xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS ghép tạng

Người mẹ được ghép gan của con trai sống khoẻ sau 7 năm

Người mẹ được ghép gan của con trai sống khoẻ sau 7 năm

(NLĐO) - Sau ca ghép gan từ người hiến là con trai, người mẹ vẫn sống khoẻ. Người con trai đã lập gia đình và sinh con, sống khỏe mạnh, bình thường

Trung tâm ghép tạng bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 sẽ hoạt động năm 2025

Trung tâm ghép tạng bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 sẽ hoạt động năm 2025

(NLĐO) - Trung tâm ghép tạng cho các bệnh nhi sẽ được hoàn thành và đưa vào hoạt động năm 2025 - nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Diễn biến mới nhất của 3 ca ghép tạng từ một người hiến ở Quảng Ninh

Diễn biến mới nhất của 3 ca ghép tạng từ một người hiến ở Quảng Ninh

(NLĐO) - Các bệnh nhân ở Huế được ghép tim, gan, thận từ người cho chết não ở Quảng Ninh đã có sự hồi phục, sức khoẻ tốt.

Nữ thạc sĩ y tế hiến tạng cứu sống 4 người

Nữ thạc sĩ y tế hiến tạng cứu sống 4 người

(NLĐO) - Nữ hộ sinh làm việc tại Bệnh viện E mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến chết não, gia đình đồng ý hiến tạng cô để ghép cho 4 người bệnh

Tỉ lệ sống sau 10 năm ghép thận đạt gần 96%

Tỉ lệ sống sau 10 năm ghép thận đạt gần 96%

(NLĐO) - Trong số hơn 1.800 bệnh nhân được ghép thận tại Bệnh viện Việt Đức, tỉ lệ sống trên 10 năm đạt 95,7%, tương đương các nước phát triển

Vụ án mua bán thận: Tình thương đặt nhầm chỗ, 1 người lãnh án tù

Vụ án mua bán thận: Tình thương đặt nhầm chỗ, 1 người lãnh án tù

(NLĐO) - Các bị cáo trong đường dây mua bán thận tại TP Huế đã bị TAND đưa ra xét xử. Trong đó, 2 người từng được ghép thận, một người có động cơ vì xót thương hoàn cảnh bệnh nhân.

Vì sao đề xuất hiến mô tạng từ người chết tim?

Vì sao đề xuất hiến mô tạng từ người chết tim?

(NLĐO) - Nguồn hiến mô tạng từ người chết tim tiềm năng tại Việt Nam rất nhiều, vì vậy các chuyên gia đề xuất đưa nội dung hiến tạng từ người cho chết tim vào Luật Hiến ghép mô tạng sửa đổi

Thông tin mới nhất về ca ghép phổi đêm Giao thừa hồi sinh cô gái trẻ

Thông tin mới nhất về ca ghép phổi đêm Giao thừa hồi sinh cô gái trẻ

(NLĐO) - Sau ca ghép phổi vào đúng ngày 30 Tết Giáp Thìn, cô gái 21 tuổi đã có những tiến triển tốt và đang được chăm sóc hậu phẫu. Ghép phổi cũng là kỹ thuật khó nhất trong các kỹ thuật ghép tạng

Cô gái trẻ được ghép phổi, tái sinh sự sống ngày đầu năm mới

Cô gái trẻ được ghép phổi, tái sinh sự sống ngày đầu năm mới

(NLĐO) - Hàng trăm y bác sĩ đã thực hiện thành công ca lấy, ghép tạng từ người chết não, tái sinh sự sống cho nhiều bệnh nhân cận kề cái chết, trong đó một cô gái trẻ được ghép toàn bộ phổi

Bệnh viện Quân y 175 tự chủ ghép thận giúp bệnh nhân giảm thời gian chờ đợi

Bệnh viện Quân y 175 tự chủ ghép thận giúp bệnh nhân giảm thời gian chờ đợi

(NLĐO) - Sau thời gian tập huấn, đào tạo và phẫu thuật ghép thận dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ Bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội), ekip ghép thận Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) đã có thể tự chủ các kỹ thuật này.

Tỉ lệ người chết não hiến tạng Việt Nam thuộc hàng thấp nhất thế giới

Tỉ lệ người chết não hiến tạng Việt Nam thuộc hàng thấp nhất thế giới

(NLĐO) - Mỗi năm Việt Nam chỉ có khoảng 10 người chết não hiến tạng, thuộc hàng thấp nhất thế giới. Trong khi đó danh sách chờ ghép tạng tại các bệnh viện ngày càng tăng

Bản tin chiều 10-1: Nhân thân bất ngờ của nữ nhân viên trộm 160 lượng vàng trị giá 8 tỉ đồng

Bản tin chiều 10-1: Nhân thân bất ngờ của nữ nhân viên trộm 160 lượng vàng trị giá 8 tỉ đồng

(NLĐO) - Đưa xác máy bay rơi ở Quảng Nam rời khỏi hiện trường; Diễn biến bất ngờ vụ chủ tiệm vàng ở Trà Vinh bị nhân viên trộm 160 lượng vàng; Ecuador: Nổ hàng loạt “rung chuyển” nhiều thành phố... là những tin tức đáng chú ý chiều 10-1.

2 anh em được ghép tim từ người hiến tạng chết não

2 anh em được ghép tim từ người hiến tạng chết não

(NLĐO) - Một bệnh nhi mới 8 tuổi bị suy tim vừa được ghép tim tại Bệnh viện Việt Đức có anh trai cũng đã được ghép tim từ người hiến chết não vào năm 2021

Một địa phương có 437 người hiến giác mạc

Một địa phương có 437 người hiến giác mạc

(NLĐO) - Đã có 963 người hiến giác mạc sau khi qua đời, đến từ 20 tỉnh, thành trong cả nước. Bệnh viện Mắt Trung ương đã thu nhận và ghép cho hàng trăm bệnh nhân bị mù do bệnh lý giác mạc, giúp họ tìm lại ánh sáng.

Kỳ vọng đột phá trong ghép tạng

Kỳ vọng đột phá trong ghép tạng

Trong 10 xu hướng có thể cách mạng hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe năm 2024 được Tạp chí Forbes bình chọn, công nghệ in 3D chiếm một vị trí.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo