xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS đặc xá

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nhận tin vui

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nhận tin vui

(NLĐO) - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ được xuất viện và tạm thời được trả tự do kể từ ngày mai (18-2).

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin chuẩn bị ra tù

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin chuẩn bị ra tù

(NLĐO) – Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra có thể ra tù sớm nhất vào cuối tuần này, truyền thông địa phương dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Tawee Sodsong cho biết hôm 13-2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ân giảm 18 án tử hình

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ân giảm 18 án tử hình

(NLĐO) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 18 bị án

Nhiều phạm nhân Trại tạm giam Chí Hòa được đặc xá, về trong hôm nay

Nhiều phạm nhân Trại tạm giam Chí Hòa được đặc xá, về trong hôm nay

(NLĐO)- Ngày 1-9, Công an TP HCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 39 phạm nhân đủ điều kiện.

CLIP: Niềm vui của những phạm nhân được đặc xá dịp 2-9

CLIP: Niềm vui của những phạm nhân được đặc xá dịp 2-9

(NLĐO) - Đại diện những phạm nhân được đặc xá dịp lễ 2-9 đã bày tỏ lòng biết ơn đối với chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và hứa phấn đấu trở thành người tốt, công dân có ích cho xã hội.

Chủ tịch nước ân giảm án tử hình xuống chung thân cho 21 bị án, có 2 người nước ngoài

Chủ tịch nước ân giảm án tử hình xuống chung thân cho 21 bị án, có 2 người nước ngoài

(NLĐO)- Theo quyết định của Chủ tịch nước, 2 bị án là người nước ngoài được ân giảm án tử hình xuống tù chung thân.

Tội phạm tham nhũng cần điều kiện gì để được đặc xá?

Tội phạm tham nhũng cần điều kiện gì để được đặc xá?

(NLĐO)- Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long nhấn mạnh các phạm nhân thuộc nhóm tội về tham nhũng muốn xét duyệt đặc xá, một trong những điều kiện bổ sung là phải thực hiện các nghĩa vụ dân sự như trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại.

Hoàn thiện  trình tự, thủ tục trình Chủ tịch nước xem xét ân giảm án tử hình

Hoàn thiện trình tự, thủ tục trình Chủ tịch nước xem xét ân giảm án tử hình

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giao Văn phòng Chủ tịch nước khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi Quy chế phối hợp công tác với TAND Tối cao và VKSND Tối cao về trình tự, thủ tục trình Chủ tịch nước xem xét đơn xin ân giảm án tử hình.

Hai nguyên thứ trưởng Công an Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành đã chấp hành xong án phạt tù

Hai nguyên thứ trưởng Công an Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành đã chấp hành xong án phạt tù

(NLĐO)- Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết 2 nguyên thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành đã chấp hành xong án phạt tù nên không được đặc xá trong đợt này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quyết định đặc xá cho hơn 3.000 phạm nhân

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quyết định đặc xá cho hơn 3.000 phạm nhân

(NLĐO)- Nhân dịp Quốc khánh 2-9, Chủ Tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định Đặc xá cho 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù.

Thứ trưởng Bộ Công an nói gì về kháng nghị tha tù cho Phan Sào Nam trước thời hạn?

Thứ trưởng Bộ Công an nói gì về kháng nghị tha tù cho Phan Sào Nam trước thời hạn?

(NLĐO)- Tại buổi họp báo sáng 2-7, trả lời Báo Người Lao Động về quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân Phan Sào Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết các cơ quan tố tụng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an TP HCM công bố quyết định tha tù trước thời hạn

Công an TP HCM công bố quyết định tha tù trước thời hạn

(NLĐO) - Công an TP HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định tha tù trước thời hạn của TAND TP HCM đối với những phạm nhân cải tạo tốt.

Không đặc xá tội phản quốc, gián điệp

Không đặc xá tội phản quốc, gián điệp

Dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) quy định không đề nghị đặc xá với tội phản bội Tổ quốc; hoạt động nhằm lật đổ chính quyền; gián điệp; xâm phạm an ninh lãnh thổ; khủng bố...

Thứ trưởng Bộ Công an: Không có chuyện khép kín xét đặc xá

Thứ trưởng Bộ Công an: Không có chuyện khép kín xét đặc xá

(NLĐO)- Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trước băn khoăn về tính minh bạch, công khai, công bằng của việc xét duyệt đối tượng đặc xá, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn khẳng định "Không có chuyện khép kín xem xét đặc xá".

Vì sao không đặc xá dịp Quốc khánh 2-9 năm nay?

Vì sao không đặc xá dịp Quốc khánh 2-9 năm nay?

(NLĐO) - Đại diện Bộ Công an ngày 24-8 cho biết dịp Quốc Khánh 2-9 năm nay nhà nước không tiến hành đặc xá đối với phạm nhân.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo