công an có thể thừa cấp phó đến năm 2021

(NLĐO)- Theo Bộ Nội vụ, sau khi sắp xếp lại bộ máy, số lượng cấp phó các cục của Bộ Công an có thể dôi dư nhưng đến 2021 phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

Tinh gọn bộ máy theo 6 mô hình

Tinh gọn bộ máy theo 6 mô hình

Việc nhất thể các cơ quan theo 6 mô hình thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo yêu cầu của Bộ Chính trị không chỉ giải quyết được vấn đề cán bộ mà còn tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế

Nên tạm dừng bổ nhiệm để tinh gọn bộ máy

Nên tạm dừng bổ nhiệm để tinh gọn bộ máy

Vẫn có nhiều cơ quan, đơn vị thuộc diện có thể phải sáp nhập, sắp xếp nhưng vẫn đề bạt, bổ nhiệm cán bộ bình thường, coi như "chưa biết", "không cần biết" đến việc phải sáp nhập

Lấn cấn việc hợp nhất sở, ngành

Lấn cấn việc hợp nhất sở, ngành

Việc hợp nhất một số sở, ngành tương đồng về chức năng, nhiệm vụ là cần thiết để tinh gọn bộ máy nhưng cần sáp nhập ở cả cấp bộ

“Đại phẫu” ngành giáo dục từ đâu?

“Đại phẫu” ngành giáo dục từ đâu?

Giải tán phòng giáo dục - đào tạo trên cả nước là đề xuất tưởng chừng gây sốc nhưng ngẫm lại, vấn đề này nên được xem xét thấu đáo.

Giải tán các phòng GD-ĐT để giảm biên chế?

Giải tán các phòng GD-ĐT để giảm biên chế?

Số cán bộ quản lý giáo dục đang bị cho là quá nhiều khiến bộ máy biên chế phình to. Mới đây, một nhà giáo đã đề xuất gây sốc: Xóa bỏ các phòng giáo dục - đào tạo để tinh giản biên chế

Kỷ lục về sự "lắm quan"

Kỷ lục về sự "lắm quan"

Một bộ mà số cán bộ trưởng, phó phòng và tương đương đã lên tới hơn 9.100 người. Chắc chắn đây là kỷ lục về biên chế hành chính trong một bộ mà không quốc gia nào có thể vượt qua.

Tháng 12-2017, Chính phủ sẽ có chương trình hành động tinh gọn bộ máy

Tháng 12-2017, Chính phủ sẽ có chương trình hành động tinh gọn bộ máy

(NLĐO)- Liên quan đến chủ trương sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối, bộ máy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết việc thực hiện sẽ đẩy mạnh phân quyền và tháng 12 tới đây sẽ ban hành chương trình hành động để thực hiện.

Tinh gọn biên chế: Không dễ khắc nhập - khắc xuất

Tinh gọn biên chế: Không dễ khắc nhập - khắc xuất

Chuyện sáp nhập, tinh gọn biên chế và tổ chức bộ máy hành chính làm "nóng" nghị trường và dư luận xã hội khi có vị đại biểu Quốc hội đưa ra đề xuất sáp nhập mà nếu thực hiện sẽ giúp giảm tới hơn 10 bộ, ngành và tỉnh so với hiện nay.

Phải coi tăng biên chế là tham nhũng

Phải coi tăng biên chế là tham nhũng

Đã đến lúc siết lại việc tinh giản biên chế, có ghè đá dưới chân cũng phải làm. Chỉ khi nào coi việc tăng biên chế, phình bộ máy như một dạng tham nhũng thì lúc đó mới giải quyết nổi

Nói sự bất lực quản lý, đại biểu QH dẫn chuyện ông Đoàn Ngọc Hải

Nói sự bất lực quản lý, đại biểu QH dẫn chuyện ông Đoàn Ngọc Hải

(NLĐO)- Đại biểu Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) phát biểu tại QH ngày 30-10 đã dẫn chuyện ông Đoàn Ngọc Hải phải đi dẹp vỉa hè để nói về sự bất lực trong quản lý, kỉ cương và sự vô trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo