xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tướng Soleimani

Iran tử hình người chỉ điểm cho Mỹ giết tướng Soleimani

Iran tử hình người chỉ điểm cho Mỹ giết tướng Soleimani

(NLĐO) - Theo hãng tin IRNA, ngày 20-7 Iran đã xử tử hình Mahmoud Mousavi Majd, bị cáo buộc là nhân vật chỉ điểm cho Cục tình báo Mỹ (CIA) và Cục tình báo Israel (Mossad) trong việc giết tướng Soleimani .

Điều tra viên của LHQ: Mỹ giết tướng Soleimani là “phạm pháp”

Điều tra viên của LHQ: Mỹ giết tướng Soleimani là “phạm pháp”

(NLĐO) – Cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 1 ở Iraq giết chết tướng Soleimani của Iran cùng 9 người khác đã vi phạm luật pháp quốc tế, một điều tra viên về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (LHQ) khẳng định hôm 6-7.

Iran trách móc Mỹ và khẳng định đã bỏ tù kẻ bắn hạ máy bay Ukraine

Iran trách móc Mỹ và khẳng định đã bỏ tù kẻ bắn hạ máy bay Ukraine

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif mới đây khẳng định người đàn ông bắn nhầm máy bay Ukraine hôm 8-1 khiến 176 người thiệt mạng đã bị bắt giam, theo hãng thông tấn Mehr News Agency (MNA)

Tổng thống Trump: 11 binh sĩ Mỹ bị thương trong vụ tấn công của Iran

Tổng thống Trump: 11 binh sĩ Mỹ bị thương trong vụ tấn công của Iran

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump hôm 22-1 xác nhận 11 binh sĩ bị thương trong vụ tấn công đáp trả của Iran nhằm vào 2 căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq. Tuy nhiên, chấn thương không quá nghiêm trọng.

Tổng thống Trump kể chi tiết giây phút tướng Iran bị ám sát

Tổng thống Trump kể chi tiết giây phút tướng Iran bị ám sát

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã có những tiết lộ chi tiết nhất về giây phút Thiếu tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran, bị ám sát tại sân bay quốc tế Baghdad – Iraq.

Tổng thống Trump "nói lại" về vụ ám sát tướng Soleimani

Tổng thống Trump "nói lại" về vụ ám sát tướng Soleimani

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump hôm 13-1 gây tranh cãi liên quan đến quyết định ám sát Thiếu tướng Qassem Soleimani khi nói rằng ông không quan tâm lắm đến việc liệu Tư lệnh Lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran có phải là một mối đe dọa khẩn cấp hay không.

Báo Mỹ hé lộ toàn bộ kế hoạch 18 tháng ám sát tướng Soleimani

Báo Mỹ hé lộ toàn bộ kế hoạch 18 tháng ám sát tướng Soleimani

(NLĐO) - Tờ New York Times đưa tin Lầu Năm Góc đã bí mật thảo luận về việc tiêu diệt Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani trong 18 tháng trước khi hành động.

Iran cố tình bắn trượt, tổng thống Mỹ muốn xuống thang?

Iran cố tình bắn trượt, tổng thống Mỹ muốn xuống thang?

(NLĐO) – Iran được cho là đã cố tình tránh gây thương vong cho binh sĩ Mỹ trong đợt tấn công tên lửa nhằm vào 2 căn cứ quân sự ở Iraq, theo các nguồn tin chính phủ Mỹ và châu Âu.

Đầu tư vũ khí khôn ngoan, Iran không lép vế siêu cường

Đầu tư vũ khí khôn ngoan, Iran không lép vế siêu cường

(NLĐO) – Đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo hôm 8-1 của Iran là kết quả của nhiều năm nước này tập trung phát triển các loại vũ khí tinh vi để đối đầu với kẻ thù siêu cường.

Tổng thống Donald Trump lên tiếng sau khi Iran tấn công căn cứ Mỹ

Tổng thống Donald Trump lên tiếng sau khi Iran tấn công căn cứ Mỹ

(NLĐO) – Đó là dòng tweet đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau nhiều giờ im lặng. Ông chủ Nhà Trắng lên tiếng sau khi Iran dội 2 đợt tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq rạng sáng 8-1 (giờ địa phương).

Iran "nã tiếp tên lửa đợt 2" vào căn cứ Mỹ ở Iraq

Iran "nã tiếp tên lửa đợt 2" vào căn cứ Mỹ ở Iraq

(NLĐO) – Khoảng 1 giờ sau đợt tấn công thứ nhất, Iran hôm 8-1 tiếp tục nã 1 đợt tên lửa đạn đạo khác nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq, theo hãng thông tấn Tasnim.

Iran thông qua luật xem quân đội Mỹ là khủng bố

Iran thông qua luật xem quân đội Mỹ là khủng bố

(NLĐO) - Quốc hội Iran hôm 7-1 thông qua đạo luật xem tất cả lực lượng Mỹ tham gia vụ không kích sát hại Thiếu tướng Qasem Soleimani là khủng bố.

Đại giáo chủ Iran liên tục bật khóc trước linh cữu tướng Soleimani

Đại giáo chủ Iran liên tục bật khóc trước linh cữu tướng Soleimani

(NLĐO) – Lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei bật khóc trước quan tài tướng Soleimani trong khi biển người tiếp tục đưa tang tư lệnh cấp cao bị Mỹ ám sát.

Iraq có dễ dứt bỏ quân Mỹ?

Iraq có dễ dứt bỏ quân Mỹ?

(NLĐO) – Quốc hội Iraq đã thông qua nghị quyết yêu cầu quân đội Mỹ và các nước khác rời khỏi nước này, trong bối cảnh Trung Đông leo thang căng thẳng sau vụ Mỹ không kích khiến tướng cấp cao Iran thiệt mạng ở Baghdad.

Tin tặc Iran tấn công website chính phủ Mỹ?

Tin tặc Iran tấn công website chính phủ Mỹ?

Một website thuộc cơ quan chính phủ Mỹ bị tấn công thay đổi giao diện, hiện thông điệp bằng tiếng Iran thề sẽ "trả thù" cho tư lệnh Qasem Soleimani.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo