
Quy định mới về lương giáo viên tại Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua
(NLĐO)- Ngày 16-6, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV đã biểu quyết thông qua Luật Nhà giáo.

Bản tin sáng 10-6: 48.000 thí sinh sẽ không có cơ hội đỗ vào trường công lập Hà Nội
(NLĐO) - 48.000 thí sinh sẽ không có cơ hội đỗ vào trường công lập Hà Nội; Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông...

Kỳ vọng nhà giáo
Cùng với đổi mới toàn diện giáo dục, trong bối cảnh công nghệ phát triển như hiện nay, xã hội đặt rất nhiều kỳ vọng vào người thầy.

Trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho 21 người, Nhà giáo ưu tú cho 1.167 người
(NLDO)- Các NGND, NGƯT, nhà giáo tiêu biểu là những hạt nhân phát huy tốt nhất kinh nghiệm, trí tuệ, truyền cảm hứng tích cực, nhân rộng những điều tốt đẹp

Món quà tri ân đặc biệt
Tên gọi "Người Thầy kính yêu" của cuộc thi gợi nhiều cảm xúc, suy nghĩ

Bộ GD-ĐT nói gì về đề xuất không công khai sai phạm của nhà giáo khi chưa có kết luận?
(NLĐO)- Bộ GD-ĐT đề xuất không công khai thông tin về sai phạm của nhà giáo khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền

Bỏ đề xuất miễn học phí cho con nhà giáo
(NLĐO) - Trong dự thảo Luật Nhà giáo trình Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ GD-ĐT đã bỏ đề xuất miễn học phí cho con nhà giáo

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Nhà giáo
(NLĐO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách đối với nhà giáo theo hướng thận trọng, nhất quán, khả thi, có sự đột phá

Đề xuất miễn học phí cho con nhà giáo
Dù được đánh giá là nhân văn nhưng nhiều đại biểu băn khoăn khi dự thảo Luật Nhà giáo đề xuất miễn học phí cho con của nhà giáo đang trong thời gian công tác

Thông tin đáng chú ý trên báo in Người Lao Động ngày 18-5
(NLĐO) - Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, lập sàn vàng; Xử lý tình trạng loạn số nhà; Ba "nữ quái" ở phố Tây Bùi Viện... là những thông tin đáng chú ý trên báo in Người Lao Động số ra ngày 18-5.

Đừng gây thêm khó khăn cho nhà giáo!
Để không gây khó khăn thêm cho nhà giáo, nhất là với tình hình lương bổng hiện nay thì không nên tạo thêm gánh nặng chi phí cho giáo viên (tốn thời gian, công sức, tiền bạc và nhiều yếu tố khác)

Để giáo viên sống được với nghề
Trao đổi với báo chí đầu năm học mới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Kim Sơn cho biết năm học qua có hơn 10.000 giáo viên (GV) nghỉ hưu, gần 9.300 người bỏ việc; các địa phương được giao bổ sung 27.850 người nhưng chỉ tuyển được hơn 17.000. Nhiều người nhìn nhận nghề giáo không còn hấp dẫn do áp lực cao nhưng thu nhập chưa tương xứng.

Nâng đãi ngộ, giảm áp lực cho giáo viên
Hôm nay (5-9), khoảng 24 triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào năm học 2023 - 2024; Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Nội vụ đã thống nhất sẽ tăng mức phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non 10% và tiểu học 5%

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gặp gỡ giáo viên cả nước
Cuộc gặp tổ chức trực tiếp và trực tuyến với 63 điểm cầu của 63 tỉnh, thành để giáo viên có thể tham gia

Để có những mùa “hoa của đất”
Xã hội càng văn minh, hiện đại thì càng nên quý trọng nhà giáo, không phải bằng ngôn từ hoa mỹ mà là bằng những việc làm cụ thể để họ yên tâm sống với nghề và đáp ứng kỳ vọng của xã hội.